Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/01/2014 23:01 # 1
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Bão tuyết khiến các bang ở Mỹ lạnh hơn cả Nam Cực


Nhiệt độ ở khu vực đông và miền trung nước Mỹ đã đạt mức giảm mạnh nhất trong hai thập kỷ qua. Ở nhiều nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn cả mức nhiệt trung bình ở Nam Cực.

Trận bão tuyết lịch sử khiến nhiều trường học, doanh nghiệp phải tạm thời đóng cửa. Hơn 3.700 chuyến bay đã bị hủy bỏ kể từ đầu tuần, chủ yếu xảy ra ở Chicago, Cleverland, New York và Boston.

Chỉ riêng ở Chicago, gần 1.200 chuyến bay đã buộc phải hủy bỏ tại hai sân bay của thành phố vào ngày hôm qua (7/1). Ngay cả ở những khu vực thuộc  New York, Washington đến Atlanta, Nashville và Birmingham, người dân Mỹ chưa từng chứng kiến nhiệt độ giảm sâu đến như vậy.

Ở những khu vực như Georgia hay Atlanta, nhiệt độ đã giảm dưới mức 30 độ so với nhiệt độ trung bình ở thời điểm này trong năm. Tại thành phố New York, công viên Trung tâm ghi nhận mức nhiệt độ -15 độ C, mức thấp nhất kể từ năm 1896.

Nhiệt độ thấp nhất đạt tới -37 độ C, được ghi nhận tại thị trấn Embarrass, bang Minnesota, khu vực có khoảng 600 người sinh sống. Nếu tính cả yếu tố gió, nhiệt độ hạ xuống mức -43 độ C. 

Tại miền trung tây, đông bắc và đông Canada, các quan chức địa phương khuyến cáo người dân không nên ra đường ở thời điểm hiện tại. Cơ thể con người có thể bị đóng băng chỉ trong vòng 10 phút.   Tại Chicago mức nhiệt độ đã giảm sâu đến con số -27 độ C. 

"Điều này không phải là chưa từng có, nhưng nó rất hiếm khi xảy ra trong lịch sử", phát ngôn viên Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ cho biết. "Ở điều kiện bình thường, khu vực như Florida, Texas hay Louisiana đều khó có nhiệt độ dưới mức băng giá".





 
Các thành viên đã Thank Sinhvienkhoa17 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024