Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/11/2021 23:11 # 1
nguyenhonganh2
Cấp độ: 18 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 15/180 (8%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 09/10/2020
Bài gởi: 1545
Được cảm ơn: 0
Chạy 5km mỗi ngày, không ăn 1 hạt cơm, cô gái điên cuồng giảm cân rồi ngất xỉu trên lớp


Quá ám ảnh về cân nặng, nữ sinh này điên cuồng tập luyện và ăn kiêng khiến bản thân mắc chứng chán ăn tâm thần.

Gần đây, một nữ sinh đại học tên Trương Giai (20 tuổi) ở thành phố Trường Sa, Trung Quốc thường mệt mỏi, không có cảm giác thèm ăn trong suốt nhiều tháng liên tục, đến khi ngất xỉu trên lớp mới được đưa đến bệnh viện.

Phó trưởng khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam, bác sĩ Trần Thực cho biết: “Bệnh nhân ốm mãn tĩnh, người rất gầy, cao 1m55 nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 30kg. Chỉ số khối cơ thể là 12,5. Cơ thể bệnh nhân không nổi hạch, bụng trũng, ít mỡ dưới da. Qua các xét nghiệm có liên quan, bệnh nhân được chẩn đoán bị rối loạn điện giải, tổn thương chức năng tim, gan”.

Sau khi nhập viện Trương Giai vẫn có thể ăn được nhưng sau đó xuất hiện thêm triệu chứng mất ngủ, hay la hét, đi tiểu không kiểm soát vào ngay trong đêm hôm đó. Khi quan sát những thay đổi trong tâm trạng của bệnh nhân, bác sĩ đang xem xét cô còn có khả năng mắc chứng chán ăn tâm thần.

 

Chạy 5km mỗi ngày, không ăn 1 hạt cơm, cô gái điên cuồng giảm cân rồi ngất xỉu trên lớp - 1
 

 

Trương Giai thường xuyên chạy bộ giảm cân. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ tiếp tục tìm hiểu thêm về thói quen sinh hoạt của Trương Giai biết được nguyên nhân gây bệnh. Theo đó, khi Trương Giai vào đại học, cô muốn giảm cân bằng cách tập thể dục và ăn kiêng. Quả thực, trong thời gian ngắn cô đã giảm từ 50kg xuống còn 40kg nhưng vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Trong 6 tháng tiếp theo, cô còn kiên trì chạy 5km mỗi ngày, kiên quyết nói không với tinh bột, không ăn bất cứ hạt cơm nào, chỉ tiêu thụ những thực phẩm có hàm lượng calo thấp như dưa chuột. Kết quả, cô giảm xuống còn 30kg như hiện tại.

Trong khi giảm cân, Trương Giai bắt đầu mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn và nôn sau khi ăn và cuối cùng được đưa đến bệnh viện vì ngất xỉu.

“Đó là giai đoạn tôi cảm thấy không thể chịu đựng được khi thấy cân nặng của mình”, Trương Giai cho biết. Thời điểm đó cô đã ở giai đoạn chán ăn tâm thần và rối loạn ăn uống.

Bác sĩ Trần Thực nhắc nhở, 13-20 là độ tuổi có tỷ lệ mắc chứng biến ăn tâm thần cao, bố mẹ cần giao tiếp với con cái nhiều hơn để khiến chúng bớt lo lắng về ngoại hình của mình. Nếu thấy con gái biếng ăn, sụt cân quá mức, suy dinh dưỡng, cần đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt.

Dữ liệu cho thấy chứng chán ăn tâm thần đề cập đến chứng rối loạn ăn uống khi một cá nhân cố ý ăn kiêng và dùng những phương pháp không khoa học để ép cân giảm xuống quá mức so với tiêu chuẩn bình thường. Trong tâm thần học, đây là triệu chứng rối loạn thể chất có liên quan tới yếu tố tâm lý.

Đặc điểm chính của chứng chán ăn tâm thần là người bệnh cực kỳ quan tâm tới cân nặng và vóc dáng của cơ thể. Họ có một nỗi sợ đến mức ám ảnh với việc tăng cân, mù quáng theo đuổi sự thon gọn và điên cuồng giảm cân.

Lúc này, người bệnh đã ở trong tình trạng suy dinh dưỡng, rối loạn chuyển hóa và nội tiết, có thể gây vô kinh ở phụ nữ. Trong trường hợp nặng có thể nguy hiểm tới tính mạng do cơ thể bị suy nhược quá mức.

Trên thực tế, có từ 5% đến 15% bệnh nhân tử vong vì biến chứng tim, suy đa tạng, nhiễm trùng thứ phát, tự tử…



Mr. HONG ANH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024