Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/03/2024 17:03 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 40 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 204/400 (51%)
Kĩ năng: 14/210 (7%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 8004
Được cảm ơn: 2114
Tôi thấy rằng việc cắt giảm những khoản chi tiêu này không hề ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bản thân


Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một số khoản chi tiêu mà tôi đã loại bỏ khỏi cuộc sống của mình và nhận thấy rằng cuộc sống của tôi có thể đơn giản và tự do hơn.

 
 

1. Cắt giảm chi phí giải trí

Tôi thấy rằng việc cắt giảm những khoản chi tiêu này không hề ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bản thân- Ảnh 1.

Trong thời đại giải trí đến chết người này, các dự án giải trí khác nhau xuất hiện không ngừng nghỉ như phim ảnh, khu vui chơi giải trí... mỗi nơi đều là một khoản chi lớn.

Tôi thấy rằng khi tôi cắt bỏ những khoản chi tiêu giải trí này, cuộc sống không hề trở nên nhàm chán. Thay vào đó, tôi có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình hoặc đắm mình trong thế giới của một cuốn sách hay.

Như nhà văn Mỹ Thoreau đã nói trong cuốn “Walden”: “Tôi đi vào rừng rậm và hấp thụ tất cả tinh hoa của cuộc sống. Tôi đánh bại tất cả những gì không phải là cuộc sống, kẻo khi cuộc đời tôi kết thúc, tôi nhận ra rằng mình chưa từng sống”.

Việc giảm chi tiêu giải trí đã giúp tôi tìm thấy bản chất của cuộc sống, đồng thời cũng khiến tôi trân trọng khoảng thời gian ở một mình với gia đình và bản thân.

2. Cắt giảm chi phí mua ngoài

Ngày nay, việc mua ngoài đã trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người. Tuy tiện lợi và nhanh chóng nhưng nó cũng mang lại những vấn đề về sức khỏe.

Khi tôi cắt giảm chi phí mua ngoài, tôi bắt đầu tự nấu ăn. Điều này không chỉ giúp chế độ ăn uống của tôi lành mạnh hơn mà còn giúp tôi cảm thấy vui vẻ khi nấu nướng.

Đầu bếp người Pháp Bria Savarin từng nói: “Hãy cho tôi biết bạn ăn gì, tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai”.

Bằng cách tự nấu ăn, bạn không chỉ có thể kiểm soát độ tươi và vệ sinh của nguyên liệu mà còn có thể điều chỉnh chúng theo sở thích cá nhân, biến món ăn trở thành một phần cuộc sống của bạn chứ không chỉ là cách để lấp đầy dạ dày.

Tôi thấy rằng việc cắt giảm những khoản chi tiêu này không hề ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bản thân- Ảnh 2.

3. Cắt giảm chi tiêu cho những chiếc xe đắt tiền

Sở hữu một chiếc ô tô hạng sang dường như là mơ ước của nhiều người nhưng chi phí mua và bảo dưỡng ô tô cao thường rất cao.

Khi không còn tiền mua phương tiện đắt tiền, tôi chọn phương tiện công cộng hoặc xe đạp. Điều này không chỉ giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền mà còn giúp tôi dễ dàng hơn.

4. Cắt giảm chi tiêu mua trang sức quá mức

Đồ trang sức, như một loại trang trí, thường được coi là biểu tượng của sắc đẹp. Tôi thấy rằng mình chẳng còn gì để mất khi cắt giảm việc mua đồ trang sức dư thừa.

Ngược lại, tôi cảm thấy tự do về mặt tinh thần. Như nhà văn người Anh Virginia Woolf đã nói: “Tự do là làm những gì bạn muốn làm chứ không phải những gì người khác muốn bạn làm”.

Không còn bị gánh nặng bởi vật chất, tôi có thể tập trung hơn vào nhu cầu bên trong của mình, để tâm hồn mình được giải tỏa thực sự.

5. Cắt giảm chi phí liên quan đến xã giao

Trong văn hóa truyền thống, mối quan hệ giữa các cá nhân là một phần rất quan trọng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, mối quan hệ giữa con người với nhau dường như đã dần trở thành gánh nặng.

Khi tôi cắt giảm quá nhiều mối quan hệ cá nhân, các mối quan hệ của tôi không hề rạn nứt. Ngược lại, tôi trân trọng những người thực sự quan tâm đến tôi.

Tình bạn chân chính và tình cảm gia đình không cần phải đo bằng tiền bạc. Việc giảm số tiền chi cho những mối quan hệ xã giao đã giúp tôi học cách đối xử với các mối quan hệ giữa các cá nhân một cách thuần khiết hơn.

Tôi thấy rằng việc cắt giảm những khoản chi tiêu này không hề ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bản thân- Ảnh 3.

Bằng cách cắt bỏ những khoản chi tiêu không cần thiết, tôi thấy cuộc sống của mình có thể đơn giản và tự do hơn.

Điều này không có nghĩa là chúng ta nên sống một cuộc sống khổ hạnh, mà chúng ta nên học cách tiêu dùng hợp lý và đầu tư những nguồn lực cũng như năng lượng có hạn vào những thứ thực sự có giá trị. Bằng cách này, chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống tốt hơn và nhận ra giá trị bản thân tốt hơn.

Cuối cùng, tôi muốn kết thúc bài viết này bằng câu nói của nhà văn Mỹ Henry David Thoreau: “Một người giàu có tỷ lệ thuận với số thứ họ có thể từ bỏ”.

Trong khi theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng ta cũng hãy học cách buông bỏ những gánh nặng không cần thiết và làm cho cuộc sống đơn giản hơn, tự do hơn và có ý nghĩa hơn.

 
 

Theo PV

 



 

SMOD GÓC HỌC TẬP

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024