Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/08/2023 18:08 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 40 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 246/400 (62%)
Kĩ năng: 14/210 (7%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 8046
Được cảm ơn: 2114
3 biểu hiện của người không đáng tin cậy, học cách chọn bạn mà chơi


Một người không đáng tin cậy sẽ không trao sự chân thành cho bạn.

 

Người sống ở đời không thể thiếu các mối quan hệ.

Mối quan hệ tốt là trợ lực giúp chúng ta trưởng thành, cho phép chúng ta nhận ra giá trị cuộc sống. Song ngược lại, các mối quan hệ xấu sẽ cản trở cuộc sống, khiến đường đời trắc trở muôn phần.

Trong quá trình giao tiếp với nhau, việc một người có đáng tin cậy hay không rất quan trọng. Nó có thể quyết định đôi bên có thể đồng hành bao xa, thậm chí còn là căn nguyên của nhiều tổn thương, mất mát.

Không ngừng quan sát và tích luỹ kinh nghiệm, bạn sẽ phát hiện người không đáng tin cậy thường có 3 biểu hiện sau:

3 biểu hiện của người không đáng tin cậy, học cách nhìn thấu để tránh xa thị phi, chọn bạn mà chơi - Ảnh 1.

1. Nói một đường, làm một nẻo

Tin rằng trong cuộc sống bạn sẽ gặp phải một kiểu người như thế này: Khi bạn tìm kiếm sự giúp đỡ của họ, họ sẽ nói những điều rất hay ho, nhưng sẽ không bao giờ dang tay nắm lấy bạn; khi bạn tìm đến họ, họ sẽ viện đủ lý do để trốn tránh.

Trên thực tế ngay từ đầu, họ đã không chịu giúp đỡ, chỉ là ngại chút thể diện nên đáp ứng mà thôi, người như vậy không đáng để kết giao.

Thật ra, không một ai trên đời này có quyền yêu cầu người khác giúp đỡ mình. Thế nhưng việc giữ chữ tín, đã nói thì phải giữ lấy lời lại là chuyện hoàn toàn khác. Nếu như không thể thực hiện được hoặc biết chắc bản thân không đủ năng lực, thì đừng gieo hy vọng. Đây là đạo lý làm người cơ bản mà chúng ta đã được dạy từ nhỏ.

Ông cha ta thường nói: "Nếu một người luôn nói những điều to tát, nói chuyện trên trời dưới đất, cao xa rộng lớn, nhưng thực tế thường không thể hành động để biến chúng thành hiện thực. Vậy thì nên suy xét xem liệu bản thân có nên trao niềm tin vào người này hay không".

Đạo lý này rất đơn giản, nhưng chúng ta luôn ôm hy vọng với đối phương khi đôi bên đã có vài sự kết nối trong giao tiếp, cuối cùng phát hiện đây chẳng qua chỉ là sự ngây thơ của mình mà thôi.

2. Trước mặt khen ngợi, sau lưng nói xấu

Một người không đáng tin cậy sẽ không trao sự chân thành cho bạn. Trước mặt thì như vậy, sau lưng lại khác, khiến bạn ngờ nghệch lạc lối, không biết đường nào mà lần, hoài nghi nhân sinh.

Người như vậy tốt nhất không nên kết giao, bởi lẽ bản chất của họ không thiện lành. Họ muốn được lợi trước mặt bạn (tình cảm, vật chất, mối quan hệ…), muốn làm người tốt, nhưng sau lưng lại đâm bạn một dao. Người như vậy nói cho cùng chính là ích kỷ.

Bạn sẽ thấy rõ điều này khi ở trong một nhóm, điển hình là môi trường công sở. Ví dụ, có đồng nghiệp luôn miệng khen ngợi bạn trước mặt bạn, nhưng sau lưng là nói xấu bạn khắp nơi; trước thì tôn vinh những thế mạnh của bạn, sau lại vạch trần những thiếu sót của bạn.

Thử hỏi, người như vậy làm sao có thể kết thâm giao? Nếu không dứt khoát tránh xa, cuối cùng cũng chỉ làm tổn thương chính mình.

Từng nói một câu như vậy: "Trên đời này, người sống hai mặt là đáng sợ nhất. Bởi vì bạn không bao giờ biết đằng sau lớp mặt nạ đó, có bao nhiêu chân thành, bao nhiêu giả tạo”.

Do đó, chúng ta đừng nên bị người như vậy che mắt, nếu không chịu thiệt chỉ có chính mình.

3 biểu hiện của người không đáng tin cậy, học cách nhìn thấu để tránh xa thị phi, chọn bạn mà chơi - Ảnh 2.

3. Thấy yếu thì ức hiếp, gặp mạnh lại hèn nhát

Trong cuộc sống luôn có kiểu người cậy mạnh hiếp yếu, nhưng đến khi gặp phải người mạnh hơn mình thì xu nịnh, hèn mọn.

Đây là biểu hiện của kẻ không đáng tin cậy, đồng thời nhân phẩm cũng chẳng tốt lành. Họ chỉ “nhìn người” để quyết định thái độ của họ dành cho đối phương, nói cách khác thái độ của họ phụ thuộc vào người kia mạnh hay yếu hơn mình. Người như vậy, lúc bạn thăng tiến thì lao đến làm thân, khi bạn gặp nạn thì chạy đi biệt tăm.

Thấy yếu thì ức hiếp, gặp mạnh lại hèn nhát. Nói đúng hơn, bản thân họ đã yếu đuối đến cùng cực, khao khát trả đũa lại cuộc đời từ những gì mình gặp phải. Do đó, khi có ai “dưới cơ” mình, họ lại được nước làm tới, tranh thủ tỏ ra bản thân vượt trội hơn.

Đây là kiểu người “gặp là phải tránh xa”, tốt nhất không nên làm quen kết thân. Bởi lẽ họ có thể bán đứng bạn bất cứ lúc nào, nếu họ bị đe dọa quyền lợi và bị yếu tố khác tác động.

Theo Trung Hạ

Theo Phụ nữ số

 



 

SMOD GÓC HỌC TẬP

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024