Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/01/2015 15:01 # 1
ngottuongvy
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 4/70 (6%)
Kĩ năng: 12/50 (24%)
Ngày gia nhập: 01/11/2012
Bài gởi: 214
Được cảm ơn: 112
Hướng dẫn làm hoa handmade xinh yêu


Làm quà tặng bạn trai

 
 
Làm quà tặng bạn trai như thế nào để chàng luôn nhớ về bạn. Bí quyết đây!

Tặng quà gì cho con trai?
Sinh nhật đàn ông tặng gì ??? 
Tặng quà sinh nhật cho đàn ông hiện nay đang là cả một vấn đề đáng suy nghĩ đối với phái nữ. Cửa hàng sinh nhật mọc ra như nấm, với nhiều vật phẩm đa dạng và phong phú, nhưng hình như không dành cho đàn ông. Toàn thấy dầu gội đầu, mỹ phẩm, sữa rửa mặt, son phấn, gấu bông ... Để ”chị em ” khỏi mất nhiều thời gian, sau khi mở cuộc ”thăm dò ý kiến“ của một số lượng kha khá ”người được tặng“, xin đưa ra đây vài gợi ý : 
- Với bố: Đây là đối tượng có vẻ dễ dàng nhất vì bao nhiêu năm làm con không lẽ bạn không hiểu tý gì về tâm tính và sở thích của bố mình sao? Giá trị của món quà có thể không cao như một bộ đồ ngủ, đôi kính lão hay hộp cạo râu...sẽ làm bố bạn rất vui vì con gái đã không quên ngày sinh nhật của mình. Nếu bố bạn đã già thì tránh tặng những thứ không thực dụng hoặc không quen sử dụng. 
- Với chồng: Nhiều phụ nữ đã quá dễ dãi khi cho rằng đã là vợ chồng với nhau thì thế nào chẳng được. Xin thưa sự quan tâm đúng mức của bạn có ý nghĩa không nhỏ trong việc thắt chặt hơn sợi dây tình cảm vợ chồng. Ngoài làm một bữa cơm nho nhỏ (nếu không tổ chức) đón ”anh ấy“ từ công sở về, bạn nên tặng chồng một món đồ gì đấy có thể dùng khi đi làm được. Nếu là người vợ khéo léo một chút thì bạn sẽ rất có lợi. Ai mà chẳng tự hào khi được bạn đồng nghiệp khen ”Cái cà vạt của anh đẹp đấy!“. ”à, vợ tớ tặng đấy!“ 
- Với bạn trai thông thường: Vì là bạn trai thông thường nên cách thông thường nhất mà các bạn gái hay sử dụng là tặng hoa (với điều kiện bạn phải hiểu được ý nghĩa loài hoa mình tặng không thì nguy hiểm chết người đấy). Với người đã thân thiện và ”suồng sã“ hơn, thì cái gì đàn ông dùng được là họ dùng được đấy(!): Quần áo, giày dép... Nghịch ngợm một chút thì son phấn, gấu bông, sữa rửa mặt... Nói chung quà sinh nhật bạn trai thông thường không cần cầu kỳ còn đã thân thiện thì mang tính chất vui nhộn. 

- Với "đối tượng" :Nhiều bạn sẽ bật lên hỏi lại : Đối tượng kiểu nào? Vâng, cái ”khoản“ này thì hơi bị nhiều kiểu đấy. 
Với người để ý bạn mà bạn ”không có gì“ thì tốt nhất nên đưa anh ta về vị trí thông thường bằng cách tặng hoa, tránh hoa hồng và hoa forget me not, dù chỉ gói lẫn lộn với hoa khác. Trong trường hợp này, hoa phăng là vị trí sứ giả rất được việc. Còn ngược lại bạn cũng có cảm tình với ”chàng ta“ thì nên tạo điều kiện cho ”chàng ta“ tiến tới ”đốt cháy giai đoạn“ bằng cách tặng quà biểu lộ sự quan tâm của bạn như chiếc dây lưng, hộp xi đấnh giầy, lọ nước hoa đàn ông...100% là ”họ“ hiểu (không hiểu thì cũng phải ...“suy diễn“ mà hiểu thôi!). Trường hợp khác, chỉ mình bạn có cảm tình còn ”người ta“ vẫn ”con nai vàng ngơ ngác“ thì...xin đưa ra đây ba ý kiến của các ”nạn nhân“ + Người thứ nhất : ” Đúng là ...hâm! Con gái ai lại đi tỏ tình bao giờ!“ (cổ hủ, cổ hủ quá!) + Người thứ hai : ”Cô ấy tưởng mình không biết. Có lẽ mình phải dứt khoát hơn“ (!) + Người thứ ba : ”Vậy mà... Mình sẽ lưu tâm hơn!“ (Quá đẹp đi). Tuy nhiên không phải là cô gái nào cũng may mắn như trường hợp thứ ba vừa nêu. Vì tính chất phức tạp đó, nên người viết bài này, dẫu đã tận mắt nhìn thấy những món quà cũng không dám nêu lên một gợi ý cụ thể nào, mong nhận được sự tha lỗi của các bạn gái ”đơn phương“ - Với người yêu : Kẻ đã làm điên đầu không ít bạn gái đây! Tặng cái gì để nó vừa là duy nhất, vừa chuyển tải cả một con thuyền tình cảm, và tóm lại là ...vô giá. Nhiều người đã phải nghĩ trước hàng tháng trời mà vẫn không tìm ra được món gì vừa ý. Thật ra trong lúc hăng hái ấy mà dừng lại để nghĩ một chút, bạn sẽ thấy rất đơn giản rằng đã là người yêu bạn thì bất cứ món quà gì của bạn cũng sẽ được quí trọng và nâng niu. Một chiếc khăn thêu tên hai người, một cái đồng hồ thể thao, một đĩa hát... có thể khiến hình ảnh bạn lúc nào cũng thường trực trong tâm trí họ. Và cuối cùng, đừng quên cho vào hộp quà một bông hồng mới hé. Sự im lặng cùng một ánh mắt khi trao tay có tác dụng hơn tất cả mọi lời chúc. 
Đưa ra đây những ”đối tượng ” để tặng quà trong ngày sinh nhật của thế giới đàn ông, tức là đã gián tiếp đặt một bên những con gái, ngưòi yêu, vợ của họ. Trong thực tế các mối quan hệ này phức tạp hơn nhiều,khuôn khổ một bài viết nhỏ không thể đề cập tới tất cả được. Chỉ mong nó sẽ góp phần nhỏ cho các bạn gái khi chọn quà sinh nhật cho phái mạnh bớt lúng túng và có được những món quà có ý nghĩa nhất.
5 loại quà tự làm khiến con trai cảm động 
 
 

Sau đây là 5 loại quà handmade dễ làm con trai “rung rinh” nhưng không phải nàng nào cũng nghĩ ra được đâu đấy!

Valentine này, con gái muốn tận dụng tối đa sự khéo léo của mình để dành tặng cho con trai một bất ngờ nào đó, nhưng là những món gì để con trai phải suy nghĩ và cảm động nhỉ?

Hoa giấy

Đừng nghĩ rằng con trai ghét hoa. Nếu đó là một lọ hoa bạn làm thì hắn sẽ luôn đặt ở góc học tập của mình hoặc để ở vị trí trang trọng nhất trong nhà để nhìn ngắm mỗi ngày. Quan trọng là bạn phải biết cách thực hiện sao cho lọ hoa ấy mang một thông điệp nhất định. Nhưng lưu ý là không nên làm một lọ hoa theo sở thích của bạn đấy nhé! Phải có chút gì đó bí ẩn, cuốn hút và độc đáo, mang vẻ nghệ thuật để con trai có thể tự tin đặt ở một góc quan trọng và không sợ mọi người “nghĩ nhầm”, điều này không quá phức tạp nếu bạn khéo tay, đúng không?

Ngọc Lan (lớp 11 trường HHT) đã từng tặng cho bạn trai một chậu hoa rất nhỏ màu xanh da trời, được làm từ vải lưới chuyên dụng và kẽm mềm. “Bạn bè vô tình bắt gặp, đã thích mê chậu hoa ấy và “đặt hàng” tớ rất nhiều, nhưng tớ còn hơi lưỡng lự vì tớ muốn đó là chậu hoa duy nhất và đẹp nhất mà tớ tự tay làm tặng cậu ấy” – cô nàng cho biết

Trang phục tự may, đan…

Được mang trên người trang phục, phụ kiện do chính bạn gái làm cho mình thì còn gì bằng. Món quà không chỉ có ý nghĩa về mặt công dụng mà còn thể hiện giá trị tinh thần lớn lao. Sự tỉ mỉ, khéo léo và quan tâm của con gái hẳn sẽ khiến con trai rất cảm động. Và dù cho trang phục có bị lỗi, hoặc quá đơn điệu đến mức không thể khoác lên người, thì con trai cũng sẽ nâng niu, trân trọng như báu vật

“Mình đã từng đan một chiếc khăn quàng cổ màu xám cho người ấy. Dù có vài mũi bị lỗi, dù phải đan đi đan lại rất nhiều lần, mất thời gian, nhưng khi nhận được món quà ấy, hắn rất cảm động và càng lúc càng quan tâm mình hơn. Cứ đến mùa lạnh là thấy hắn quàng, dù nó rất giản dị. Ai hỏi, hắn đều nói mình đan, với vẻ rất tự hào. Mình vui mừng khi công sức bỏ ra rất xứng đáng” – Hoàng Hoa (lớp 12 trường THPT Kim Liên, HN)

Với những bạn ở Sài Gòn, tại sao không thể đan một chiếc khăn tay hoặc khăn quàng cổ nhỉ? Có thể rất lâu mới có dịp mang ra thử, nhưng con trai cũng sẽ rất thích cho xem…

Quyển lưu bút đặc biệt

Thùy Dương (lớp 12 trường VTS) kể: “Mình đã từng khiến nửa ấy bất ngờ bởi một quyển lưu bút được ghi âm thầm lặng lẽ suốt…gần một năm trời. Mỗi ngày mình đều viết cho cậu ấy vài dòng nêu suy nghĩ và kể những chuyện trong ngày. Ngoài ra còn trang trí và dán thêm những bức hình do mình tự chụp lại… Khỏi phải nói, hắn bất ngờ như thế nào. Có những việc chưa chắc đã nhớ hết, nhưng nhờ có quyển lưu bút ấy, mọi kỉ niệm được tái hiện cụ thể, sinh động. Hắn nói, đây là món quà ý nghĩa nhất mà hắn được tặng. Mình cũng thấy vui vui…”

Việc làm quyển lưu bút này đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng giữ bí mật rất cao. Vì vậy, trong quá trình làm, nên cố gắng im lặng và tránh tiết lộ “kế hoạch dài hạn” của mình, con gái nhé!

Món ăn

Con trai rất thích con gái đảm đang. Vì vậy, tự làm một món ăn cho chàng, tức là đã chiếm được gần một nửa cảm tình rồi đấy. Bạn có thể tự làm những món đơn giản cho đến phức tạp, tùy vào “gu ẩm thực” của hắn và khả năng cho phép của bạn

Những món ăn thường được chọn là: bánh gato, rau câu, cơm hộp kiểu Nhật Bản, kimbak, sushi… Đó là những món ăn dễ thực hiện, dễ trang trí và cũng dễ “lấy lòng” hắn. Cho dù món ăn không ngon thì hắn cũng cảm động vì sự ân cần từ bạn

Những món quà “độc” tùy theo khả năng của bạn

· Một bức tranh cát, nhưng bố cục và cát màu do chính bạn tự chọn, tự pha, tự vẽ…và lồng vào khung kính

· Tự họa chân dung của “người ấy” qua cách nhìn của bạn, tại sao không?

· Trang sức đôi (bạn một cái và hắn một cái) do bạn tự làm

· Chiếc áo bạn tự thiết kế và đặt may cho hắn

· Thơ, truyện ngắn…do bạn viết dành tặng hắn

· Một bài hát bạn tự sáng tác hoặc trình bày

Ngoài ra còn có rất nhiều món quà khác do bạn tự nghĩ, tự sáng tạo ra. Động lực của tình yêu sẽ biến những thứ không thể thành có thể. Chúc bạn chọn được một món quà handmade độc đáo cho chàng trai của mình


Chậu cây trái tim gieo mầm kỉ niệm


Ngày kỉ niệm tình yêu, bạn chưa biết làm gì để tặng gà bông của mình? Mau vào tham khảo đi nào!

 
Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
  chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
- Giấy bìa, giấy mô hình
- Mếch màu xanh lá cây - Xốp cắm hoa, miếng rửa bát - Que kem - Kìm cắt, kìm đầu tròn - Súng bắn keo nến - Dây thép mảnh 

Đến phần hành động này: >:D<
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 1: 
- Chúng mình cắt giấy bìa làm 3 hình chữ nhật kích thước 3,5x16cm; 4,5x20cm; 5,5x24cm. 
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 2:
- Cắt bìa mô hình thành 3 hình tròn dùng làm đáy hộp, đường kính lần lượt là 5cm, 6cm, 7cm. - Dùng miếng rửa bát màu xanh cắt 3 hình tròn kích thước như trên để giả làm cỏ nhé! 
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 3:
- Mình bọc mếch màu xanh lá phần ngoài 3 hình chữ nhật và 3 hình tròn ở bước 1 và 2.
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 4:
- Dùng keo nến dính thành 3 hình trụ như hình nè! 
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 5:
- Cắt que kem như sau: 16 chiếc dài 4cm(1), 20 chiếc dài 5cm(2), 24 chiếc dài 6cm(3).
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 6:
- Dán băng dính giấy phía sau(1), (2), (3) để cố định các que kem.
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 7:

- Dùng bút dạ trang trí các que kem như này nghen! 
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 8:
- Dùng keo nến dán bọc ra bên ngoài 3 hình trụ để làm chậu hoa nhé! 
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 9:
- Cắt 3 hình trái tim bằng xốp cắm hoa, độ dày 2cm. 
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 10:
- Cắt mếch màu thành nhiều hình chữ nhật kích thước tầm 2x10cm để làm hoa nghen!
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 11:
- Gấp mếch vừa cắt giống gấp quạt rồi cố định điểm giữa này!
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 12:
- Dính hai mép hở vào nhau để thành hình bông hoa. - Sau đó cắt dây thép số lượng bằng số hoa đã làm, dài 2cm, gắn vào hoa bằng keo nến. 
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 13:
- Cắm từng bông hoa đã làm vào kín 1 mặt của 3 xốp trái tim. - Chú ý: nhớ chừa lại 1 mặt để gắn ảnh lên nha!
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 14:
- Xoắn dây thép để làm 3 cành cây, chiều cao lần lượt là 14cm, 16cm, 18cm.
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 15:
- Cắm 1 đầu cành cây vào hoa trái tim và 1 đầu vào giữa miếng giả cỏ. 
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 16:
- Cắt 3 miếng xốp cắm hoa hình trụ gần bằng 3 chậu hoa. 
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
 
Bước 17:
- Cắm xuống miếng xốp rồi dính cố định bằng keo nến. 
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
Bước 18:
- Mình cắt ảnh/giấy note thành hình trái tim và đính vào mặt sau nhé! 

Úm ba la… một món quà độc nhất vô nhị mà lại cực ý nghĩa đây!
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
Đằng trước ngụy trang giống như chùm cây trái tim thôi mà đằng sau ẩn chứa biết bao điều...
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
Dù con người có già nua theo thời gian thì tình yêu vẫn sẽ mãi xanh mơn mởn và ngày một phát triển như những chậu cây này phải không?
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem
Còn cả những lời nhắn nhủ dễ thương nữa này!

Chiếc hộp trượt công phu này cũng mang rất nhiều thông điệp gửi tới người đó đấy!
chau-cay-trai-tim-gieo-mam-ki-niem


Móc di động cốc đôi cực tình củm


Những bộ cốc đôi vốn dĩ đã rất dễ thương và tình củm. Còn mô hình thu nhỏ của chúng, liệu sẽ dễ thương gấp bao nhiêu lần?

 
Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
  moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
 
- Giấy bìa cứng màu đen
- Bút dạ đen, đỏ - Kìm cắt, kìm đầu tròn - Dây kẽm mảnh - Keo 502 - Sơn đỏ, sơn bóng - Dao trổ 
Đến phần hành động này: >:D<
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
 
Bước 1: 

- Chúng mình cắt giấy bìa làm 2 hình chữ nhật bằng nhau kích thước 2x6,5cm.
 

 
Bước 2:
- Dùng bút dạ vẽ vào mặt sau (màu trắng) của tờ bìa đen 2 hình ngược nhau nhé!
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
 
Bước 3:
- Mình quét 1 lớp nước mỏng lên 2 hình chữ nhật vừa cắt. - Đợi gần khô rồi dùng thân bút hình trụ uốn giấy bìa cho cong tròn. 
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
 
Bước 4:
- Dùng kim đục 3 lỗ ở 2 hình chữ nhật. - Chú ý: 2 hình vẽ đối chiều nhau nên đục lỗ cũng phải để ý nhé!
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
 
Bước 5:
- Dùng kìm cắt 2 đoạn dây kẽm bằng nhau độ dài 2,5 – 3cm.
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
 
Bước 6:
- Dùng kìm đầu tròn uốn dây thép cong thành hình quai cốc nghen! 
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
 
Bước 7:
- Mình xiên 2 đầu quai cốc vào 2 lỗ đục thủng ở phía dưới. - Dùng kìm cắt ngắn bớt phần dây thép bên trong bị thừa nhé! 
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
 
Bước 8:
- Dùng keo 502 đính quai cốc cho chắc và dán hình chữ nhật ban đầu thành hình trụ tròn.
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
 
Bước 9:
- Cắt 2 hình tròn bằng nhau có đường kính bằng đường kính đáy hình trụ ở bước trên. 
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
 
Bước 10:
- Dùng keo 502 gắn chặt vào đáy cốc. - Chú ý: đẩy phía đáy lùi lên trên 1 chút chứ không dính sát chân cốc các bạn nha!
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
 
Bước 11:
- Cắt giấy bìa làm 2 hình chữ nhật bằng nhau kích thước 0,3x5cm. - Cuộn lại thành 2 hình trụ thấp, dán quây lại bằng keo 502. 
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
 
Bước 12:
- Đính hình trụ vừa tạo ở trên vào dưới sát đáy cốc như hình này! 

 
Bước 13:
- Cắt 2 hình trái tim màu đỏ, vẽ chấm bi đen cho giống trái dâu tây nghen! - Khoét 1 chút như hình vẽ để dễ gắn vào miệng cốc nữa này. 
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
 
Bước 14:
- Phủ 1 lớp sơn bóng bên ngoài để mô hình cốc thêm bền nhé! 
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
 
Bước 15:
- Gắn 2 trái tim dâu tây lên 2 chiếc cốc nè! - Gắn dây treo móc di động nữa là hoàn thành rồi đấy! 
Mô hình bé xíu xinh ơi là xinh!
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
Cốc đôi tình củm bỗng chốc hóa thân thành móc di động cute quá à!
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
Một chiếc giữ lại cho mình, 1 chiếc đem tặng gà bông nhé!
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
Các bạn đã tìm được câu trả lời về độ dễ thương này chưa nào!
moc-di-dong-coc-doi-cuc-tinh-cum
Hãy cùng sáng tạo thêm nhiều móc di động mô hình cốc đôi cute hơn nữa nghen!

 



 
Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
  usb-doi-lot-thu-bong-cuc-xinh-xan
 
- 1 chiếc USB
- 1 con thú bông nhỏ - Đất sét Nhật/thạch cao - Keo nến

 
Đến phần hành động này: >:D<
usb-doi-lot-thu-bong-cuc-xinh-xan
 
Bước 1:
- Đắp đất sét quanh nắp và thân usb sao cho khi đặt vào trong thú bông không bị tuột ra. - Mình có thể trộn bột thạch cao với nước để thay thế.
usb-doi-lot-thu-bong-cuc-xinh-xan
 
Bước 2:
- Cắt rời đầu và thân thú bông ra.
usb-doi-lot-thu-bong-cuc-xinh-xan
 
Bước 3:
- Lấy một ít bông ra để nhét thân USB vào. 
usb-doi-lot-thu-bong-cuc-xinh-xan
 
Bước 4:
- Dính thân USB vào thân thú bông, dính nắp USB vào đầu thú bông. Nhớ kiểm tra lại xem đã gắn chắc chưa nhé! 
Và thế là có một chiếc USB cực yêu rồi!
usb-doi-lot-thu-bong-cuc-xinh-xan
Dễ thương chưa nè… Khi cần thú bông sẽ đưa dữ liệu vào máy tính liền.
 
Làm móc khóa hoặc dây móc điện thoại cho tiện lợi mang theo nha!

Thêm một số kiểu usb hay ho nữa nè:
 
usb-doi-lot-thu-bong-cuc-xinh-xan
Mặc áo lego cho usb
 
usb-doi-lot-thu-bong-cuc-xinh-xan
Ngụy trang trong vỏ thỏi son

Nhắng nhít khung ảnh dép tông xinh xắn:

Tạm biệt mùa hè với "chiếc tông" kỷ niệm này nha!

 

 
Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
  nhang-nhit-khung-anh-dep-tong-xinh-xan
 
- Xốp
- Mốp - Bìa các tông (có thể bỏ)  - Kéo, bút chì - Keo dán 2 mặt 
Đến phần hành động này: >:D<
nhang-nhit-khung-anh-dep-tong-xinh-xan
 
Bước 1:

- Chúng mình vẽ hình chiếc dép lên 3 tấm mốp, xốp và bìa sau đó cắt ra nhé!
nhang-nhit-khung-anh-dep-tong-xinh-xan
 
Bước 2:

- Cắt hình chữ nhật bằng với kích thước ảnh ở giữa thân dép xốp và mốp. - Cắt 2 lỗ tròn ở hai bên và 1 lỗ hình chữ nhật ở giữa để gắn quai dép trên tấm mốp.

 
nhang-nhit-khung-anh-dep-tong-xinh-xan
 
Bước 3:
- Mình cắt 2 dải mốp dài bằng nhau để làm quai, 1 miếng ngắn hơn,1 bông hoa và nhị. - Tiếp theo, dán quai vào đế mốp. 
nhang-nhit-khung-anh-dep-tong-xinh-xan
 
Bước 4:
- Cắt 4 miếng mốp để nẹp phần khung của chiếc dép bằng xốp.
nhang-nhit-khung-anh-dep-tong-xinh-xan
 
Bước 5:

- Bây giờ, chúng ta dán hoa lên nhé!

 
nhang-nhit-khung-anh-dep-tong-xinh-xan
 
Bước 6:
- Phần chân của khung ảnh chỉ cần cắt 1 tấm bìa hình chữ nhật rồi bẻ gập lại 1 chút là được. Sau đó, khoanh vị trí đặt ảnh bằng bút chì rồi dán ảnh vào. - Dán phần bìa đằng sau vào với mặt trước dép.
nhang-nhit-khung-anh-dep-tong-xinh-xan
 
Bước 7:
- Cắt 1 dải mốp dài để viền quanh khung ảnh. 
Vậy là sản phầm đã hoàn thành rồi đấy!
nhang-nhit-khung-anh-dep-tong-xinh-xan

Xinh xắn và rất độc đáo nữa nhé!

Nguồn: phununet.com

 
 

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
 

 

 

 



( ^^ ) Khi ta muốn, ta sẽ tìm cách. 

       Khi ta không muốn, ta tìm lý do! :]]]]


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024