Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/05/2010 18:05 # 1
KuHieuk15
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 26/30 (87%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 04/05/2010
Bài gởi: 56
Được cảm ơn: 67
Khối C khát thí sinh


TinMoi - Theo nhận định chung của các Sở GD&ĐT, lượng hồ sơ ĐKDT vào khối C năm nay chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn tương đương với khoảng 5% số lượng hồ sơ.


Các chuyên gia tuyển sinh cho biết, trong mấy năm gần đây, lượng thí sinh đăng ký dự thi khối C có xu hướng ngày càng giảm do đầu vào các trường khối này rất hạn chế, trong khi các khối khác liên tục có những cơ hội lựa chọn mới. Bên cạnh đó, với tâm lý chọn trường dễ xin việc khi tốt nghiệp đã khiến các trường khối C rơi vào hoàn cảnh “khát” thí sinh bởi tình cảnh xin việc khó khăn, thu nhập của các ngành xã hội thấp.

Trong những năm qua, số lượng ngành học khối C cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn tính từ các tỉnh miền Trung trở vào, số lượng trường có thi khối C chưa tới 20 trường. Số lượng ngành đã ít thì ngày càng giảm dần theo từng năm.

Thống kê sơ bộ từ buổi bàn giao hồ sơ của các tỉnh phía Bắc ngày hôm qua (5/5), hầu hết các địa phương, tỷ lệ thí sinh đăng ký vào khối C cũng chỉ chiếm chưa tới 5%

Bà Tạ Song Hà, Phó phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong số 159.660 hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm nay, khối C chỉ chiếm 5,2 %, khối A có tỷ lệ hồ sơ cao nhất với 55,4%, tiếp đến là khối D: 21,5%, khối B: 13,4%, số còn lại là các khối năng khiếu.

Tương tự, trong tổng số 57.439 hồ sơ của Sở GD&ĐT Nam Định, chỉ có 2.421 hồ sơ khối C, chưa đạt 5%. Hải Phòng có 1.800 hồ sơ khối C trong tổng số hơn 44.000 đăng ký dự thi.

Trong khi đó, Bộ GD&-ĐT văn phòng phía Nam đã nhận được hơn 24.000 hồ sơ ĐKDT, trong đó khối A chiếm đến 14.000, khối B và D chỉ chiếm 4.000 mỗi khối, hơn 2.500 hồ sơ còn lại chia đều cho các khối khác, trong đó khối C chỉ có khoảng gần 1.000 hồ sơ.

Trong thực tế tuyển sinh từ nhiều năm qua cho thấy, ngành thi khối C cũng chỉ xoay quanh những ngành như Luật, Báo chí, Sư phạm. Trong khi đó, ngành Báo chí, Luật là ngành đặc thù, ít trường đào tạo nên phải thực sự giỏi thí sinh mới dễ dàng trúng tuyển. Thêm vào đó còn có một nghịch lý đang diễn ra ở khối C, những ngành có điểm chuẩn cao thì lại thu hút nhiều thí sinh, trong khi đó các ngành khác cũng thi khối C nhưng lại rơi vào tình trạng “khát” thí sinh.

Đa phần những thí sinh học giỏi Ban xã hội đều chọn thi ở các Luật và Báo chí, nhưng chỉ tiêu lại rất hạn chế, chính vì vậy cơ hội để trúng tuyển vào các ngành này rất khó.

Trong đợt tuyển sinh năm trước, ngành Báo chí (Học viện Báo chí Tuyên truyền) luôn lấy điểm chuẩn từ 19-21,5 điểm, ĐH KHXH&NV Hà Nội từ 19,5-21 điểm; ĐH KHXH&NV TP HCM từ 17,5-20 điểm.

Ngành Luật cũng là ngành có điểm chuẩn tương đối cao, ĐH Luật Hà Nội từ 20,5-21 điểm, ĐH Luật TP HCM từ 16-21 điểm, Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) từ 19-20,5 điểm. Ở các trường ĐH vùng, ĐH địa phương, ngành này dao động từ 15,5-19 điểm.

Đối nghịch với hai ngành này, trong các đợt tuyển sinh những năm gần đây, một số ngành như Nhân học, Triết học, Xã hội học, Thư viện thông tin, Giáo dục học, Lưu trữ học, Văn hóa học, Việt Nam học, Công tác xã hội… điểm chuẩn đều dao động quanh điểm sàn 14 điểm. Trong khi đó, năm nào các trường cũng phải tuyển đến NV2, NV3 mới đủ số lượng.

Theo vnmedia.vn



Bạn có biết ngay lúc này ...


- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn



 
Các thành viên đã Thank KuHieuk15 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024