Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/12/2021 20:12 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 108/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1818
Được cảm ơn: 6
Tiền đạo Malaysia không muốn đá một trận rồi về nhà


Xin chào tất cả moi người!

Faisal Halim sẵn sàng làm mọi cách để Malaysia hạ indonesia trong trận đấu lúc 19h30 hôm nay. Anh nói trong cuộc phỏng vấn với báo Sinar Harian chiều 18/12: "Thật trớ trêu. Tôi đã tập trung với đội một tháng, bỏ vợ con ở nhà và bây giờ đối mặt nguy cơ chỉ được chơi một trận. Điều đó không đáng với tôi và gia đình, bạn bè. Tôi không muốn nghĩ đây là trận cuối của Malaysia ở AFF Cup. Tôi sẽ cố hết sức đưa đội vào bán kết".

Halim chơi ba trận cho Malaysia từ năm 2019 nhưng chưa ghi bàn. Ảnh: Sinar
 

Halim trong buổi tập cùng tuyển Malaysia hôm 17/12. Anh chơi ba trận cho ĐTQG từ năm 2019, nhưng chưa ghi bàn. Ảnh: Sinar

Halim ghi 10 bàn qua 30 trận ở Malaysia Super League 2021. Dù chỉ cao 1m60, anh được xem là một trong những chân sút trẻ tiềm năng nhất Malaysia, khi khoác áo từ đội U19, U23 và giờ là ĐTQG.

"Chiến thuật đấu Indonesia rất quan trọng", cầu thủ sinh năm 1998 nói tiếp. "Chúng tôi cần đoàn kết, tập trung vào kế hoạch của HLV. Chúng tôi có thể thắng nếu ghi bàn sớm. Khi ấy, chúng tôi không cần bận tâm Indonesia sẽ đá tử thủ hay tấn công. Chúng tôi có những kịch bản khác nhau cho trận đấu. Cả đội đều biết đây là trận khó, chúng tôi phải thay đổi chiến thuật trong trận nếu không phá vỡ được hàng thủ của họ".

Việc để thua Việt Nam 0-3 ở lượt trận thứ ba khiến Malaysia phải thắng Indonesia để đi tiếp. Kể từ năm 2000, hai đội gặp nhau 15 lần và mỗi bên thắng sáu lần. Indonesia cho thấy khả năng tử thủ ở trận hòa không bàn thắng với Việt Nam. Đội bóng xứ vạn đảo chỉ cần không thua Malaysia là chắc suất bán kết.

Halim tin cơ hội thắng của Malaysia không phụ thuộc cách chơi của Indonesia. Anh nói: "Mọi người đang nói nhiều về việc Indonesia cầu hòa. Nhưng với tôi, đừng nên bận tâm đối thủ đá thế nào. Quan trọng là bạn thể hiện ra sao. Nếu Malaysia chơi tốt, chúng tôi sẽ ghi bàn và giành chiến thắng. Chúng tôi cần tập trung tối đa vào bản thân, trước khi nghĩ đến đối thủ".




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024