Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/05/2010 10:05 # 1
nxduck
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 27/70 (39%)
Kĩ năng: 67/70 (96%)
Ngày gia nhập: 20/01/2010
Bài gởi: 237
Được cảm ơn: 277
Giuseppe Meazza (San siro) - Niềm tự hào ACvsInter Milan


AC Milan do những người Anh di cư sang Italia thành lập nên do đó có cái tên rất "lai" giữa Anh và Italia là "Association of Calcio" (hiệp hội bóng đá). Sau đó vào ngày 8-3-1908, một số thành viên tách ra khỏi đội bóng và thành lập nên câu lạc bộ Internazionale hay còn gọi thân mật là Inter hoặc Inter Milan( 1908) để phân biệt với câu lạc bộ cùng thành phố là AC Milan. Hai câu lạc bộ này hiện nay vẫn chơi chung một sân vận động. Khi AC Milan sử dụng sân này làm sân nhà thì họ gọi là San Siro, còn khi Inter Milan sử dụng sân này thì họ lại gọi là Giuseppe Meazza, thực ra chúng là một. Sân vận động Giuseppe Meazza hiện nay của đội bóng Inter có sức chứa 85,700 người. Theo quy định của ban quản lý sân, trong vòng 1 tuần lễ, sân vận động chỉ được phép tổ chức tối đa 1 trận đấu, ban tổ chức Serie A cũng như Champions League sẽ phải thay đổi lịch đấu để phù hợp với quy định này (sắp xếp Inter và AC đá xen kẽ nhau tại Serie A, lùi ngày thi đấu của 1 trong 2 đội lại 1 tuần). Những cổ động viên của A.C. Milan thích dùng tên "San Siro" để chỉ sân vận động bởi vì Giuseppe Meazza từng là một ngôi sao và sau này trở thành chủ tịch của của Inter. Cho đến giờ, Giuseppe Meazza là cầu thủ duy nhất thi đấu đỉnh cao cho cả hai câu lạc bộ cùng thành phố này.


SVĐ San Siro được khởi công xây dựng từ ngày 1/8/1925 đến 15/9/1926. Chỉ trong vòng 1 năm xây dựng nhưng khi hoàn thành sân đã có sức chứa đến 35 ngàn khán giả. Chi phí để xây dựng SVĐ vào khoảng 5 triệu Lira vào lúc đó và chi phí này được chi trả bởi chủ tịch AC Milan khi đó là ông Piero Pirelli. Trận đấu đầu tiên trên SVĐ mới này là trận derby thành Milan vào ngày 19/9/1926, Inter đánh bại AC Milan 6-3.


Năm 1935, AC Milan bán SVĐ này cho chính quyền địa phương. Sau đó sân được nâng cấp lên hai tầng và có sức chứa 60 ngàn chỗ ngồi. Đèn pha chiếu sáng để thi đấu vào buổi tối được lắp đặt vào năm 1957, và bảng điện tử sử dụng trên sân được thêm vào một thập kỉ sau đó.
Năm 1980, "Ngôi Đền của Bóng Đá" khổng lồ này được đặt tên theo Giuseppe Meazza, để tưởng nhớ huyền thoại của Inter và BĐ Ý. SVĐ trải qua đợt nâng cấp cuối cùng vào năm 1990, với tầng 3 khán đài được thêm vào, hoàn thành kịp lúc cho World Cup 1990 tổ chức tại Ý. Sau khi được lắp ghế khắp khán đài thì tổng sức chứa của sân là 87500 chỗ.



Thông số kĩ thuật
• Sức chứa: 87,500
• Kích thước mặt sân: 105 x 86 m
• Khán đài cho phóng viên: 196 ghế
• Khu vực VIP: 30 ghế phòng kính và 21 ghế hạng sang
• Tất cả khán đài đều được lắp ghế
• Bảng điện tử: 2
• Dưới mặt cỏ có hệ thống sưởi
• Bãi đậu xe dưới tầng hầm cho cầu thủ và trọng tài

Một số hình ảnh:



























 phòng họp chiến thuật của Inter





Lối vào khu vực dành cho AC



Phòng tắm



Phòng massage



Khu vực bàn chiến thuật






Chỗ ngồi cầu thủ










Một số hình ảnh mình sưu tầm

Nguồn :http://tuvankientruc.com.vn/diendan


           Họ cười vì tôi không giống họ.Tôi cười vì họ quá giống nhau.
-----Be Yourself-----

 
Các thành viên đã Thank nxduck vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024