Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/05/2010 08:05 # 1
KuHieuk15
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 26/30 (87%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 04/05/2010
Bài gởi: 56
Được cảm ơn: 67
M.U có “người không phổi”: Món hời của Sir Alex


Trong một mùa giải khá thất vọng với mỗi chức vô địch “còm” Carling Cup nhưng trong đội hình M.U vẫn có những cá nhân chơi xuất sắc và xứng đáng được tôn vinh. Một trong số đó chính là “người không phổi” của Quỷ đỏ, cầu thủ đã chơi ổn định nhất dưới triều đại của Sir Alex Ferguson…

Không có hiệu suất ghi bàn đáng nể như Wayne Rooney hay kiến tạo thường xuyên những bàn thắng cho hàng công nhưng Patrice Evra chính là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất tại M.U trong nhiều năm qua. Hôm qua, kênh MU TV đã tổ chức một chương trình tôn vinh những đóng góp của các cầu thủ MU trong mùa giải qua và Evra chính là cái tên được nhắc tới.

Trong mùa giải qua, hậu vệ trái người Pháp chính là người xuất hiện nhiều nhất trong các trận đấu của Quỷ đỏ, 51/56 trận trên mọi đấu trường. Đó thực sự là thành tích đáng tự hào của Evra khi vị trí hậu vệ cánh luôn phải lên công về thủ và va chạm nhiều với đối phương. Nhưng với lối chơi thông minh cộng với thể lực phi thường, Evra đã tránh được những chấn thương không đáng có và bảo vệ vững chắc hàng lang cánh trái của M.U. Duy nhất chỉ có một trận gặp CSKA Moscow trên sân khách tại Champions League, Evra không thi đấu được vì chấn thương, thêm 4 trận đấu được Sir Alex cho ngồi trên băng ghế dự bị, còn lại 51 trận đấu khác đều có tên Evra.

Evra là mẫu hậu vệ lên công về thủ xuất sắc

Trong hơn 23 năm dẫn dắt M.U, Sir Alex luôn có những bản hợp đồng “hời” và Evra cũng như vậy. Chuyển tới từ AS Monaco tại giải Ligue 1 với giá 5,5 triệu bảng vào mùa giải 2005/2006, Evra ngày càng khẳng định vị trí số 1 trong đội hình Quỷ đỏ và tần suất xuất hiện trong đội hình chính ngày càng tăng sau mỗi mùa giải. Không những thế, khi có Evra như một điềm may mắn, M.U luôn có nhiều cơ hội chiến thắng.

Rất tự hào khi nhận danh hiệu cống hiến cho M.U và cũng lọt vào đội hình tiêu biểu của giải Ngoại hạng mùa giải 2009/10, hậu vệ người Pháp đã cho biết anh rất tự hào về thành tích đó và tất cả cũng nhờ có các đồng đội tuyệt vời tại Quỷ đỏ. Ở độ tuổi 28 sung sức nhất trong sự nghiệp, chắc chắn Evra vẫn sẽ cống hiến cho đội bóng 18 lần vô địch nước Anh thêm những mùa giải thành công trong tương lai.

Evra là bản hợp đồng "hời" của Sir Alex


Evra trong đội hình M.U mùa giải 2009/10:

Ra sân trong đội hình chính (48 trận)

Thắng 35 trận (73%)
Hòa 4 trận (8.5%)
Thua 9 trận (18.5%)

Ra sân từ ghế dự bị hoặc không thi đấu (8 trận)

Thắng 4 trận (50%)
Hòa 2 trận (25%)
Thắng 2 trận (25%)

Số lần ra sân của Evra kể từ khi gia nhập M.U

2009/10 – 51/56 trận (91%)
2008/09 – 48/66 trận (72.7%)
2007/08 – 48/57 trận (84.2%)
2006/07 – 36/60 trận (60%)
2005/06 – 14/22 trận (63.6%)

Dấu mốc đáng nhớ của Evra trong mùa giải 2009/10:

M.U giành chức vô địch Carling Cup và đó là trận đấu duy nhất Evra mang băng đội trưởng Quỷ đỏ.

Inter đang có ý định “rút ruột” M.U

Hiện tại trong đội hình Nerazzurri đang yếu nhất ở vị trí cánh trái khi Davide Santon đang chấn thương dài hạn và còn ít kinh nghiệm thi đấu. Trong khi đó Cristian Chivu sở trường ở vị trí trung vệ và chỉ trám vào vị trí cánh trái bất đắc dĩ, Javier Zanetti cũng đã cao tuổi và không còn sự nhanh nhẹn như trước. Chính vì vậy, HLV Mourinho đang muốn tìm một nhân tố xuất sắc để hoàn thiện đội hình Nerazzurri cho mùa giải mới và không đâu xa, đích ngắm của “người đặc biệt” chính là Evra, cầu thủ đã từng để lại ấn tượng mạnh mẽ cho Mourinho khi M.U đối đầu với Chelsea trước đây và Inter hiện tại.
 
Theo 24H.com.vn


Bạn có biết ngay lúc này ...


- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024