Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/06/2022 23:06 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 51/240 (21%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2811
Được cảm ơn: 16
Đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 2-0, U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết


*20h00 ngày 8/6, SVĐ Lokomotiv (Tashkent, Uzbekistan): U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia (Bảng C VCK U23 châu Á)

*Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam: Quan Văn Chuẩn, Việt Anh, Tuấn Tài, Thanh Bình, Tiến Long, Quang Nho, Hai Long, Thanh Nhân, Văn Công, Công Đến, Mạnh Dũng.

U23 Malaysia: Irman, Quentin Cheng, Faiz Runnizar, Hajqal Adam, Khalili, Umar Hakeem, Mukhairi, Syahir Bashah, Nur Azfar, Aiman Afif, Shafi Azswa

Bước vào lượt trận cuối bảng C, U23 Việt Nam phải chịu sức ép buộc phải đánh bại U23 Malaysia để hy vọng giành vé đi tiếp. Và thầy trò HLV Gong Oh-kyun đã không khiến tất cả thất vọng.

Thời tiết nắng nóng tại Uzbekistan và trước đối thủ nhập cuộc với trạng thái tinh thần thoải mái cũng không làm khó được những "Chiến binh Sao Vàng". Dù HLV Gong có khá nhiều sự thay đổi ở đội hình xuất phát, U23 Việt Nam vẫn sớm tạo ra thế trận lấn lướt.

Phút thứ 10, đón đường chọc khe của đồng đội, Nhâm Mạnh Dũng khéo léo kéo gầm điệu nghệ thoát xuống. Đáng tiếc, cú lốp bóng sau đó của hậu vệ kiêm tiền đạo U23 Việt Nam lại đi hơi cao so với khung thành đối diện. Phút 23, Mạnh Dũng tiếp tục tung cú sút căng khiến thủ thành Firdaus phải vất vả cản phá.

Nỗ lực tấn công của U23 Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 28. Đón quả tạt như đặt của Văn Công, vẫn là Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu dũng mãnh tung nóc lưới U23 Malaysia.

 
Đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 2-0, U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết - Ảnh 2.

U23 Việt Nam giành chiến thắng nhẹ nhàng để có vé vào tứ kết (Ảnh: Hiếu Lương)

Nhưng bước ngoặt quan trọng của trận đấu lại đến ở những phút cuối hiệp 1. Pha ngoặt bóng khôn ngoan của Quang Nho khiến hậu vệ Hairiey dùng tay cản bóng trong vùng cấm. Trọng tài Perera và tổ VAR phải mất đến hơn 10 phút mới đưa ra được quyết định. Penalty cho U23 Việt Nam và thẻ đỏ dành cho hậu vệ U23 Malaysia.

Từ chấm 11m, Việt Anh không thể đánh bại được thủ thành Firdaus nhưng vẫn may mắn dứt điểm bồi nâng tỷ số lên 2-0.

Lợi thế dẫn bàn và chơi hơn người giúp các học trò của HLV Gong Oh-kyun thi đấu thong dong trong 45 phút cuối. U23 Việt Nam có thêm những cơ hội rõ ràng, trong đó đáng kể nhất phải là cú dứt điểm dội cột của Văn Tùng ở phút 63, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Cùng với chiến thắng 1-0 của U23 Hàn Quốc trước U23 Thái Lan ở trận đấu cùng giờ, U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết ở ngôi nhì bảng C và sẽ chạm trán đội nhất bảng D, có thể là Saudi Arabia hoặc Nhật Bản.

Đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 2-0, U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết - Ảnh 3.

Cục diện bảng C (Đồ họa: Giang Nguyễn)

Kenh14.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024