Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/03/2012 12:03 # 1
sevenrock
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 139/140 (99%)
Kĩ năng: 78/130 (60%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 1049
Được cảm ơn: 858
Khởi Động Năm Du Lịch Quốc Gia Duyên Hải Bắc Trung Bộ-Huế 2012


Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức chương trình khởi đầu chuỗi hoạt động Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 với chủ đề " Huế - Kinh đô cổ - Trải nghiệm mới".

Chương trình diễn ra tối 30/01 tại Trung tâm Văn hoá Thông tin (41A Hùng Vương - Huế) với chương trình biểu diễn nghệ thuật đắc sắc về ca Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, các hoạt động tôn vinh chủ đề du lịch di sản, trò chơi dân gian, nghệ thuật sắp đặt và lễ hội đường phố.
Từ ngày 8 - 15/01 (Âm lịch) sẽ có các hoạt động nối tiếp như Lễ hội Đền Huyền Trân; Tuần phim mừng Đảng, mừng Xuân; Tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác tại thành phố Huế và các huyện, thị xã.
Trong năm du lịch quốc gia 2012, Thừa Thiên - Huế triển khai 12 sự kiện lớn xuyên suốt cả năm, với 11 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, 9 sự kiện do tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức, tập trung chủ yếu vào thời điểm đầu năm, mùa du lịch hè và các tháng cuối năm.
Trong chuỗi những sự kiện diễn ra trong năm, Festival Huế 2012 được coi là điểm nhấn của Năm du lịch quốc gia Bắc Trung Bộ.
Năm Du lịch còn có các sự kiện lớn như Giải Việt dã báo Tiền phong, Doanh nhân Việt Nam với văn hóa, di sản dân tộc lần thứ nhất; Duyên dáng Việt Nam 2012; Liên hoan hợp xướng Quốc tế lần thứ II; Giải quốc tế Cờ vua Đông Nam Á; Giải quần vợt quốc tế U18; Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia... Đặc biệt, tại đây còn có Hội nghị thường niên lần thứ 13 Liên đoàn các thành phố lịch sử (LHC–The League of Historical Cities) gồm 80 thành phố của 55 quốc gia sẽ tổ chức tại Huế 3 ngày nối kết với thời điểm Festival Huế 2012...
Năm du lịch di sản 2012 được coi là sự tiếp nối chiến lược phát triển du lịch các tỉnh miền Trung, đẩy mạnh liên kết vùng và tăng cường nguồn thu du lịch. Thừa Thiên - Huế tập trung khai thác các sản phẩm du lịch đặc sắc, có tính cạnh tranh cao và mới, có sức hút đối với khách du lịch nội địa và quốc tế trong năm 2012.
Trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ, Chủ tịch UBND Thừa Thiên- Huế, ông Nguyễn Văn Cao cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với các cơ quan của Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL một số tỉnh, thành phố liên quan; tổ chức họp báo, quảng bá thông tin, xúc tiến thu hút về cơ hội du lịch; làm việc với các nhà tài trợ chính cho các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia, các tổ chức quốc tế... thống nhất chung về phương án kế hoạch, thời gian địa điểm cụ thể triển khai các chương trình.
Tỉnh đang tập trung xây dựng, khai thác các sản phẩm du lịch trong Năm Du lịch quốc gia 2012; thực hiện các phóng sự, chuyên đề về Năm Du lịch Quốc gia, hoàn chỉnh DVD quảng bá về Năm Du lịch Quốc gia để phát trên kênh truyền hình của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá về Năm Du lịch Quốc gia tại các triển lãm, hội chợ trong nước và quốc tế, các sự kiện văn hóa lớn.
"Hy vọng rằng, năm 2012, Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2012, qua đó khẳng định vị thế của một trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước, phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương", ông Nguyễn Văn Cao nói.
Nguồn:Dulich.vn.org.vn


Nguyễn Vĩnh Trọng-K16DCD3
Smod Góc Học Tập
Yahoo:trong_nguyen15
Phone:0905360491

Punish is my wish
destroy is my will

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024