Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/09/2022 22:09 # 1
nguyenhonganh2
Cấp độ: 18 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 15/180 (8%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 09/10/2020
Bài gởi: 1545
Được cảm ơn: 0
Cách để kết thúc mối quan hệ mập mờ


Mối quan hệ mập mờ cũng giống như một mối quan hệ chính thức nhưng nó thiếu nhiều thứ mà một mối quan hệ chính thức cần.

 

Cách để kết thúc mối quan hệ mập mờ - 1
 

 

Nếu bạn muốn kết thúc mối quan hệ mập mờ theo cách trực tiếp thì có rất nhiều cách (Ảnh minh họa)

Một trong những điều tồi tệ nhất của việc hẹn hò ngày nay là mức độ cam kết ngày càng không chắc chắn, kéo theo đó là sự gia tăng các mối quan hệ mập mờ và điều này thực sự không tốt. Vì vậy, nếu hiện tại bạn đang ở trong một mối quan hệ như vậy và tự hỏi: Liệu mình có nên chính thức kết thúc mối quan hệ mập mờ này không? Chà, đó là một vấn đề phức tạp và cần được xem xét bởi từng cá nhân vì mỗi người đều có những quan điểm và suy nghĩ khác nhau

Còn nếu bạn chưa nghe nói về một mối quan hệ mang tên “mập mờ” thì bạn cũng không đơn độc đâu. Theo Joanna Townsend, một chuyên gia về cuộc sống và là một nhà trị liệu tâm lý có trụ sở tại Washington D.C. cho Blush Online Life Coaching giải thích: Mối quan hệ mập mờ hay còn được gọi là một mối quan hệ “gần như".

Townsend nói với Elite Daily: Gọi là “Gần như” bởi vì trong mối quan hệ đó có sự kết nối, khả năng tương thích tạo cảm giác gần giống như một mối quan hệ yêu đương thực sự. Nhưng xen lẫn trong đó cũng có sự không chắc chắn, nghi ngờ và mơ hồ.

Mối quan hệ mập mờ cũng giống như một mối quan hệ chính thức nhưng nó thiếu nhiều thứ mà một mối quan hệ chính thức cần: tinh thần trách nhiệm, ý thức cam kết, giao tiếp lành mạnh và khả năng phát triển giữa hai cá nhân. Về cơ bản thì có thể hai bạn đang ở bên nhau nhưng trên thực tế thì lại không phải như vậy. Hai bạn không xác định tình cảm nhưng lại có những hành động điển hình khi yêu như nhắn tin không ngừng, dành thời gian rảnh cho nhau, ngủ cùng nhau và đi chơi với bạn bè của nhau.

Một số người hài lòng với những mối quan hệ như vậy nhưng những người khác (hầu hết) thì không. Vậy nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ mập mờ thì liệu bạn có phải chia tay như đang ở trong một mối quan hệ chính thức không? Bạn sẽ tìm được đáp án từ các chuyên gia ở bài viết này.

Trước hết, bạn cần xác định xem mối quan hệ mập mờ của bạn có khả năng phát triển hơn không và liệu bạn có muốn nó phát triển theo chiều hướng như vậy không. Theo Julia Bekker - người mai mối và chuyên gia hẹn hò cho Hunting Maven: "Cuối cùng thì mối quan hệ mập mờ cũng cần phải có một hướng đi". Nếu bạn biết rằng mình cần phải kết thúc trước khi sự mập mờ này lún quá sâu thì bạn nên nghe theo tiếng lòng của mình.

Tuy nhiên nếu bạn vẫn không chắc chắn, Townsend có lời khuyên sau: "Nếu bạn đang nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ mập mờ thì trước hết phải xét đến nhu cầu của bản thân. Mối quan hệ này có đang đáp ứng nhu cầu của bạn không? Nếu có nhưng nó vẫn làm bạn thấy không hợp lý và thiếu sự cam kết, khiến bạn trì trệ thì rõ ràng là bạn nên buông tay. Đặc biệt là khi nó khiến bạn đau khổ, lo lắng và sợ hãi". Bạn nghe rồi chứ? Một mối quan hệ (thậm chí là một mối quan hệ mập mờ) đều có thể không lành mạnh và khi ấy thì bạn không nên lún sâu vào nó.

Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng để kết thúc mối quan hệ mập mờ thì bạn nên làm ngay. Theo Pricilla Martinez - một chuyên gia về cuộc sống trực tuyến tại Blush: "Nếu ai đó đối xử không tốt với bạn thì họ không xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ bạn". Vậy nên nếu mối quan hệ mập mờ của bạn không tôn trọng bạn thì hãy “sủi” luôn

Nếu bạn muốn kết thúc mối quan hệ mập mờ theo cách trực tiếp thì có rất nhiều cách, tuy hơi khó xử nhưng sẽ rất xứng đáng. Martinez nói: “Cố gắng nói chuyện trực tiếp nhất để đối phương không phải vắt óc giải mã những gì bạn đang nói. Lựa chọn thời điểm thích hợp sẽ giúp tránh được sự hiểu lầm không đáng có (ví dụ như tránh thảo luận ngay sau khi quan hệ tình dục). Đừng để câu chuyện bị bỏ ngỏ, hãy làm rõ ý định của bạn để đối phương không thể tiếp tục có suy nghĩ mập mờ về mối quan hệ nữa."

Về cơ bản, hãy tử tế nhất có thể ngay cả khi đó chỉ là một mối quan hệ mập mờ vì cảm xúc cũng đã tham gia và ta rất dễ trở nên nhạy cảm. Thomas Edwards Jr, người sáng lập The Professional Wingman nói với Elite Daily rằng trong khi trò chuyện, hãy làm nổi bật những điểm mà bạn thích khi hẹn hò với đối phương trước khi thêm vế “tuy nhiên” vào (ví dụ: tuy nhiên nếu tiếp tục hai bạn sẽ không có tương lai).

Sau đó, bạn hãy gợi lại cho họ rằng họ là một người tuyệt vời, sẽ có một ai đó đánh giá cao họ, làm họ hạnh phúc và bạn cầu chúc cho họ những điều tốt đẹp nhất. Bước tiếp đến mối quan hệ mới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi có sự kết thúc dứt điểm với mối quan hệ cũ

Vì vậy, nếu mối quan hệ “suýt soát” của bạn không đi đến đâu thì bạn thực sự nên kết thúc nó. Tuy có vẻ sẽ gây ra những tình huống khó xử hoặc khó chịu nhưng đến cuối cùng thì quyết định của bạn hoàn toàn đúng đắn và thậm chí nó còn giúp ích cho cả bạn và “người yêu hờ” cũ của bạn.



Mr. HONG ANH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024