Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/09/2019 09:09 # 1
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Những toan tính của HLV Park Hang Seo với các tiền đạo đội tuyển Việt Nam


Ngoài tiền đạo Hà Minh Tuấn có tên ở lần tập trung gần nhất, nhưng vẫn chưa kịp được sử dụng, HLV Park Hang Seo còn triệu tập thêm 2 tiền đạo nữa cho danh sách lên tuyển lần này, đó là Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) và Nguyễn Công Thành (CLB TPHCM).
 

Khả năng HLV Park Hang Seo cũng sẽ không sử dụng toàn bộ các cầu thủ này cho 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup vào tháng 10, gặp Malaysia ngày 10/10 và gặp Indonesia vào ngày 15/10.

Nhưng trước đó, vị HLV người Hàn Quốc sẽ cố gắng thử nghiệm họ, trong những ngày họ tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Điểm đáng chú ý ở chỗ, cả tiền đạo chưa từng được thi đấu cho đội tuyển dưới thời HLV Park Hang Seo, gồm Hà Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân và Nguyễn Công Thành đều có khả năng thi đấu ở vị trí trung phong.

Những toan tính của HLV Park Hang Seo với các tiền đạo đội tuyển Việt Nam - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Mạc Hồng Quân trở lại và sẵn sàng cạnh tranh chỗ đứng ở hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam

Điều đó có nghĩa, vị HLV người Hàn Quốc đang chạy đua với thời gian để tìm ra người có thể thay trung phong Anh Đức khi cần, bởi Anh Đức giờ đã lớn tuổi, và theo lẽ thường thì càng ngày khả năng sử dụng Anh Đức sẽ càng hạn chế hơn, vì rào cản tuổi tác đối với tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Lựa chọn mới mang tên Mạc Hồng Quân là một trong những người được kỳ vọng nhiều nhất, có thể sắm vai dự bị cho Nguyễn Anh Đức ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

So với trước đây, Mạc Hồng Quân đã tiến bộ đáng kể, mà con số 8 bàn thắng tiền đạo này ghi cho Than Quảng Ninh tại V-League 2019, tính cho đến sau vòng 23 phản ánh điều đó.

Đặc biệt, cách ghi bàn của Mạc Hồng Quân khá đa dạng, từ chân phải, chân trái cho đến các bàn thắng bằng đầu, sau những pha không chiến, giúp anh cũng là chân sút gần nhất, thể hiện mình chơi đa dạng như Anh Đức, ở vai trò trung phong. 

Dĩ nhiên, bản năng săn bàn và sự nhạy bén trước khung thành đối phương của Mạc Hồng Quân chưa tốt như Anh Đức, nên hiện tại chỉ mới tính đến chuyện Hồng Quân trở thành dự bị cho Anh Đức, nhưng về lâu về dài, việc một sử dụng một chân sút khác, có thể hình tương tự như Anh Đức và có khả năng chơi nhô cao, tì đè hàng phòng ngự đối phương tốt như Anh Đức là phương án buộc phải tính đến.

Đó là chưa kể Nguyễn Tiến Linh cũng là một lựa chọn khác có thể khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng tạm thời được “nhường” cho đội tuyển U22 Việt Nam, chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games.

Điều đó cho thấy HLV Park Hang Seo rất quan tâm đến đội ngũ kế cận của đội tuyển Việt Nam, quan tâm đến nhân sự thay thế các vị trí chính thức, khi những vị trí này không còn khả năng khoác áo đội tuyển lâu dài. 

Thành ra, không loại trừ trường hợp trong những ngày tới, hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam sẽ rất sôi động, bởi HLV Park Hang Seo muốn thử tối đa các chân sút, trước khi lựa chọn được người phù hợp nhất, có năng lực chuyên môn tốt nhất, làm phương án dự phòng ở vị trí trung phong!

Kim Điền

 



 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024