Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/03/2012 21:03 # 1
monbabie269
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 0/140 (0%)
Kĩ năng: 53/130 (41%)
Ngày gia nhập: 12/12/2010
Bài gởi: 910
Được cảm ơn: 833
Festival Huế 2012


Trung tâm Festival Huế cho biết ngày 01/3, hai sản phẩm tour “Ngự thuyền khám phá sông Hương” và “Hương xưa làng cổ” được đánh giá là “đặc sản” của địa phương sẽ chính thức ra mắt phục vụ du khách tại Festival Huế 2012 (diễn ra từ ngày 7 đến 16/4) trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động chào mừng Năm Du lịch Quốc gia duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012.


 

Với tour “Ngự thuyền khám phá sông Hương”, du khách sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời khi khám phá vẻ đẹp thơ mộng của dòng Hương Giang cùng những huyền thoại về mảnh đất cố đô. Đến với tour du lịch này, du khách còn được đặt chân đến những điếm đến nổi tiếng gắn với thành phố Huế mộng mơ như: chùa Thiên Mụ, bến Nghinh Lương Đình, vùng đất Kim Long, cụm di tích Võ Thánh - Văn Thánh - Khải Thánh Từ, điện Hòn Chén, đồi Vọng Cảnh, cầu Trường Tiền, chợ Đông Ba, qua Cồn Hến, về phố cổ Bao Vinh… 

Với tour “đặc sản” trên, du khách sẽ có được 2 sự lựa chọn, đó là khám phá “Thượng nguồn sông Hương” (từ bến Nghinh Lương Đình đến điện Hòn Chén) và “Hạ lưu sông Hương” (từ bến Nghinh Lương Đình xuôi dòng về đến ngã ba Sình). Trên con thuyền Long Quang được mô phỏng theo mẫu ngự thuyền Tế Thông nổi tiếng thời Nguyễn, du khách vừa được phóng tầm mắt khám phá mảnh đất Huế thơ mộng, vừa được thưởng thức ẩm thực cung đình. Mỗi ngày, tour “Ngự thuyền khám phá sông Hương” sẽ bắt đầu từ 8h sáng đến 12h trưa và chiều từ 14h đến 18h với giá vé dự kiến là 800.000đồng/người.


Cũng tại Festival Huế 2012, du khách còn được khám phá làng cổ Phước Tích (thuộc xã Phong Hòa, huyện Phong Điền), điểm đến chính nằm trong tour du lịch “Hương xưa làng cổ”. Với cấu trúc và tổ chức không gian được coi là điển hình cho mô hình cư trú nơi thôn quê của người Việt ở vùng Bắc Trung Bộ, làng Phước Tích đang ngày càng trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước.


Hiện làng Phước Tích còn 24 ngôi nhà cổ có giá trị, trong đó nhà cổ nhất dựng năm 1850, kế đến là nhà dựng năm 1870. Đến với tour du lịch này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng, khám phá và tìm hiểu về giá trị tiêu biểu của một ngôi làng cổ, với cây đa, bến nước, sân đình, nhà rường quý hiếm. Đây là ngôi làng thứ 2 tại Việt Nam có lịch sử hình thành hơn 500 năm được Bộ VH, TT& DL xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 2009.


Ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng với nghề làm gốm truyền thống. Với những sản phẩm vừa hiện đại vừa mang đậm nét cổ xưa, những sản phẩm làm từ gốm của người dân Phước Tích có họa tiết, hoa văn, nước men độc đáo, tinh xảo đang trở thành những món quà lưu niệm độc đáo được nhiều du khách yêu thích.
Nguồn: dulichvietnam.com.vn



Nguyễn Thị Thanh Lệ
K16DCD4 - Khoa Du Lịch
Email: monbabie269@gmail.com

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024