Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/03/2018 22:03 # 1
dustinle1994
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 50/200 (25%)
Kĩ năng: 7/100 (7%)
Ngày gia nhập: 12/01/2015
Bài gởi: 1950
Được cảm ơn: 457
Tác giả bài hit của Hồ Ngọc Hà vướng tranh cãi đạo nhạc ở Sing My Song


Khi ca khúc "I'm Sorry" thể hiện ở tập 3 Sing My Song bị tố đạo nhạc Winner, Nguyễn Minh Cường bác bỏ nghi án "copy" nhưng thừ nhận 2 ca khúc có bản phối giống nhau 70%.

Ba tập liên tiếp của Sing My Song mùa 2 có thí sinh vướng tranh cãi đạo nhạc, và lần này là Nguyễn Minh Cường - thành viên nhóm bè cadillac, đồng thời là tác giả Cả một trời thương nhớ của Hồ Ngọc. Trong tập 3 được phát sóng tối 18/3, ca khúc I'm sorry của Nguyễn Minh Cường nhận nhiều ý kiến có giai điệu quá giống ca khúc Fool của nhóm nhạc Kpop Winner. Không ít khán giả chỉ ra từ những nốt đầu tiên của I'm sorry  đã có sự tương đồng với bài hát nhạc hàn.

Sau khi nhận phản hồi từ người nghe, nam thí sinh này không trốn tránh sự việc. Anh lập tức lên trang cá nhân bày tỏ sự ngạc nhiên khi ca khúc của mình giống tới 70% khi so sánh với Fool.

Chia sẻ thêm với Zing.vn, Nguyễn Minh Cường cho biết: “Khi chương trình lên sóng và nhận nhiều phản hồi từ khán giả, tôi lên mạng nghe thử ca khúc của nhóm nhạc Winner. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi bản phối giữa 2 ca khúc giống nhau tới 70%. Do đó, các khán giả quy chụp tôi đạo nhạc Hàn Quốc để mang đi thi. Tôi cũng cảm thấy buồn nhưng không biết giải thích như thế nào. Bây giờ nói trùng hợp ngẫu nhiên thì không ai tin”.

Tac gia bai hit cua Ho Ngoc Ha vuong tranh cai dao nhac o Sing My Song hinh anh 1
Nhạc sĩ từng hợp tác với Hồ Học Hà vướng tranh cãi đạo nhạc ở tập 3 của Sing My Song.

“Bản phối trong chương trình do ban nhạc của anh Hoài Sa đánh dựa trên demo, ý tưởng của tôi. Nhưng từ tông nhạc và bố cục giống nhau như vậy, tôi không biết phải nói sao. Tôi cũng rất buồn bởi đây là sáng tác tôi viết tặng vợ nhưng tôi xin chịu mọi trách nhiệm”, anh khẳng định.

Chia sẻ về các sáng tác của mình. Minh Cường cho biết rất ít khi nghe nhạc Kpop mà chủ yếu theo dõi thị trường US-UK. Anh cũng thừa nhận bài hát trong Sing My Song chịu ảnh hưởng từ See You Again do Charlie Puth sáng tác, thể hiện.

“Vòng hoà âm của I'm Sorry biến thể từ bài hát đó và vô tình lại giống một ca khúc tôi chưa từng nghe. Khi bị fan Kpop chỉ trích tôi cũng hiểu rằng các bạn chỉ muốn bảo vệ thần tượng của mình”, anh cho biết.

Sau cùng, Minh Cường khẳng định sẽ không sao chép ý tưởng của người khác để tham gia một cuộc thi, bởi nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc, uy tín của anh. Tuy nhiên, anh coi sự việc lần này là bài học để cẩn thận hơn trong quá trình sáng tác, đồng thời cập nhật thêm nhiều xu hướng, dòng nhạc từ các thị trường khác để tránh tình trạng vô tình tương đồng.

 

Theo: zing news

 



Dustin Lê

K19CMUTPM4

https://www.facebook.com/dustin.le1994


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024