Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/04/2010 13:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
10 trường đại học lập dị của VIP


 

 

Những ngôi trường mà ở đó, mọi thứ đều có thể xảy ra, chẳng hạn, SV không bị bắt buộc phải theo một chương trình giảng dạy cố định nào cả. Hoặc tổ chức cả ‘tuần lễ dơ dáy’ như một hoạt động thường niên. Ở những nơi này, sáng tạo đã bùng nổ và đón nhận nhiều người sau này từng nổi tiếng tới học.
 
Đại học Hampshire
Mô tả ảnh.
 
Hampshire là một trường ĐH tư nhân có trụ sở ở phía Tây Massachusetts, Mỹ. Ở ngôi trường này mọi thứ đều có thể xảy ra.
 
Ngôi trường sản sinh ra những nghệ sĩ tên tuổi (như đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim tài liệu Ken Burns, nhà văn Jon Krakauer hay nhạc sĩ kiêm ca sĩ Elliott Smith) nổi tiếng về phương pháp giáo dục theo xu hướng tự do. Nghĩa là các sinh viên của họ không bị bắt buộc phải theo một chương trình giảng dạy cố định nào cả.
 
Điều kiện để họ có thể tốt nghiệp là phải thực hiện được một dự án có chất lượng trong thời gian 1 năm về một môn học mà họ được quyền chọn lựa. Trong bức ảnh là cảnh một trợ giảng của trường đang điều khiển một con sóc robot.
 
Đại học Wesleyan
 
Được thành lập năm 1831 và đặt theo tên của Hội Giám lý, ĐH Wesleyan nổi tiếng về chương trình giảng dạy rất nghiêm khắc và những hoạt động âm nhạc sôi nổi.
 
Mô tả ảnh.
 
Ngôi trường này cũng là nơi học tập của 2 thành viên trong nhóm nhạc MGMT Andrew Van Wyngaren và Ben Goldwasser (trong ảnh), đồng thời là nơi đào tạo ra người sáng tạo chương trình truyền hình nổi tiếng Buffy The Vampire Slayer – Joss Whedon.
 
ĐH Wesleyan còn có Bảo tàng nhạc cụ Virtual – nơi trưng bày một trong những bộ sưu tập nhạc cụ lớn nhất thế giới.
 
Đại học Bard
 
Nằm ở Annandale-on-Hudson, New York, ĐH Bard có hệ thống giáo dục đặc biệt của riêng mình.
 
Mô tả ảnh.
Trước kia, ngôi trường này có một biệt danh là “nhà thổ màu đỏ ở Hudson”.
 
ĐH Bard từng nổi tiếng về việc từ chối cho ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà thơ tiếng tăm Bob Dylan theo học. Đây cũng là nơi học tập của các thành viên ban nhạc Steely Dan và là nơi hội tụ của nhiều sinh viên là những nghệ sĩ và các nhà làm phim. Ngôi trường này cũng là nơi không thể không ghé thăm trong những chuyến du lịch của những nghệ sĩ chơi nhạc indie rock.
 
Trong ảnh là Hiệu trưởng của Bard – ông Leon Botstein đang đứng ở phòng hòa nhạc của trường được thiết kế bởi kiến trúc sư đại tài Frank Gehry.
 
Đại học New York
 
Đây không chỉ là nơi sản sinh ra hai nữ diễn viên song sinh Olsen mà còn là nơi ươm mầm cho nhiều diễn viên và các nhà làm phim khác.
Mô tả ảnh.
19 sinh viên trong số các sinh viên đã tốt nghiệp từ ĐH New York đã giành được giải Oscar.
 
Có trụ sở tại trung tâm của Greenwich, ngôi trường này từ lâu đã thu hút được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Woody Allen, Philip Seymour Hoffman và J.D. Salinger (mặc dù anh đã không tốt nghiệp).
 
Trong ảnh là 2 đạo diễn nổi tiếng Spike Lee và Martin Scorsese trong ngày họp mặt các cựu sinh viên của trường.
 
Đại học Sarah Lawrence
 
Ngôi trường thường được gọi với cái tên “Scarry Larry” này đã từng là nơi học tập của nhà chính trị Rahm Emmanuel và nghệ sĩ người Nhật Yoko Ono.
Mô tả ảnh.
ĐH Sarah Lawrence thường được biết đến trong việc đào tạo ra những nhà thơ, nhà văn nhiều hơn là các nhà chính trị mặc dù đây đã từng là nơi học tập của nhiều nhà hoạt đồng chính trị trong nhiều thời kỳ lịch sử.
 
Ngôi trường này còn nổi tiếng vì bị lên án về ‘tuần lễ dơ dáy’ – một hoạt động được tổ chức thường niên của nhà trường.
 
Trong suốt tuần lễ này, các sinh viên có thể tổ chức các buổi hội thảo khiêu dâm và tham gia vào các buổi khiêu vũ không lành mạnh.
 
Đại học Oberlin
 
Ngôi trường nằm trên nước Mỹ này đã đi vào lịch sử như trường đại học đa chủng tộc, xóa nhòa ranh giới giữa sinh viên nam và sinh viên nữ đồng thời cũng đi tiên phong trong việc xây dựng những phòng ngủ tập thể dành cho cả 2 giới.
 
Mô tả ảnh.
ĐH Oberlin đang tiến hành một thử nghiệm cho phép các sinh viên dạy những lớp học riêng của mình theo phương pháp mà họ lựa chọn.
 
Những nhân vật nổi tiếng đã từng học tập ở ngôi trường này có nhạc sĩ Liz Phair và tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất Michelle Malkin.
 
Trường thiết kế Rhode Island (RISD)
 
RISD là đại diện cho một ngôi trường luôn đi tiên phong. Ngôi trường này có những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất nước Mỹ.
 
Hiệu trưởng của trường – ông John Maeda là một người đi tiên phong trong lĩnh vực truyền thông điện tử. Nghệ sĩ Shepard Fairey và người sáng tạo ra loạt phim hoạt hình “Family Guy” cũng là những người đã tốt nghiệp trường này.
 
Mô tả ảnh.
Trong ảnh là nghệ sĩ tạo hình từ băng dính Michael Townsend, cũng là người đã tốt nghiệp RISD đang sáng tạo trên bức tường của một bệnh viện trẻ em.
 
Đại học California-Berkeley
 
Berkeley là thiên đường của những người lập dị.
 
Năm vừa rồi, ngôi trường này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông cả nước khi các sinh viên của trường phản đối chính sách cắt giảm ngân sách giáo dục của Chính phủ bằng một cách ‘có một không hai’.
 
Mô tả ảnh.
Trong ảnh là hình ảnh một sinh viên đã ở trên một cái cây trong khuôn viên trường suốt 21 tháng để ngăn các công nhân xây dựng chặt cây với mục đích xây dựng một trung tâm thể thao ở đó.
 
Và cuối cùng thì họ cũng phải hủy bỏ kế hoạch này hồi tháng 9/2008.
 
Đại học Vassar
 
Vassar được biết đến như một ngôi trường đào tạo ra những người phụ nữ tài năng trong nhiều thế hệ, trong đó có nữ nhà thơ Edna St. Vincent Millay, nhà thơ Elizabeth Bishop và nữ diễn viên Meryl Streep (phu nhân của cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy cũng đã từng học ở đây nhưng không tốt nghiệp).
 
Mô tả ảnh.
Ngôi trường này cũng là nơi có những câu lạc bộ kì lạ như câu lạc bộ cappella (hát không có nhạc đệm), đội tuyển
quidditch (một trò chơi trong truyện Harry Potter).
 
Trong ảnh là bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Andy Warhol được treo trên tường của ngôi trường này.
 
Đại học thiết kế và nghệ thuật Savannah (SCAD)
 
Với các chuyên ngành đào tạo như Phong cảnh văn hóa, Thiết kế nội thất… SCAD là ngôi trường đào tào ra nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
 
Mô tả ảnh.
Savannah có 2 nhà hát lịch sử và cũng có trụ sở tại Hồng Kông và Pháp. Trong ảnh là cảnh chụp các sinh viên đang vẽ lên người và mặt đất trong Lễ hội Nghệ thuật vỉa hè được tổ chức thường niên của SCAD.
 
  • Theo vietnamnet.vn



 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024