Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/05/2010 17:05 # 1
KuHieuk15
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 26/30 (87%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 04/05/2010
Bài gởi: 56
Được cảm ơn: 67
Ngôi trường đào tạo 19 thủ tướng nước Anh


Tính đến nay, Trường Eton College (thành phố Eton, hạt Berkshire, đông nam nước Anh) đã đào tạo ra 19 thủ tướng của nước Anh. Tân Thủ tướng Anh David Cameron cũng đã từng học Trường Eton.
Trường Eton nằm ở thành phố Eton, hạt Berkshire, đông nam nước Anh. Tính đến nay, có 19 Thủ tướng của nước Anh từng học trường này. (Ảnh: Ukluxurytours)
 
Hãng BBC đặt câu hỏi tại sao lại có nhiều nhà lãnh đạo của Anh xuất thân từ ngôi trường này? Có điều gì chung giữa một số vị thủ tướng khác biệt nhất của Anh: Liệu Thủ tướng đầu tiên của nước Anh Robert Walpole (1676-1745) có điểm gì chung với Anthony Eden (Thủ tướng Anh từ năm 1955-1957)? Điều gì gắn kết cựu Thủ tướng William Gladstone (1809-1898) với Harold Macmillan (Thủ tướng Anh từ 1957 đến 1963)?

Câu trả lời nằm ở ngôi trường dành cho nam sinh, được thành lập bên bờ sông Thames hơn 500 trước mang tên Eton College.

Eton có thể không phải là trường có mức học phí đắt nhất ở Anh, và cũng không phải là trường có kết quả thi tốt nhất. Nhưng đấy chính là nơi đã đào tạo 19 vị thủ tướng của Anh, 1 vị thủ tướng của Bắc Ireland, và thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva. Mới đây khi tân Thủ tướng Anh David Cameron công bố nội các của mình, có tới 13 người là cựu học sinh Trường Eton.
 
Tân Thủ tướng Anh David Cameron là cựu học sinh Trường Eton.
(Ảnh: Tân Hoa Xã)
Palash Dave, học Trường Eton trong những năm 1980, nói rằng: “Trẻ đến học trường này với cảm giác khác thường rằng chúng biết chúng sẽ lãnh đạo đất nước. Khi học xong trường này chúng tôi đều có cảm giác như thế”.
Palash Dave cho rằng học sinh Trường Eton có cảm giác này cũng bởi vì trường mời rất nhiều diễn giả đến thăm trường, nói chuyện với học sinh của trường rằng các em sẽ là những nhà lãnh đạo trong tương lai.
Theo Palash Dave, Trường Eton cũng đặt ưu tiên cho chủ nghĩa cá nhân: “Học sinh được khuyến khích theo đuổi bất cứ mơ ước nào mà mình có. Trường Eton cũng cho phép học sinh thể hiện quan điểm bất đồng của mình ở một mức độ nào đó, và thậm chí còn khuyến khích các em bày tỏ quan điểm khác biệt của mình trong chừng mực nào đó. Điều đó rất có ích với bất cứ ai muốn một vai trò lãnh đạo”.
Tuy vậy, thông thường người ta không nhìn nhận Trường Eton như vậy.
Với những bộ đồng phục mang phong cách từ thời Nữ hoàng Victoria và những quy định có tuổi đời hàng thế kỷ, Trường Eton thường được coi là một cơ sở đào tạo cứng nhắc, truyền thống.
Nhưng theo Nick Fraser, tác giả cuốn sách Điều quan trọng của việc là Eton, sự thành công của Trường Eton thực sự nằm ở các mức tự do khác thường mà trường trao cho học sinh.
Nick tin rằng học sinh của Trường Eton được chuẩn bị tốt cho cuộc đời làm chính trị bởi vì nhiều hiệp hội, câu lạc bộ thể thao và các hoạt động khác của trường đều được điều hành bởi chính các học sinh.
“Các nam sinh bầu cử ra những người đảm nhiệm những vị trí quan trọng. Bởi vậy từ khi rất nhỏ tuổi, các em đã quen với việc phải tỏ ra thu hút với người khác, thuyết phục họ bầu cho mình”.
 
Trường Elton dành cho các nam sinh từ 13 đến 18 tuổi. Trong ảnh: Học sinh Trường Eton. (Ảnh: Guardian)
Ticky Hedley-Dent ở tạp chí Tatler thì cho rằng khả năng khác biệt của học sinh Trường Eton là tỏ ra tự tin, nhưng lại không có vẻ kiêu ngạo, tự phụ.
Theo Hedley-Dent: “Bạn có thể nhận ra một học sinh Trường Eton, bởi vì họ luôn tới một nơi nào đó với một mục đích nhất định trong đầu, và họ cứ tiến đến đó, mặc cho người khác nghĩ gì”.
Hedley-Dent đã gặp nhiều học sinh Trường Eton tại các sự kiện xã hội và thừa nhận rằng ông bị cuốn hút bởi những người này.
“Một học sinh tốt của Trường Eton là người thanh lịch, thông minh - ai còn muốn hơn thế nữa?”
Tiến sỹ Joe Spence giảng dạy tại Trường Eton từ năm 1987 đến năm 1992 và hiện là hiệu trưởng Trường Dulwich College cũng tin rằng Trường Eton có những phẩm chất đặc biệt.
Trường Eton College, thường được gọi đơn giản là Trường Eton, là một trường độc lập của Anh (độc lập về tài chính và quản lý) dành cho các nam sinh từ 13 đến 18 tuổi. Tất cả học sinh trong trường đều ở nội trú. Trường được vua Henry VI thành lập năm 1440. Trường nằm tại thành phố Eton, hạt Berkshire, đông nam nước Anh.
Trường Eton có một danh sách dài những cựu học sinh lỗi lạc, trong đó có tân Thủ tướng Anh và 18 cựu Thủ tướng Anh. Từ trước đến nay, Eton được xem là “cái nôi chính của những chính khách nước Anh” và được miêu tả là một trong những trường công lập nổi tiếng nhất thế giới.
 
Vào đầu thế kỷ 20, một nhà viết sử của Trường Eton đã viết: “Không trường nào khác có thể nói rằng mình đã đào tạo một đội ngũ những nhân vật lỗi lạc tạo được dấu ấn của mình trên thế giới”.
 
Xuân Vũ
Theo BBC/Wikipedia

Theo dantri.com.vn


Bạn có biết ngay lúc này ...


- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024