Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/12/2017 09:12 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
Một số kênh hỗ trợ tìm việc làm thêm tại Nhật Bản


Một số kênh hỗ trợ tìm việc làm thêm tại Nhật Bản

Du học Nhật Bản tự túc nghĩa là bạn vừa học vừa làm, tự bản thân lo ăn học sinh hoạt tại Nhật Bản và sự nỗ lực của bản thân là rất nhiều. Chính vì vậy, đã có rất nhiều bạn học sinh chuẩn bị đi du học quan tâm tới việc làm thêm của mình ra sao khi sang Nhật học tập. Hinode, ngoài việc hỗ trợ các bạn việc làm thêm tại một số chuỗi liên kết công việc tại một số nhà hàng, chúng tôi xin chia sẻ tới bạn một số kênh tìm việc bạn có thể tự mình tìm một công việc sao cho phù hợp với bản thân.

1. Trung tâm hỗ trợ sinh viên của trường tiếng Nhật nơi bạn đang học

Các trường tiếng Nhật đều có trung tâm hỗ trợ sinh viên. Đây là nơi hỗ trợ sinh viên một số vấn đề như nhà ở, đào tạo kỹ năng, việc làm…. Họ sẽ giới thiệu cho bạn thông tin tuyển dụng, trang web tìm việc dựa vào kiến thức, kỹ năng cũng như mong muốn của bạn hoặc chỉ cho bạn cách để bạn tìm tờ rơi quảng cáo việc làm ở các ga tàu. Sau đó, bạn tự liên hệ cho nhà tuyển dụng, nộp đơn hoặc phỏng vấn xin việc.

2. Thông qua các trang Tạp chí việc làm như “TOWNWORK”, “DOMO!”

Đây là hai tạp chí tuyển dụng miễn phí và khá nổi tiếng tại Nhật. Hai tạp chí này mỗi tuần ra một kỳ và có số lượng tiêu thụ lớn nhất . Tìm việc qua tạp chí này có hiệu quả lớn cho du học sinh.

3. Báo địa phương dành cho người nước ngoài

“Metropolis” (phát hành ở các vùng như Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama), “Tokyo Notice Board” (phát hành ở các vùng như Tokyo và Kanagawa), “Kansai Flea Market” (phát hành ở khu vực Kansai).

4. Văn phòng việc làm công cộng (HELLOWORK)

HELLOWORK là cơ quan giới thiệu việc làm thêm do Bộ Lao động Nhật Bản xây dựng. Hellowork có chi nhánh ở khắp các địa phương trên cả nước, dù bạn sống ở các vùng quê hay thành phố lớn như Tokyo, Chiba,… bạn đều có khả năng tìm được thông tin việc làm hữu ích

5. Bảng tin tại trường Nhật ngữ

Trường tiếng Nhật nơi bạn học sẽ dán các thông báo tuyển dụng trên bảng tin để sinh viên có thể theo dõi dễ dàng. Bạn nên thỉnh thoảng qua đó để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

6. Tham gia hội chợ việc làm VYSA Jobfair

VYSA Jobfair là hội chợ việc làm lớn nhất dành riêng cho người Việt Nam tại Nhật Bản. Hội chợ được tổ chức hàng năm và tạo cơ hội cho các bạn du học sinh tiếp cận, tìm hiểu thông tin tuyển dụng của nhiều công ty.

7. Đi dạo trên các tuyến phố

Các nhà hàng, quán ăn, cửa hàng thường dán các thông báo việc làm trên cửa. Vì vậy, khi bạn đi trên con phố thương mại hoặc đi ăn, bạn nên chú ý một chút và ghi lại địa chỉ và số điện thoại liên hệ.
Nguồn: sưu tầm

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024