Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/04/2022 21:04 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự ở Iraq


Xin chào tất cả mọi người!

Trong chiến dịch mang tên "Gọng kìm móng vuốt", quân đội Thổ Nhĩ Kỳ điều biệt kích tấn công trên mặt đất, đồng thời mở chiến dịch không kích diện rộng với sự tham gia của nhiều tiêm kích, trực thăng và máy bay không người lái (UAV).

 
Tiêm kích, trực thăng và đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch ở miền bắc Iraq trong video công bố ngày 18/4. Video: BQP Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ đã phá hủy nhiều công sự, đường hầm và kho đạn, cũng như các sở chỉ huy của nhóm vũ trang thuộc PKK ở các địa điểm phía bắc Iraq gồm Metina, Zap và Avashin-Basyan, trước khi lực lượng mặt đất tiến vào nước láng giềng. Chưa rõ bao nhiêu binh sĩ và khí tài Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào chiến dịch.

"Chiến dịch của chúng tôi diễn ra thành công theo kế hoạch, đã đạt được các mục tiêu đặt ra trong giai đoạn đầu", Bộ trưởng Akar nói, đồng thời khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nhắm mục tiêu vào những tay súng mà nước này coi là khủng bố. "Chiến dịch của chúng tôi sẽ tiếp tục cho tới khi phần tử cuối cùng bị vô hiệu hóa".

Iraq chưa bình luận về chiến dịch quân sự "Gọng kìm móng vuốt" của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây không phải là chiến dịch quân sự đầu tiên được Thổ Nhĩ Kỳ phát động ở Iraq. Năm 2020, nước này mở chiến dịch "Vuốt Hổ" và "Vuốt Đại bàng" ở khu vực biên giới phía bắc Iraq nhằm "đảm bảo an toàn cho người dân và bảo vệ biên giới".

Iraq khi đó phản đối Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm không phận, triệu đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Baghdad và hủy một cuộc gặp cấp bộ trưởng vào tháng 8/2020. Iraq cũng cáo buộc UAV Thổ Nhĩ Kỳ tấn công khiến hai sĩ quan quân đội cấp cao của nước này thiệt mạng tại khu tự trị của người Kurd.

PKK là tổ chức chính trị và phong trào vũ trang của người Kurd nhằm đòi độc lập. Giao tranh giữa PKK và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ 1984 khiến hơn 40.000 người thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ đã mở nhiều chiến dịch quân sự nhằm vào PKK ở miền bắc Iraq, vốn là nơi nhóm này dùng để tiếp viện cho lực lượng nổi dậy ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) coi PKK là tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, một nhóm vũ trang người Kurd khác là Lực lượng Syria Dân chủ (SDF) lại được Mỹ cùng phương Tây coi là đồng minh quan trọng trong chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.Khu vực người Kurd sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ và các nước láng giềng (màu cam đậm). Đồ họa: BBC.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024