Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/05/2010 16:05 # 1
KuHieuk15
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 26/30 (87%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 04/05/2010
Bài gởi: 56
Được cảm ơn: 67
Làm quen với Hoa khôi Áo dài Học viện Ngoại giao


Trong cuộc thi Nét đẹp nữ sinh Ngoại giao 2010, Lê Hồng Vân đạt cùng lúc danh hiệu Á khôi 2 và Miss Áo dài. Ngoài việc học, cô bạn sinh năm 1989 tranh thủ làm thêm nhiều việc như: dạy thêm, làm người mẫu ảnh và thi thoảng viết bài cộng tác cho báo…

Hiện tại cô bạn là sinh viên năm thứ 3 lớp D2_K34, Khoa Tiếng Anh, Học viện Ngoại giao. 

Hồng Vân chia sẻ, ngay từ bé đã được gia đình, đặc biệt là người bác ruột rèn giũa cho tính tự lập cho nên trong cuộc sống cô bạn là người có tính cách khá độc lập, thẳng thắn, thích tham gia những hoạt động tập thể, ngoại khóa hướng tới cộng đồng.

Hồng Vân năng động của ngày thường.
 
Yêu thích nghề báo, Miss Áo dài Hồng Vân đã từng là cộng tác viên, viết bài cho tạp chí Echip ở chuyên mục về Game trên điện thoại di động.  

Đam mê ca hát và múa, Hồng Vân cũng đã từng tham gia cuộc thi hát Mic Vàng khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Hồng Vân đam mê ca hát.
 
Hồng Vân còn tham gia hoạt động nghệ thuật với vai trò là người mẫu ảnh cho một số tờ báo và tạp chí.
 
 
Hồng Vân với vai trò là người mẫu ảnh. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Hiện tại dạy thêm tiếng Anh là công việc làm thêm chính, giúp Hồng Vân có một khoản thu nhập nho nhỏ trang trải cho việc học. Hồng Vân bật mí rằng chỉ thích dạy tiếng Anh cho những người cực ghét học tiếng Anh. Bởi vì như thế sẽ tôi luyện cho cô tính kiên trì, nhẫn nại và lòng đam mê theo đuổi mục đích tới cùng.

Ngoài ra Hồng Vân cũng tham gia giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đi làm từ thiện với bạn bè và những người thân trong gia đình. Với Hồng Vân thì cứ làm và giúp đỡ những người gần nhất với mình, xung quanh mình trong khuôn khổ, điều kiện của mình. Đó là hành động thiết thực nhất.

Mục tiêu trước mắt của Hồng Vân là chuẩn bị thật tốt cho lễ tốt nghiệp và khóa học chuyên ngành quốc tế mà cô bạn dự định học thêm. Hồng Vân mong muốn sau này trở thành một nhà ngoại giao tài giỏi phục vụ trong Bộ Ngoại giao. Và nếu có cơ duyên với nghề báo, Hồng Vân cũng muốn dấn sâu vào công việc này.

Bài và ảnh: Huệ Lan

 

Theo dantri.com.vn



Bạn có biết ngay lúc này ...


- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn



 
Các thành viên đã Thank KuHieuk15 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024