Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/10/2023 08:10 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
Người đẹp bóng chuyền Kim Huệ đọ sắc hoa hậu trên sân golf, giải VĐQG nóng vì 12 ngoại binh


Người đẹp bóng chuyền Kim Huệ đọ sắc hoa hậu trên sân golf

Cùng tham dự các hoạt động bên lề tại giải đấu golf danh giá Vinpearl DIC Legends Vietnam 2023 diễn ra tại Hải Phòng mới đây, người đẹp bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ đã có màn đọ sắc với hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân. Thậm chí huyền thoại bóng chuyền Việt Nam còn nhỉnh hơn về chiều cao khi hơn hoa hậu Ngọc Hân 10cm.

 

Người đẹp bóng chuyền Kim Huệ đọ sắc hoa hậu trên sân golf, giải VĐQG nóng vì 12 ngoại binh - 1
 

 

Người đẹp bóng chuyền Kim Huệ đọ sắc hoa hậu trên sân golf, giải VĐQG nóng vì 12 ngoại binh - 2

Kim Huệ đọ sắc hoa hậu Ngọc Hân và giao lưu các huyền thoại làng golf thế giới

Cũng trong sự kiện này, Kim Huệ tỏ ra cực kỳ phấn khích khi được gặp gỡ và giao lưu với hàng loạt golfer huyền thoại và nổi tiếng của làng golf thế giới. Được biết đây là lần đầu tiên một giải đấu nằm trong khuôn khổ Legends Tour được tổ chức tại Đông Nam Á với tổng giải thưởng lên đến 500.000 USD (hơn 12 tỷ đồng).

12 nữ ngoại binh đến bóng chuyền VN, Polina đấu dàn sao "khủng"

Vòng 2 giải bóng chuyền nữ quốc gia 2023 trở nên “nóng” hơn bao giờ hết khi chiếc cúp vô địch năm nay được dự đoán có sự cạnh tranh rất khốc liệt khi hầu như tất cả các đội bóng nữ đều đã tăng cường ngoại binh.

Người đẹp bóng chuyền Kim Huệ đọ sắc hoa hậu trên sân golf, giải VĐQG nóng vì 12 ngoại binh - 3

CLB Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước đón Slavina Koleva trong chuyến tập huấn tại Thái Lan

Theo đó, khi giải đấu chỉ còn khoảng 10 ngày nữa sẽ khởi tranh, đã có 12 ngoại binh cập bến 8 đội bóng nữ trong nước, trong đó có những CLB chiêu mộ đến 2 VĐV ngoại, dù theo quy định mỗi đội bóng chỉ được sử dụng 1 ngoai binh trên sân thi đấu.

Trong số này, Hóa chất Đức Giang Tia Sáng được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch khi sở hữu đối chuyền đẳng cấp thế giới Polina Rahimova (Azerbaijan) và cây chuyền hai tài năng Tichaya Boonlert (Thái Lan).

CLB Xi măng Long Sơn Thanh Hóa có cho mình 2 ngoại binh rất chất lượng là “máy phát bóng” Ayumi Nakamura (Nhật Bản) và người đẹp bóng chuyền Anarkulova Sana (Kazkhstan). Geleximco Thái Bình đăng ký 2 suất thi đấu cho Scuka Lana (Slovenia) và Natthimar Kubkaew (Thái Lan).

Người đẹp bóng chuyền Kim Huệ đọ sắc hoa hậu trên sân golf, giải VĐQG nóng vì 12 ngoại binh - 4

VTV Bình Điền Long An công bố Odina Aliyeva

Song song đó, các CLB khác cũng mang về những ngoại binh có chất lượng chuyên môn cao, đã từng chứng tỏ được đẳng cấp, hoặc đến từ các nền bóng chuyền phát triển. Có thể kể đến như Than Quảng Ninh (có Onuma Sittirak, Thái Lan), Ninh Bình LienVietPostBank (Darin Pinsuwan, Thái Lan), Vietinbank (Bohdana Anisova, Ukraine), VTV Bình Điền Long An (Odina Aliyeva, Azerbaijan), hay TP.HCM (Gina Altagracia Mambru Casilla, Cộng hòa Dominican).

Ngoài ra, CLB Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước chính thức đón ngoại binh người Bulgaria là Slavina Koleva khi đang tập huấn tại Thái Lan.

Phụ công Lưu Thị Huệ tái xuất sau chấn thương dây chằng

Ở trận chung kết cúp Hùng Vương hồi cuối tháng 3 năm nay, phụ công Lưu Thị Huệ đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng khi bị đứt dây chằng chéo trước, phải phẫu thuật và rời xa sân bóng hơn nửa năm.

Người đẹp bóng chuyền Kim Huệ đọ sắc hoa hậu trên sân golf, giải VĐQG nóng vì 12 ngoại binh - 5

Lưu Thị Huệ tái xuất sau chấn thương dây chằng

Mới đây, phụ công cao 1m86 mang lại tín hiệu vui cho người hâm mộ bóng chuyền, đặc biệt là CLB Ninh Bình LienVietPostBank khi cô đã có thể trở lại tập luyện cùng đồng đội và hoàn toàn tốt các giáo án được giao.

Với chiều cao tốt, lối đánh đa dạng và khả năng chắn bóng tốt bậc nhất quốc gia hiện nay, sự trở lại của Lưu Thị Huệ chắc chắn sẽ giúp đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng tăng cường sức mạnh đáng kể cho việc cạnh tranh chức vô địch.

Hóa chất Đức Giang Tia Sáng chi gần 2 tỷ đồng để có Polina Rahimova

Số tiền mà CLB Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đã phải bỏ ra để có sự phục vụ của đối chuyền cao 1m98 Polina Rahimova đã được tiết lộ. Theo đó, đội bóng này đã phải bỏ ra 1,8 tỷ đồng, chưa kể chi phí đi lại để có được sự phục vụ của VĐV người Azerbaijan.

Người đẹp bóng chuyền Kim Huệ đọ sắc hoa hậu trên sân golf, giải VĐQG nóng vì 12 ngoại binh - 6

Hóa chất Đức Giang Tia Sáng bỏ ra hơn 1,8 tỷ đồng để có được Polina Rahimova

Sau liên tiếp 3 mùa giải về nhì, ban lãnh đạo đội bóng này cho thấy quyết tâm lớn để hướng đến lần đầu tiên vô địch quốc gia khi mạnh tay đầu tư. Ngoài Polina Rahimova, Hóa chất Đức Giang Tia Sáng còn đang sở hữu chuyền hai tài năng Tichaya Boonlert và HLV Padejsuk Wannachote đều của Thái Lan.

Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, dù sở hữu đội hình được đánh giá mạnh nhất giải và có ngoại binh chất lượng người Cameroon Moma Bassoko, Hóa chất Đức Giang Tia Sáng vẫn không thể vô địch khi chính Polina Rahimova đã tỏa sáng rực rỡ giúp Geleximco Thái Bình đăng quang.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024