Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/03/2015 08:03 # 1
ngottuongvy
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 4/70 (6%)
Kĩ năng: 12/50 (24%)
Ngày gia nhập: 01/11/2012
Bài gởi: 214
Được cảm ơn: 112
Chậu cây mặt cười ngộ nghĩnh tái chế từ vỏ lon


Chậu cây mặt cười ngộ nghĩnh tái chế từ vỏ lon

Bạn cần chuẩn bị những dụng cụ sau: 
- Vỏ lon (tận dụng lon sữa, đồ hộp…), chậu cây để trồng
- Màu sơn acrylic
- Đất sét trắng
- Băng dính
- Dây ruy-băng, dây sequin
- Đôi mắt nhựa
- Kéo, Súng bắn keo
Đến phần hành động này!
Bước 1: 

Vỏ lon rửa sạch, để khô. Vo đất sét trắng thành khối trụ tròn nhỏ để làm mũi. Dán chiếc mũi nhỏ xinh lên trên thành vỏ lon, chờ keo khô để sơn vỏ lon.
Bước 2:*

Phủ lớp sơn trắng bên ngoài vỏ lon và để cho khô. Cắt đoạn băng dính dán vòng bên ngoài sát mép đáy lon.
Bước 3: 

Tiếp theo phủ lớp sơn màu hồng lên trên lớp sơn màu trắng và để khô. Nhẹ nhàng bóc lớp băng dính đã dán. Dán vòng dây ruy-băng đen chấm bi trắng và dải sequin lấp lánh bên ngoài đáy lon để trang trí.* Cuối cùng dán đôi mắt và chiếc miệng xinh nữa là hoàn thành.
Hoàn thành

Bây giờ bạn chỉ cần trồng cây vào trong là xong nhé!

Trang trí góc học tập xinh xắn với chậu cây mặt cười nhí nhố. Hãy sáng tạo nhiều chậu cây với nhiều màu sắc và nhiều khuôn mặt biểu cảm khác nhau (vui, buồn, khóc …) trông chúng sẽ thú vị lắm đấy.

Đừng vội bỏ đi vỏ lon cũ không dùng nữa, hãy biến chúng thành chậu trồng cây mặt cười ngộ nghĩnh.*
Chúc bạn thành công! ********************************


Theo Tóc ngắn/Baodatviet.vn



( ^^ ) Khi ta muốn, ta sẽ tìm cách. 

       Khi ta không muốn, ta tìm lý do! :]]]]


 
Các thành viên đã Thank ngottuongvy vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024