Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/09/2021 23:09 # 1
nguyenhonganh2
Cấp độ: 18 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 15/180 (8%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 09/10/2020
Bài gởi: 1545
Được cảm ơn: 0
Những mặt nạ đơn giản giúp vùng da dưới mắt tươi tắn


Bạn có cảm thấy như có bọng dày dưới mắt của bạn? Bạn thường thức dậy với đôi mắt sưng húp? Miếng dưỡng mắt tự chế này có thiết kế để giúp giảm bọng mắt và loại bỏ quầng thâm. Nó giúp khôi phục độ đàn hồi của da và thúc đẩy độ săn chắc của da, do đó làm giảm các nếp nhăn và vết chân chim.

Những lý do đằng sau quầng thâm và bọng mắt có rất nhiều. Từ di truyền đến sắc tố da, lão hóa, thiếu ngủ, da nhạy cảm, dị ứng, thay đổi lối sống đến giữ nước. Do đó, sử dụng miếng chườm mắt lạnh sẽ giúp giảm quầng và bọng mắt vì lạnh sẽ giúp hạn chế các mạch máu xung quanh mắt, mang lại vẻ tươi tắn hơn. Mặc dù đây có thể không phải là một giải pháp lâu dài, nhưng nó có thể được thực hiện một thời gian để có được những lợi ích tốt nhất.

 

Những mặt nạ đơn giản giúp vùng da dưới mắt tươi tắn - 1

 

Dưới đây là một số công thức đơn giản để làm miếng lót dưỡng mắt tự làm tại nhà:

1. Miếng đắp mắt bằng nghệ và bơ sữa:

Nghệ có đặc tính chống viêm có thể làm giảm bọng mắt, trong khi sữa chua / sữa đông có chứa axit lactic có thể giúp làm mịn da, giữ ẩm và giữ ẩm, đồng thời nó cũng cải thiện các dấu hiệu lão hóa, kích thích sản xuất collagen và làm cho da trẻ hóa và săn chắc hơn.

Để làm: Bạn sẽ cần 1 muỗng canh bơ sữa và 1 muỗng canh bột nghệ hữu cơ

2. Nước hoa hồng và miếng mặt nạ mắt dạng sữa:

Nước hoa hồng được biết đến nhiều trong việc giảm quầng thâm vì nó giúp trẻ hóa làn da và có đặc tính làm sáng da và có thể giúp giảm quầng thâm theo thời gian. Sữa, tương tự như sữa chua / sữa đông có chứa axit lactic có thể giúp giảm nếp nhăn.

 Để làm: Bạn sẽ cần 1/2 cốc sữa và 1 muỗng canh nước hoa hồng

3. Miếng đắp mắt bằng dưa chuột và trà xanh:

Dưa chuột chứa vitamin K có thể giúp tăng cường các mạch máu xung quanh mắt và giảm quầng thâm. Trà xanh bao gồm caffein và tannin. Những thành phần này có thể giúp giảm sưng và bọng xung quanh mắt (vì tannin có đặc tính chống viêm) và đồng thời có thể loại bỏ quầng thâm.

Để làm: Bạn cần ½ chén miếng dưa chuột và ½ chén trà xanh (xay thành chất lỏng mịn trong máy xay sinh tố)

4. Mặt nạ mắt từ cà phê và mật ong hoặc gel lô hội:

Cà phê giúp co mạch máu quanh mắt trong khi mật ong hoặc gel lô hội hoạt động như một chất giữ ẩm tự nhiên (chất cấp ẩm và giữ ẩm) đồng thời có thể giúp làm sáng màu da khi được sử dụng điều trị quầng thâm.

5. Miếng đắp mắt từ nước ép cà phê và khoai tây:

Những lợi ích của cà phê đã được đề cập ở trên và khi nó được kết hợp với nước ép khoai tây, nó có thể thúc đẩy quá trình giảm quầng thâm bằng cách kích thích sản xuất collagen và trẻ hóa làn da.

Để pha: Bạn sẽ cần 2 thìa cà phê đậm và 1/4 cốc nước ép khoai tây. Cắt một củ khoai tây và trộn với ít nước và lọc để lấy nước khoai tây. Nhúng miếng lót mắt vào huyết thanh khoai tây cà phê.

Dưới đây là cách bạn có thể tự làm những miếng đắp mắt này:

Cho các nguyên liệu vào bát trộn và trộn đều cho đến khi kết hợp đúng cách, sau đó ngâm miếng bông khô vào hỗn hợp này trong vài phút. Sau đó đặt chúng phẳng vào túi có khóa zip và để đông lạnh trong vài giờ. Khi chúng nguội, hãy rã đông trong vài phút trước khi sử dụng.

Mẹo: Nếu không có túi có khóa zip, bạn có thể đặt chúng vào hộp đựng và đông lạnh.

Những mặt nạ đơn giản giúp vùng da dưới mắt tươi tắn - 2

Làm thế nào để sử dụng những miếng đắp mắt này?

Có hai cách bạn có thể sử dụng các miếng đệm này. Nếu bạn đang sử dụng chúng đặc biệt cho quầng thâm, thì bạn có thể đặt miếng che mắt một nửa đã được làm lạnh trước này bên dưới mắt trong vòng 15 đến 20 phút trong khi bạn có thể nằm xuống và nhắm mắt lại.

Nếu bạn đang sử dụng miếng bông này cho cả quầng thâm và bọng mắt, bạn có thể sử dụng toàn bộ miếng bông tròn đã được làm mát trên mắt và thư giãn trong vòng 15 đến 20 phút với mắt nhắm lại. 

Sử dụng những miếng lót mắt này bao lâu một lần?

Những miếng lót mắt này có thể được sử dụng theo nhu cầu cá nhân, nhưng nên sử dụng nó hai lần và ba lần một tuần để kết quả tốt hơn.

Mẹo:

Nếu không có miếng bông đắp mắt chuyên dụng, bạn có thể tự làm miếng lót dưỡng mắt tại nhà bằng cách dùng miếng bông tròn và cắt chúng thành đôi.

Nếu bạn còn thừa hỗn hợp chất lỏng, bạn có thể thêm vài miếng bông nữa cho đến khi hết hỗn hợp và cất chúng để sử dụng về sau. Nếu không có thời gian kết hợp các nguyên liệu này, bạn cũng có thể sử dụng trà túi lọc giải nhiệt cho mắt.

 

Những mặt nạ đơn giản giúp vùng da dưới mắt tươi tắn - 3
 

 



Mr. HONG ANH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024