Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/12/2017 13:12 # 1
ngochai20101998
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 48/110 (44%)
Kĩ năng: 8/20 (40%)
Ngày gia nhập: 27/12/2016
Bài gởi: 598
Được cảm ơn: 18
Phân đường Gia Lai


  Năm 1990, HLV Lê Vĩnh Lợi đem Karate-Do phát triển lên phố núi Fleiku - Gia Lai. HLV Lê Vĩnh Lợi, sinh ngày 01/8/1967, tại Huế, Huyền đai đệ Tứ đẳng, là cán bộ phụ trách TDTT của Sở Giáo dục - Đào tạo Gia Lai. 
 

 
Ảnh: HLV Lê Vĩnh Lợi.


       Hiện nay, phụ trách Phân đường Gia Lai là HLV Đinh Văn Kiệm, sinh ngày 03/3/1968, tại Quảng Trị, Huyền đai đệ Tứ đẳng, Giáo viên Toán trường PTTH Chuyên Hùng Vương - Gia Lai.
 

 
Ảnh: HLV Đinh Văn Kiệm.


       Karate-Do tuy chưa phát triển mạnh ở thành phố, nhưng phát triển khá mạnh ở các huyện. Phong trào hiện có 7 CLB với khoảng 1.500 võ sinh thường xuyên tập luyện.

 

 
Ảnh: Với nội dung Kumite.

 

 
Ảnh: Võ sinh Karate-Do Gia Lai tham dự kỳ thi lên Huyền đai.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024