Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/12/2021 19:12 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
Campuchia từng gây khó cho ĐT Việt Nam: Ám ảnh Công Phượng, Nguyên Mạnh


Xin chào tất cả mọi người!

ĐT Việt Nam sẽ đối đầu Campuchia vào lúc 19h30 ngày 19/12 trong trận đấu được xem là cơ hội lớn cho đội quân của HLV Park Hang Seo để đoạt ngôi đầu bảng B. ĐT Việt Nam đang đứng dưới Indonesia, dù bằng điểm bởi Indonesia hơn đúng 1 đơn vị hiệu số, nhưng Indonesia sẽ gặp Malaysia (kém chỉ 1 điểm) ở lượt cuối.

Campuchia từng gây khó cho ĐT Việt Nam: Ám ảnh Công Phượng, Nguyên Mạnh - 1
 

 

Bị Indonesia cầm hòa khiến ĐT Việt Nam chưa đoạt được vé bán kết trước khi gặp Campuchia

Campuchia chưa từng vượt qua vòng bảng AFF Cup kể từ lần đầu dự giải năm 1996, và họ cũng đã toàn thua ĐT Việt Nam trong những lần đối đầu, trong đó có lần gặp nhau ở vòng bảng AFF Cup năm 2018. Tuy nhiên Campuchia năm nay đã chơi ấn tượng hơn dưới sự dẫn dắt của HLV Keisuke Honda, họ chọc thủng lưới cả Indonesia, Malaysia và đã đánh bại Lào 3-0.

Sự tiến bộ của “những chiến binh Angkor” là đáng kể và họ hứa hẹn sẽ gây khó chịu cho ĐT Việt Nam trong trận đấu tới. Nhưng nếu vậy đó sẽ không phải lần đầu, bởi Campuchia cách đây 5 năm tại AFF Cup cũng đã khiến ĐT Việt Nam được một phen rất vất vả để mang về 3 điểm.

Năm 2016 ĐT Việt Nam chung bảng với Malaysia, Myanmar và Campuchia nhưng đã sớm đoạt vé đi tiếp sau khi hạ cả Myanmar và Malaysia với cách biệt 1 bàn. Trận cuối gặp Campuchia được xem là không có gì khó cho đội bóng của hlv nguyễn hữu thắng, mặc dù Campuchia trước đó đã ghi bàn vào lưới cả Malaysia và Myanmar, trong đó có một cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính trước Malaysia kết thúc với tỷ số 3-2 cho Malaysia.

Campuchia từng gây khó cho ĐT Việt Nam: Ám ảnh Công Phượng, Nguyên Mạnh - 3

Thẻ đỏ của Đình Luật là khởi đầu cho những khó khăn ĐT Việt Nam phải đối mặt trước Campuchia

Chan Vathanaka là người lập cú đúp cho Campuchia trước Malaysia và chỉ sau 7 phút anh đã khiến ĐT Việt Nam lâm vào thế bất lợi, tận dụng sự chủ quan trong xử lý bóng của Trương Đình Luật để cướp bóng vượt qua trước khi bị Đình Luật phạm lỗi từ phía sau. Thẻ đỏ của Đình Luật khiến ĐT Việt Nam rơi vào thế thiếu người và  phải rút Công Phượng ra để Bùi Tiến Dũng vào đá cặp với Quế Ngọc Hải.

Tuy nhiên những sự lo lắng của các CĐV đã dịu xuống bởi bàn mở tỷ số của Lê Công Vinh phút 20, vượt 2 hậu vệ để băng xuống đệm cú căng ngang của Văn Toàn.

Văn Toàn, Công Vinh và tiền vệ Lê Văn Thắng tạo thêm những cơ hội nữa, nhưng phía Campuchia cũng không vừa với các pha qua người của Vathanaka và một quả đánh đầu của Chantha Cheary bị Nguyên Mạnh cản phá. Thủ môn này cuối hiệp 1 suýt biếu cho Campuchia 1 bàn thắng vì một pha đón bóng sai.

Tưởng như ĐT Việt Nam an toàn khi phút 50 Nub Tola có một pha đá phản quá đẹp mắt, cố phá đường chuyền của Văn Thắng nhưng lại đưa bóng vọt qua thủ môn đội nhà vào lưới. Tuy nhiên phút 65 Campuchia sống dậy hy vọng khi Polroth đánh bại Nguyên Mạnh, và trong những phút còn lại ĐT Việt Nam đã phải nhờ đến một pha cứu thua nữa của Nguyên Mạnh lẫn cột dọc để giữ chiến thắng 2-1.

Campuchia từng gây khó cho ĐT Việt Nam: Ám ảnh Công Phượng, Nguyên Mạnh - 4

Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng ở hiệp 2 và còn tiếp tục đối mặt nguy hiểm ở cuối trận

5 năm trôi qua và 2 đội đã có nhiều thay đổi, HLV Park Hang Seo thay thế Hữu Thắng ở ĐT Việt Nam và đã rất thành công trong khi đồng hương Lee Tae-hoon của ông đã nhường lại ghế cho Keisuke Honda dẫn dắt Campuchia. Tuy nhiên một số đáng kể cầu thủ góp mặt trong trận đấu đó vẫn góp mặt ở giải này: Nguyên Mạnh đã trở lại ĐTQG, Quế Ngọc Hải cùng Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng cũng vậy.

Bên phía Campuchia, Chan Vathanaka và Keo Sokpheng vẫn dự giải, người ghi bàn 5 năm trước Chrerng Polroth đang đá chính, còn Prak Mony Udom đã ghi bàn tại giải năm nay. Trung vệ Soeuy Visal nay đã lấy băng đội trưởng từ tay Vathanaka, còn tiền đạo cánh Sos Suhana nay đã chuyển thành một tiền vệ trung tâm. Hỗ trợ cho họ phần lớn là các tuyển thủ đã giúp Campuchia đoạt vé dự giải U19 châu Á.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024