Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/04/2015 19:04 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Cảnh giác lừa đảo tri ân khách hàng Facebook


Người dùng Facebook thời gian gần đây thường xuyên bị làm phiền bởi tin nhắn có nội dung tri ân khách hàng dùng Facebook.

 

Tin nhắn từ địa chỉ 'Ban Quản Trị' khiến nhiều người nhầm tưởng là của Facebook, thông báo rằng bạn đã may mắn trở thành chủ nhân của chương trình tri ân khách hàng năm 2015. Giải thưởng 'khủng' gồm xe máy SH trị giá 172 triệu đồng và nhiều quà tặng lên đến hàng trăm triệu động.

Tin nhắn mời chào người dùng vào một địa chỉ trên mạng để hoàn tất hồ sơ bằng cách nhắn tin vào số điện thoại dịch vụ để nhận thưởng. Để người dùng tin tưởng, tin nhắn còn có số điện thoại hotline.

Người dùng facebook cần cẩn trọng khi nhận được tin nhắn từ địa chỉ Ban Quản trị
Người dùng facebook cần cẩn trọng khi nhận được tin nhắn từ địa chỉ Ban Quản trị

Phóng viên đã gọi điện vào số hotline trong tin nhắn thì có giọng nam thanh niên nhấc máy. Qua câu chuyện, họ thuyết phục PV nạp 1,5 triệu đồng vào điện thoại của họ.

PV đã thử bằng cách thuyết phục rằng họ sẽ trừ 1,5 triệu đồng từ tiền thưởng, đồng thời sau khi nhận xong sẽ trích thêm 10 triệu đồng nhờ làm từ thiện. Tuy nhiên, nam thanh niên một mực từ chối và yêu cầu nạp tiền gấp để nhận giải. PV hẹn hôm sau sẽ gửi tiền.

Để rõ ràng hơn, phóng viên đã liên lạc với đại diện xe máy Honda tại Nghệ An và được biết Công ty Honda Việt Nam không hề phối hợp với Facebook để tổ chức chương trình khuyến mại nào.

Hôm sau, ngay từ sáng sớm, PV đã nhận được điện thoại của nam thanh niên kia yêu cầu nộp tiền. Khi PV yêu cầu gặp trực tiếp công ty thì nam thanh niên bảo công ty đang ở Đà Nẵng, xa quá. Khi PV quyết tâm mua vé máy bay vào gặp trực tiếp chờ nhận giải thì thanh niên này lúng túng rồi tắt máy...

2 ngày sau, số điện thoại trên vẫn không liên lạc được.

Đây là hình thức lừa đảo khá phổ biến, người cảnh giác sẽ không sập bẫy nhưng những người mới dùng mạng xã hội hoặc người cả tin sẽ bị lừa. Vì vậy, mọi người cần cảnh giác khi nhận được những tin nhắn kiểu như trên.

.

Bình Nguyên

congannghean.vn

 



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024