Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/05/2010 16:05 # 1
KuHieuk15
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 26/30 (87%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 04/05/2010
Bài gởi: 56
Được cảm ơn: 67
Sinh viên sợ ước mơ… sai


Không thu xếp được thời gian, không định hướng được ước mơ đúng hay sai, không hoạch định được con đường thực hiện, sợ vấp ngã… là những lý do làm nhiều sinh viên còn ngại “đương đầu” với những ước mơ của mình.
 >>  Định hướng ước mơ cho sinh viên

 

Những “cản trở” này phần nào được giải đáp trong chương trình “Định hướng ước mơ, kiến tạo thành công” diễn ra tại nhà văn hóa Thanh niên TPHCM sáng 15/5. Chương trình đã thu hút hàng trăm bạn trẻ đến bộc bạch về ước mơ của mình.

Ước mơ nhưng sợ… sai

Ngay đầu chương trình, ba SV đạt giải cao nhất trong cuộc thi “Câu chuyện ước mơ” đã làm sôi động không khí hội trường. Ba bạn, mỗi bạn một ước mơ, có những ước mơ hết sức đời thường, nhưng cũng có những ước mơ thuộc dạng tầm cỡ.

Trường, chàng SV năm thứ 3 đến từ Trường ĐH Kinh tế TPHCM bộc bạch, lúc nhỏ cậu ước mơ kiếm thật nhiều tiền. Nhưng khi bắt đầu va chạm với cuộc sống, Trường mong ước mình có thể cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình.

Trong khi đó, hai cô gái lại có hoài bão lớn trong sự nghiệp. Người ước mơ làm chủ một thương hiệu Việt tầm cỡ cà phê Trung Nguyên của Đặng Lê Nguyên Vũ, một người ước mơ đi theo con đường chính trị, thành lãnh đạo cấp cao trong bộ máy nhà nước.

Tiếp đó, các SV đến dự chương trình cùng giành micro để chia sẻ về những ước mơ của mình. Ước mơ thành doanh nhân được nhiều bạn trẻ “nhắm” đến nhất. Tuy nhiên, các bạn trẻ gặp nhiều vướng mắc trong việc xác định ước mơ cũng như con đường thực hiện ước mơ đó.

Các bạn SV bày tỏ khó khăn khi thực hiện ước mơ với diễn giả Phạm Uyên Nguyên.

Bạn Nguyễn Phương Tú, SV năm nhất Trường ĐH Kinh tế TPHCM ước mơ trở thành trưởng phòng kinh doanh của một hãng điện thoại di động. Khó khăn Tú gặp phải là trong cuộc sống bạn còn nhiều điều phải quan tâm như người thân, bạn bè nên không thể dành toàn bộ “đầu tư” cho ước mơ của mình.

Điểm chung của nhiều SV là lo lắng ước mơ của mình sai và sợ thất bại. “Nhiều người khuyên em phải thật kiên trì con đường mình đã chọn, nhưng ai dám chắc con đường đó đúng hay sai. Có thể mình sẽ phải trả giá cho sự kiên trì đó”, chia sẻ của một nữ sinh Trường ĐH Mở TPHCM cũng là tâm trạng chung của nhiều người.

“Rèn tâm, luyện lực và tích cực truyền thông”

Phần giao lưu với các diễn giả có sự tương tác, hỏi đáp níu chân SV đến phút cuối chương trình.

Diễn giả Phạm Uyên Nguyên bày tỏ sự khâm phục của mình đối với thế hệ SV thời nay. Anh đánh giá, so với thế hệ trước, SV bây giờ có nhiều cơ hội va chạm để thể hiện mình hơn. “Tuy nhiên, SV cần cụ thể hóa những ước mơ của mình để tránh việc vướng phải những ước mơ quá lớn, mơ hồ mà không biết nó có phù hợp với năng lực bản thân hay không”, diễn giả Phạm Uyên Nguyên nhấn mạnh.

Diễn giả Lý Trường Chiến - chuyên gia tư vấn về tái cấu trúc và quản trị chiến lược phát triển doanh nghiệp đi vào giải đáp những trường hợp cụ thể mà SV gặp phải. Theo ông Lý Trường Chiến, việc thực hiện ước mơ là một quá trình dài, không thể nóng vội thực hiện kiểu ngày một ngày hai. “Phải biết lượng hóa tất cả mọi yếu tố và mức độ thực hiện ước mơ cũng tùy thuộc phải từng thời điểm”.

Diễn giả Lý Trường Chiến gửi gắm đến SV cấu trúc hình tam giác với ba yếu tố: “Rèn tâm, luyện lực và tích cực truyền thông”.

Đặc biệt, SV rất tâm đắc với cấu trúc hình tam giác - con đường thực hiện ước mơ trở thành doanh nhân mà diễn giả Lý Trường Chiến cung cấp. Một là phải rèn tâm, thứ hai là phải luyện lực và phải tích cực truyền thông cho bản thân.

Bài và ảnh: Hoài Nam

 

Theo dantri.com.vn



Bạn có biết ngay lúc này ...


- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024