Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/02/2023 15:02 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 109/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1819
Được cảm ơn: 6
Thái Lan sẽ tẩy chay nếu Muay Thái mang tên Kun Khmer tại SEA Games 32


Xin chào tất cả mọi người!

Phía Thái Lan còn đe dọa nếu không rõ trắng đen, Thái Lan sẽ tẩy chay SEA Games 32.

 

Thái Lan sẽ tẩy chay nếu Muay Thái mang tên Kun Khmer tại SEA Games 32 - 1
 
 

Chủ tịch Liên đoàn Muay Thái Quốc tế đưa ra những dẫn chứng khẳng định Kun Khmer không thể tổ chức thi đấu ở SEA Games 32. Ảnh: SIAM

Tranh cãi nảy lửa khi Thái Lan khẳng định Muay Thái là môn võ truyền thống của mình trong khi Campuchia thì nói đó là môn võ chiến đấu và tự vệ của người Khmer.

Slogan của SEA Games 32 tại Campuchia diễn ra vào tháng 5-2023 là “Thể thao sống trong hòa bình” nhưng những tranh cãi, thậm chí là dọa tẩy chay đang làm những nhà tổ chức đau đầu.

Ngoài việc tranh nhau tên gọi Muay Thái và Kun Khmer, phía Thái Lan còn chỉ ra cách cơ cấu nhiều nội dung thi đấu quá... phi  không vì mục đích chung của tinh thần Olympic.

Ngày 9-2, Liên đoàn Muay Thái (IFMA) tổ chức họp báo quốc tế. Tại buổi họp báo, Chủ tịch IFMA Tapsuwan lên tiếng: “Chúng tôi tôn trọng Kun Khmer của Campuchia, tuy nhiên làm sao có thể thi đấu khi Kun Khmer không có liên đoàn quốc tế và cũng chưa tuân thủ quy tắc quốc tế…”.

Trong khi đó, Tổng thư ký (IFMA) Stephan Fox lên tiếng: “Cộng đồng các tổ chức thành viên trong Liên minh thể thao quốc tế và Cơ quan chống doping thế giới (WADA) chưa công nhận Kun Khmer. Một liên đoàn thể thao quốc tế chỉ ra đời khi có từ 40 quốc gia trở lên công nhận cùng với việc đã tổ chức tối thiểu ba giải quốc tế rồi. Kun Khmer chưa đáp ứng được các yếu tố này nên không thể tổ chức ở SEA Games 32 và các quốc gia không được phép tham dự”.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024