Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/11/2011 10:11 # 1
prokill92
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 38/110 (35%)
Kĩ năng: 3/90 (3%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 588
Được cảm ơn: 363
Việt Nam đã rất cố gắng, nhưng như thế vẫn chưa đủ …”


HLV Vũ Trường Giang

(Dân trí) - U23 Việt Nam đã thất bại trước U23 Indonesia và nhường quyền vào trận chung kết cho đội chủ nhà. Theo đánh giá của HLV Vũ Trường Giang, đội tuyển chúng ta đã có trận đấu hay nhất từ đầu SEA Games 26, nhưng như thế vẫn chưa đủ để có thể giành chiến thắng.
Giấc mơ giành HCV môn bóng đá nam lại một lần nữa xa rời tầm tay của Việt Nam. Thất bại trước Indonesia sẽ khiến vị trí cao nhất mà chúng ta có thể giành được là tấm HCĐ. Tuy bại trận song Việt Nam đã có trận đấu chơi đầy cố gắng, HLV Vũ Trường Giang cũng cho rằng đội tuyển của chúng ta đã có trận đấu chơi tốt nhất từ khi bóng đá tại SEA Games 26 khởi tranh.
 
HLV Vũ Trường Giang cho rằng Việt Nam đã có trận đấu hay nhất từ đầu giải
 
“Chưa trận đấu nào tôi thấy đội tuyển chơi tốt như trận đấu này. Nếu so sánh với các trận đấu ở vòng bảng, trận bán kết này chúng ta đã ra sân với tinh thần quyết tâm cao, sự phối hợp của các cầu thủ cũng tiến bộ hơn. Tuy nhiên, điều đó chỉ để so sánh với chính hình ảnh của chúng ta trước kia thôi, chứ không phải chúng ta chơi tốt hơn Indonesia”.

“U23 Việt Nam đã chọn lối chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu, nhưng chúng ta phòng ngự cũng không vững chắc, mà tấn công cũng chưa thật sắc. Nói chung những nhược điểm lớn, đã nhắc nhiều lần trong thời gian qua vẫn còn thấy xuất hiện ở trận này. Thậm chí nếu Indonesia biết tận dụng cơ hội tốt hơn nữa, có lẽ chúng ta đã bị thua đậm chứ không chỉ là 2 bàn”.

Theo HLV Vũ Trường Giang, nguyên nhân chính dẫn đến việc Việt Nam không tạo được một đội tuyển mạnh bởi “Hầu hết các tuyển thủ của chúng ta tham dự SEA Games lần này đều rất non kinh nghiệm thi đấu. Bên cạnh đó so với các kỳ SEA Games gần đây, đội tuyển U23 hiện tại cũng không có được nhiều những tài năng thực sự, để gửi gắm kỳ vọng”.

Trong trận bán kết, có những thời điểm Việt Nam chơi lấn lướt đội chủ nhà, như ở những phút đầu của hiệp 2, nhưng chúng ta đã không tìm được sự sắc nét ở những đường bóng cuối cùng, HLV Vũ Trường Giang nhận xét “Ở trận này, HLV Goetz bố trí đội hình chơi thấp, nhưng khi chúng ta vùng lên tấn công thì lại chỉ có số ít các cầu thủ tham gia, nên cũng dễ hiểu khi các đợt lên bóng của chúng ta dễ bị đối phương bẻ gẫy”.

Việc điều chỉnh nhân sự của HLV Goetz ở trận đấu này cũng chưa cho thấy được sự hợp lý. Như trường hợp của Thành Lương, khởi đầu là cánh phải, rồi sang cánh trái ở đầu hiệp 2 và cuối trận anh đá thấp như một tiền vệ phòng ngự, HLV Vũ Trường Giang cũng tỏ ra rất băn khoăn với cách sử dụng người mà vị thuyền trưởng U23 Việt Nam áp dụng ở trận đấu này.
 
Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề trong lối chơi. Ảnh: Thục Linh
 
“Tôi không hiểu sao ông Goetz lại bố trí Trọng Hoàng chơi khá thấp ở trận này. Với mẫu cầu thủ có khả năng sút xa tốt như Hoàng, theo tôi nên bố trí em đá cao hơn nhằm tạo điều kiện để Hoàng phát huy được những cú sút sở trường. Đây cũng là phương án cần tính đến khi hàng công của chúng ta chơi rất bế tắc, nhưng dường như Goetz đã bỏ quên”.

“Việc ông Goetz tung Anh Tuấn vào sân, trong khi đó Thanh Trung lại không được thi đấu khiến tôi thấy rất khó hiểu. Những gì Anh Tuấn thể hiện ở giải lần này quá mờ nhạt và ít ỏi, thực tế trận này cũng vậy. Trước đó, Hoàng Thiên cũng vào sân để thay cho Hoàng Thịnh, để Thành Lương lùi xuống trám vào chỗ của Thịnh để lại, phương án này cũng cho thấy sự không ổn. Bởi rõ ràng Lương hay Hoàng đều có khả năng phát động tấn công tốt hơn Thiên”.

Trước trận đấu bán kết, người hâm mộ vẫn hi vọng vào việc đi tiếp của đội tuyển. Tuy nhiên, thất bại cũng không khiến chúng ta qua sốc, bởi thực tế chúng ta cũng đánh giá đối thủ thuộc hàng trên cơ ở trận này, HLV Vũ Trường Giang bộc bạch, có lẽ mục tiêu của U23 Việt Nam trước mắt là phải giành chiến thắng trước Myanmar và giành được tấm HCĐ.

Đó sẽ như một lời tri ân tới người hâm mộ nước nhà đã luôn dõi theo bước chân của đội tuyển. “Indonesia mạnh hơn chúng ta, nên họ thắng là xứng đáng thôi. Tất nhiên thất bại nào chẳng cay đắng, nhưng thực lực của chúng ta chỉ có thế, đội tuyển cũng gắng hết sức rồi nên cũng không thể mong chờ những thứ vượt ngoài khả năng”.

Vĩ Giang (ghi)




YH: vietdinh_264992
Gmail: prokill92@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank prokill92 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024