Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/05/2010 16:05 # 1
KuHieuk15
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 26/30 (87%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 04/05/2010
Bài gởi: 56
Được cảm ơn: 67
Ép chỉ tiêu, chọn trường nào cũng ngại


Với chỉ tiêu eo hẹp của các trường THPT, thí sinh tỏ ra e dè hơn khi chọn trường. Trong khi trường chuyên vẫn “hot” như mọi năm.

TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, ngày 15/5 là hạn chót nộp hồ sơ nguyện vọng vào lớp 10. Theo nhận định, thống kê ban đầu của một số trường, học sinh có xu hướng chọn trường thận trọng hơn hẳn các năm.

Hàng loạt trường công ép chỉ tiêu

Hầu hết trường công các quận đều giảm chỉ tiêu so với năm học 2009 – 2010. Như trường THPT Trưng Vương, Lương Thế Vinh (Q.1), Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Diệu (Q.3), Trần Khai Nguyên (Q.5), Nguyễn Khuyến, Nguyễn An Ninh (Q.10), Hàn Thuyên (Q. Phú Nhuận)…

Học sinh lớp 9 căng thẳng ôn tập trong những ngày cuối năm. Ảnh tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Minh Quyên
Không chỉ ở các quận nội thành, các trường ngoại thành cũng giảm chỉ tiêu như THPT Lê Thánh Tôn (Q.7), Tạ Quang Bửu (Q.8), Nam Kì Khởi Nghĩa (Q.11), Võ Trường Toản, Trường Chinh (Q.12), Trần Phú (Q. Tân Phú), Gò Vấp, Trần Hưng Đạo (Q. Gò Vấp), Thủ Đức, Nguyễn Hữu Huân, Tam Phú (Q. Thủ Đức).

Riêng Q.Tân Bình có 4 trường công lập thì cả 4 trường đều giảm chỉ tiêu. H. Củ Chi có 6/7 trường công lập giảm chỉ tiêu.

Hầu hết các trường đều giảm chỉ tiêu khoảng 30 – 50 học sinh.

Không chỉ trường công mới giảm chỉ tiêu, trường dân lập, tư thục cũng giảm, thậm chí giảm mạnh.

Trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm giảm hơn 100 học sinh (năm 2010 tuyển 280 học sinh), THPT dân lập Thăng Long giảm 370 học sinh, THPT dân lập Hoà Bình, Hưng Đạo, Đông Đô giảm 100 học sinh…

Trước tình hình này, học sinh e dè và thận trọng hơn khi đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.

Sợ trường xa, ngại trường gần

Theo số lượng hồ sơ và nhận định của một vài trường THCS tại TP.HCM cho thấy xu hướng học sinh các quận xa trung tâm ưu tiên chọn trường địa phương, trong khi thí sinh các quận trung tâm lại muốn “ngấp nghé” sang các quận lân cận.

Mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể. Nhưng theo bà Lê Thị Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, Q.3 cho biết học sinh ở trường có xu hướng “né” các trường khu vực trung tâm.

Trường THCS Lê Lợi được coi là trường nằm khá gần với các trường được coi là thuộc top thứ 2, sau các trường chuyên như trường THPT Marie Curie, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Lê Thị Hồng Gấm, nhưng học sinh lại muốn chọn các trường khác tận Q.10 như THPT Nguyễn Du hay THPT Nguyễn Khuyến.

Trường xa cũng ngại, trường gần cũng lo. Ảnh Phụ huynh chờ con tại Hội đồng thi THPT Lương Thế Vinh (Q.1). Ảnh: Minh Quyên
Theo giải thích của bà Hà, do khá nhiều phụ huynh ở quận xa trung tâm nhưng làm việc tại trung tâm và muốn con học gần đó để dễ đưa đón. Chính tâm lý này khiến học sinh nào học ở khu vực trung tâm lại chọn trường xa để tránh rớt khỏi trường công lập khi phải “chọi” với học sinh nhiều quận.

Trong khi đó, theo nhận định của ông Nguyễn Đức Chí, Phó hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ (Q.10), học sinh của trường này lại chủ yếu chọn trường tại địa phương. Các trường gần trung tâm thuộc top trên không được lựa chọn nhiều.

Trường chuyên vẫn “hot”

Riêng đối với những học sinh có kết quả cuối năm là học sinh giỏi, trường chuyên, lớp chuyên được ưu tiên lựa chọn.

Như tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, với 423 học sinh thì đến 234 học sinh NV1 vào trường chuyên, lớp chuyên, chiếm tỷ lệ hơn 50%. Tỷ lệ học sinh giỏi lớp 9 cuối năm ở trường này là 74%.

“Để tránh cho các em điểm cao nhưng vẫn rớt trường công lập, nhà trường đã phân thành các nhóm trường căn cứ vào điểm chuẩn năm 2009. Nhà trường chủ yếu khuyên các em ưu tiên chọn trường gần nhà và có điểm chuẩn ở nhóm thấp hơn” – ông Nguyễn Văn Vượng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều cho biết.

Tuy nhiên, trong số 234 học sinh thi vào trường chuyên, lớp chuyên thì có tới 128 học sinh chọn thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Theo ông Vượng, chế độ học bổng ở Trường Lê Hồng Phong cùng bề dày lịch sử khiến học sinh ưu ái hơn mặc dù THPT Nguyễn Thượng Hiền ở gần hơn.

Cũng chủ yếu lựa chọn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ ưu ái trường này vì gần địa phương hơn. Với khoảng 25% học sinh lớp 9 đạt loại giỏi, thì cũng khoảng chừng ấy học sinh NV1 vào trường chuyên.

Khác hẳn với 2 trường này, học sinh Trường THCS Lê Lợi (quận 3) có vẻ thận trọng hơn khi chỉ có hơn 70/480 học sinh chọn nguyện vọng vào trường chuyên, trong khi tỷ lệ học sinh giỏi lớp 9 là trên 50%.

Bà Lê Thị Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi cho biết: ”Do các năm trước phụ huynh thích cho con thi thử trường chuyên, nhưng năm nay thận trọng hơn vì đầu vào trường công lập càng ngày càng khó”.

Theo kế hoạch, từ ngày 20/5 – 26/5, phụ huynh, học sinh có thể xin điều chỉnh nguyện vọng ưu tiên và nộp tại nơi đang học. Ngày 10/5 này, Sở GD – ĐT sẽ phổ biến số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký dự thi vào từng trường để phụ huynh, học sinh tham khảo.

  • Minh Quyên

Theo vietnamnet.vn



Bạn có biết ngay lúc này ...


- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn



 
Các thành viên đã Thank KuHieuk15 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024