Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/05/2023 13:05 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
HLV khen Thanh Thúy hết lời, cần cải thiện vị trí này nếu muốn hạ Thái Lan


Xin chào tất cả mọi người!

Kết quả trong set 3, gần như định đoạt trận đấu, bởi Việt Nam gần như dốc toàn bộ sức lực để thi đấu. Set 4, Thái Lan liên tục dẫn trước và việc họ giành chiến thắng 25-21 là điều không còn bất ngờ. Thắng chung cuộc 3-1, tuyển Thái Lan giành HCV, Việt Nam đoạt HCB. 

Dù thua nhưng dàn "chân dài" bóng chuyền Việt Nam đã cống hiến một trận đấu đáng khen, toàn đội chơi nỗ lực, quyết tâm với hết khả năng mình có. Dẫu sao chúng ta cũng đã hoàn thành mục tiêu, với đội hình hiện tại, bóng chuyền Việt Nam sẽ hoàn toàn có thể mơ về HCV ở những kỳ SEA Games lần sau. 

Chúng ta đã ở rất gần chiến thắng khi đối mặt với nhiều set-point, set 3 và nếu tận dụng được chúng ta đã có thể mơ về tấm HCV. Nhưng những cầu thủ đẳng cấp của Thái Lan vẫn chơi vững vàng, già dơ để san bằng tỷ số, tạo ra set-point và thắng 32-30 ở set 3. 

Đạt mục tiêu nhưng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thừa nhận tiếc nuối: "Trận đấu này khiến cho ban huấn luyện và cá nhân tôi cảm thấy tiếc nuối. Đã khá lâu rồi các em mới thi đấu không bị khớp, chơi hết khả năng. Đỉnh điểm là set 3, có nhiều cơ hội tấn công nhưng chúng ta thiếu 1 chút may mắn và bản lĩnh. Người Thái đẳng cấp cao hơn, nhưng nếu các em giữ được tinh thần, phong độ trong thời gian tới sẽ có những trận đấu hay hơn với đối thủ".

Chiếc lược gia dành lời khen cho chủ công, đội trưởng Thanh Thúy: "Thúy năm nay khác hẳn Thúy năm trước. Cô ấy có sự tự tin, tinh thần thi đấu rất tốt, nhiều thời điểm kéo cả đội đi lên. Thanh Thúy đã chơi hơn 100% phong độ, nhiều tình huống đỡ bước một xong ngã, lại đứng dậy nhảy đập ghi điểm". 

HLV khen Thanh Thúy hết lời, cần cải thiện vị trí này nếu muốn hạ Thái Lan - 2

HLV Tuấn Kiệt cho rằng vị trí chuyền hai giải này chỉ thi đấu tròn vai

HLV Tuấn Kiệt cũng thừa nhận việc Việt Nam chơi hay trước Thái Lan một phần vì đối thủ thiếu "nhạc trưởng", 2 cầu thủ chơi ở vị trí chuyền hai tại SEA Games 32 của họ chỉ thi đấu tròn vai. 

Nhưng chuyền hai của Việt Nam cũng cần cải thiện, HLV Tuấn Kiệt cho biết: "Một số vị trí của chúng ta chơi chưa tốt, cần phải cải thiện phong độ. Chuyền hai của Việt Nam hiện giờ chỉ chơi tròn vai, chưa tinh quái, ít có nhiều tình huống đặt đồng đội vào tình huống tốt nhất. Để có thể chơi tốt trước Thái Lan hay nhiều đội bóng đẳng cấp khác, chúng ta cần cải thiện vị trí này". 

Sau SEA Games 32, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự AVC Women's Challenge Cup 2023 tại Indonesia từ ngày 18-25/6. 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024