Hồ sinh thái Đống Đa nằm trong một tổng thể chung của Đô thị biển Quy Nhơn đóng góp một vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy việc làm đẹp cho mội trường đô thị xanh và sạch hơn. Tuy nhiên, hiện nay hồ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi lượng nước thải sinh hoạt xả trực tiếp xuống hồ. Công ty TNHH Thiết kế Tư vấn Xây dựng MIA đã tiến hành thiết kế cải tạo Khu dân cư và dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa nhằm trả lại cảnh quan trong lành cho khu dân cư quanh hồ.
Không gian hồ sau cải tạo có nhiều khoảng xanh
Thông tin dự án:
Kiến trúc sư: Công Ty TNHH Thiết Kế Tư Vấn Xây Dựng M.I.A
Kiến trúc sư chủ trì: KTS. Nguyễn Hoàng Mạnh
Địa chỉ: 311B Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Địa điểm xây dựng: Phường Thị Nại, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Năm thiết kế: 2012
Năm hoàn thành: 2014
Nhóm thực hiện:
-
Nguyễn Hoàng Mạnh
-
Bùi Hoàng Bảo
-
Trần Hà Hoàng Thiên
Trước đây, nước thải được xả trực tiếp vào hồ
Khu vực nhà ổ chuột và hệ thống nước thải xả trực tiếp vào hồ sinh thái Đống Đa đã làm cho hồ xuống cấp và ô nhiễm nghiêm trọng. Điều này đã làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái của Đầm Thị Nại nói riêng và toàn bộ các hộ dân khu vực lân cận thành phố Quy Nhơn nói chung. Do đó yêu cầu bức thiết hiện nay là cần phải quy hoạch chỉnh trang khu đô thị hồ sinh thái Đống Đa.
Gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng
Khi thiết kế, KTS cần phải cân nhắc kỹ hơn ngoài việc môi trường sống sạch hơn về cải tạo hệ thống xử lý thoát nước, giải pháp thiết kế đưa các mảng xanh để tạo sự gắn kết không gian xanh đô thị với khu dân cư và mặt nước của hồ sinh thái Đống Đa.
Những nhà thiết kế đã phải cân nhắc kỹ lưỡng và tiến hành cải tạo hệ thống xử lý nước thải
Trong quy hoạch của mặt bằng tổng thể chung khu dân cư, Kiến trúc sư đã tách biệt khu ở bằng hệ thống đường mới để tránh lấn chiếm không gian lòng hồ. Bố trí thiết kế lại hệ thống xử lý nước thải đấu nối với hệ thống nước thải của thành phố tránh thải trực tiếp ra hồ.
Khu ở và công viên được kết nối với nhau qua hệ đườn mới, từ đó toàn bộ khu dân cư có hướng nhìn ra công viên trải theo chiều ngang để đón gió chủ đạo Đông Nam và Tây Nam từ hồ vào nhà, khiến không khí trở nên mát hơn vào mùa hè.
Đây được xem là một giải pháp thiết kế rất tâm đắc của KTS đã tạo được mối liên kết chặt chẽ bằng cách tạo mái XANH xiên tránh bê tông hóa. Không gian vỉa hè được chia làm hai độ cao khác nhau để đưa không gian xanh gần hơn với mặt nước, chính vì ý tưởng này đã tạo nên sự nhịp điệu và tính độc đáo của dự án. Còn phía tường chắn đất ở sát lòng hồ đã được phủ mảng xanh lên để che hoàn toàn mảng bê tông chắn. Nếu đứng ở phía đường đối diện nhìn qua thì chỉ thấy hoàn toàn một màu xanh. Mảng xanh và mặt nước đã thực sự tham gia vào bố cục tổng thể sinh thái của đô thị.
Cải tạo hệ sinh thái cho hồ Đống Đa đã góp phần trả lại hiện trạng tự nhiên và bảo vệ môi trường sống cho sinh vật hồ. Tránh thải nước trực tiếp ra hồ sinh thái Đống Đa và đầm Thị Nại. Tạo môi trường sống thoải mái cho người dân sống trong khu vực.
Xem tất cả ảnh trong bài tại đây:
Biên tập: Quỳnh Nga – Kienviet.net