Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/05/2010 08:05 # 1
KuHieuk15
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 26/30 (87%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 04/05/2010
Bài gởi: 56
Được cảm ơn: 67
Sir Alex được chi hơn 40 triệu bảng để mua sắm9


Sir Alex sẽ được cấp cho hơn 40 triệu bảng mua sắm hè tới, nhưng nhà Glazer cảnh báo, cấu trúc lương cần phải được bảo đảm như hiện nay.

Sau khi để tuột danh hiệu vô địch Premiership vào tay Chelsea, nhà Glazer đã đưa ra thông điệp khá rõ ràng.


Theo đó, chiến lược gia người Scotland có toàn quyền quyết định trong việc mua sắm, với ngân quỹ dao động từ 40 đến 50 triệu bảng. Tuy nhiên, CLB sẽ không trả mức lương "điên rồ" để lôi kéo các ngôi sao bằng mọi giá.

M.U không kham nổi mức lương mà Benzema đòi hỏi - Ảnh: Getty

Thời gian qua, Chelsea và đặc biệt là "người hàng xóm" Man City đã thu hút nhân tài bằng cách chào mời những mức lương hấp dẫn. Dẫu vậy, M.U sẽ không phá vỡ chính sách lương bổng để chạy đua cùng các đối thủ.

Rio Ferdinand và Ryan Giggs hiện là hai ngôi sao nhận mức lương cao nhất ở Old Trafford (khoảng 100.000 bảng/tuần). Nhưng hè tới, khi Rooney tái kí hợp đồng, con số trên sẽ bị vượt qua (mức lương mới dự kiến của tiền đạo người Anh dao động từ 120.000 đến 150.000 bảng/tuần).

Tuy thế, mức lương trên cũng không thấm tháp vào đâu so với 190.000 bảng/tuần mà Man City trả cho Adebayor hay 150.000 bảng/tuần Chelsea trả Terry và Lampard. Hồi hè năm ngoái, Man "xanh" còn mời gọi Terry đến với họ khi đưa ra mức thù lao hậu hĩnh 200.000 bảng/tuần.

Theo nguồn tin từ Old Trafford, sở dĩ M.U để tuột Benzema vào tay Real hè năm ngoái là do chàng tiền đạo người Pháp đã yêu cầu mức lương "điên rồ" (200.000 bảng/tuần). Thế nên, dù "Quỷ đỏ" đã đồng ý mức phí 30 triệu bảng với Lyon, nhưng rốt cuộc, thương vụ đã đổ bề vì khúc mắc lương bổng.

Điều này có thể sẽ tiếp tục tái diễn trong hè 2010 khi M.U lao vào thị trường chuyển nhượng. Nhưng các quan chức M.U vẫn lạc quan và tin tưởng, chính sách lương hợp lý sẽ giữ cho không khí phòng thay đồ bớt căng thẳng.

Smalling (phải) sẽ gia nhập M.U thời gian tới - Ảnh: AP

Kể từ ngày bản báo cáo tài chính chi tiết M.U được công bố, làn sóng phản đối gia đình nhà Glazer ngày càng tăng cao khi khoản nợ của CLB lên đến hơn 700 triệu bảng. Thế nên, nhằm xoa dịu dư luận, ông chủ người Mỹ sẽ cố gắng bơm tiền tối đa để Ferguson tăng cường lực lượng.

Người đại diện nhà Glazer cam kết, Ferguson sẽ được cung cấp ít nhất 40 triệu bảng, được trích ra từ khoản tiền bán Ronaldo sang Real với giá 80 triệu bảng hè năm ngoái.

Đến thời điểm này, M.U đã sớm chiêu mộ hai tân binh trả giàu tiềm năng là Chris Smalling (Fulham) và Javi Hernandez (Chivas). Mùa trước, có 4 cầu thủ mới gia nhập Old Trafford là Michael Owen, Gabriel Obertan, Mame Biram Diouf và Antonio Valencia.

Ferguson khẳng định, ông sẽ chiêu mộ thêm ít nhất hai nhân tố mới, trong đó bao gồm một thủ môn, sau khi Ben Foster được bán sang Birmingham (mức phí 6 triệu bảng).
Theo VietNamNet


Bạn có biết ngay lúc này ...


- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn



 
Các thành viên đã Thank KuHieuk15 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024