Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/12/2011 16:12 # 1
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Sai lầm tai hại khiến làn da “xuống dốc không phanh”


 

Sai lầm tai hại khiến làn da “xuống dốc không phanh”


Theo kenh14.vn
Đặc biệt là khi trời đã bước vào mùa đông đấy các ấy ạ!
 

Tắm và rửa mặt bằng nước quá nóng

 

 

 

Mùa đông thời tiết lạnh giá, chúng mình thường có thói quen kết bạn với nước nóng thậm chí là rất nóng khi tắm. Tuy nhiên, trên thực tế, đây lại chính là nguyên nhân hàng đầu khiến cho làn da bị khô, nẻ, bong vảy và tổn thương nặng nề hơn đó! Hãy tập làm quen dần dần với nước ở nhiệt độ trung bình (dưới 35 độ C) để bảo vệ làn da của chúng mình. Còn đối với những ngày trời quá giá lạnh, tốt nhất teen chỉ nên rửa mặt và lau người bằng khăn ấm thôi vì việc tắm với nước quá nóng vào thời gian này còn có thể khiến chúng mình bị cảm lạnh nữa cơ.

 

 

 
 

Không bảo vệ làn da khi đi ra ngoài

 

So với mùa hè thì mùa đông thường có ít nắng hơn nên nhiều bạn cho rằng mình có thể không cần thoa kem chống nắng cũng như sử dụng khẩu trang, găng tay... khi ra đường vào ngày này. Tuy nhiên, thực tế đã chỉ ra rằng ngay cả khi trời không có ánh nắng thì các tia cực tím vẫn hoạt động mạnh mẽ và gây hại cho làn da chúng mình. Vì thế, dù là đông hay hè, các ấy cũng cần hình thành thói quen thoa kem chống nắng và nhất là đừng quên mang theo những vật “bất ly thân” như khẩu trang, bịt mặt, nón mũ rộng vành nhé!

 
 

Lạm dụng kem dưỡng ẩm

 

Dùng kem dưỡng ẩm trong những ngày đông là một cách chăm sóc da hiệu quả, giúp tăng cường độ ẩm và bảo dưỡng cho làn da nhưng lạm dụng anh bạn này quá nhiều thì lại chẳng hề có lợi đâu nha! Bởi lẽ lớp kem quá dày trên bề mặt sẽ khiến cho các lỗ chân lông bị bít lại, làm da chúng mình bị “ngạt thở”. Điều này sẽ giúp các đốm mụn có cơ hội để hình thành, phát triển nhanh hơn trong khi các tế bào da thì bị suy giảm và nhanh chóng trở nên lão hóa. Do vậy, dù là mùa đông, chúng mình cũng chỉ nên thoa một lớp kem dưỡng ẩm mỏng lên da 2 lần/ngày thôi nghen!

 

 

 
 

Liếm môi để chống khô, nẻ

 

Mùa đông, đôi môi thường bị khô nẻ, nứt toác thậm chí còn bị chảy máu nữa. Tuy nhiên, sẽ thật sai lầm nếu như các ấy thường dùng lưỡi để liếm môi với hy vọng sẽ nhanh chóng cải thiện tình hình đấy teen ạ! Ngược lại, liếm môi sẽ làm cho nước bốc hơi nhanh, môi khô và khó chịu hơn nữa chứ!

 

Để chăm sóc môi, teen có thể dùng tinh dầu oliu nguyên chất hoặc dùng nhựa lá lô hội (tách ở phần giữa lá, các ấy sẽ thấy được lớp nhựa này) để thoa lên đôi môi khô nẻ, đảm bảo em ấy sẽ trở nên mềm mượt ngay thôi.

 
 

Tẩy da chết càng nhiều càng có lợi

 

Khi gió lạnh của mùa đông kéo đến, làn da thường trở nên thô ráp và xù xì hơn do có nhiều tế bào chết bong ra. Mặc dù tẩy da chết là phương pháp hữu hiệu giúp loại bỏ tế bào cũ, tái tạo tế bào mới nhanh chóng nhưng teen cũng không nên vì thế mà lạm dụng anh bạn này. Lý do vì việc tẩy tế bào chết nhiều sẽ khiến cho cô nàng da trở nên mẫn cảm hơn và tăng nguy cơ dị ứng đó mà!

 
 

Các chuyên gia khuyên rằng chúng mình chỉ nên tẩy tế bào chết khoảng 1 lần/tuần với các loại kem tẩy từ nguyên liệu tự nhiên như dầu oliu, đường, đất sét… thôi đấy các ấy ạ!



Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Các thành viên đã Thank Carnation vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024