Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/12/2021 19:12 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 108/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1818
Được cảm ơn: 6
Đình Trọng nghỉ trận đấu Campuchia


Xin chào tất cả mọi người !

Đây là thay đổi duy nhất so với danh sách 23 cầu thủ được đăng ký cho trận hòa indonesia 0-0. Hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh tiếp tục không được góp mặt như các trận trước, cùng nhóm cầu thủ lứa U23 là thủ môn Quan Văn Chuẩn, trung vệ Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và tiền đạo Trần Văn Đạt.

Đình Trọng (số 21) liên tục chấn thương, lỡ các giải quan trọng của Việt Nam trong hai năm qua. Ảnh:Lâm Thoả
 

Đình Trọng (số 21) bị đau cơ và cần thời gian hồi phục. Ảnh: Lâm Thoả

Đình Trọng được đánh giá là trung vệ hàng đầu của Việt Nam, thi đấu nổi bật ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 cũng như hành trình vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, sau khi rạn xương bàn chân phải ở chung kết lượt về với Malaysia tại AFF Cup, anh liên tục gặp vấn đề về sức khỏe, dẫn đến việc bỏ lỡ Asian Cup 2019 rồi SEA Games 30.

Đình Trọng trở lại ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Nhưng sau khi Việt Nam dừng bước tại vòng bảng, anh lại tái phát chấn thương rồi nghỉ thi đấu suốt mùa 2020. Tới vòng loại thứ ba World Cup 2022, trung vệ của Hà Nội cũng liên tục tái phát, nhiều lần phải tập riêng. Trong thời gian Đình Trọng vắng mặt, HLV Park Hang-seo thường dùng trung vệ Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Chung.

Việt Nam hiện đứng thứ hai bảng B, cùng có 7 điểm như Indonesia nhưng kém hiệu số (+5, so với +6). Đội tuyển sẽ vào bán kết nếu không thua trong trận đấu với Campuchia vốn đã chắc chắn bị loại.

Việt Nam toàn thắng qua tám lần đối đầu Campuchia, kể từ khi trở lại với sân chơi khu vực năm 1995. Trong đó, đậm nhất là tại AFF Cup 2002, với tỷ số 9-2. Tại SEA Games 2019, Campuchia gây tiếng vang lớn khi vào bán kết, trước khi trong trận đấu Nguyễn Tiến Linh mở tỷ số và Hà Đức Chinh lập hat-trick. Việt Nam sau đó đánh bại Indonesia 3-0 ở chung kết, giành HC vàng lần đầu tiên sau 60 năm.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024