Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/10/2011 23:10 # 1
luckyse7en
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 11/30 (37%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 04/10/2011
Bài gởi: 41
Được cảm ơn: 7
Euro 2012: Vé cuối cho ai?



Cuộc đua giành những tấm vé cuối tham dự EURO 2012 sẽ được quyết định ở loạt trận đêm nay (8/10).
 
 
 
 
 
 
Bảng A, sau khi ĐT Đức có vé chính thức tới Ba Lan - Ukraina vào mùa Hè 2012, cuộc cạnh tranh cho suất vé play-off tại bảng A là cuộc chiến giữa ÐT Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ. Thổ Nhĩ Kỳ (14 điểm) nhiều khả năng sẽ mất vị trí nhì bảng vào tay ÐT Bỉ (12 điểm), khi phải đón tiếp ÐT Ðức. Trường hợp Bỉ thắng Kazakhstan, Thổ thua Đức thì vị trí thứ nhì sẽ lọt vào tay người Bỉ. Như vậy mọi thứ sẽ chỉ được quyết định ở lượt trận cuối.

Bảng B, cơ hội vẫn còn mở rộng cho 4 đối thủ. ÐT CH Ireland (15 điểm) sẽ nhàn nhã nhất khi chỉ gặp đội bét bảng Andorra, trong khi Slovakia (14 điểm) sẽ có cuộc quyết đấu với đội đầu bảng ÐT Nga (17 điểm) và ÐT Armenia (14 điểm) cũng cần phải đánh bại đối thủ khó chịu Macedonia.

Tại bảng C, Serbia (14 điểm) sẽ phải quyết thắng trước một Italia không còn mục tiêu phấn đấu. Nếu họ giành trọn vẹn 3 điểm, đồng thời đội xếp ngay sau họ là Estonia (13 điểm) bại trận trước Bắc Ireland, khi đó Serbia sẽ có vé dự playoff.

 
 
 
 
ĐT Pháp đang dẫn đầu bảng D (17 điểm) chỉ phải tiếp ÐT Albani, còn đội nhì bảng Bosnia (16 điểm) hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước một Luxembourg cuối bảng. Và nếu cả Bosnia lẫn Pháp cùng có 3 điểm, cuộc chạm trán giữa đôi bên vào ngày 11/10 tới sẽ quyết định tương lai của cả hai

bảng E, với 24 điểm/8 trận, Hà Lan sớm đã có vé đến Ba Lan - Ukraina. Họ sẽ có thêm cơ hội nâng cao thành tích bất bại khi chỉ phải gặp Moldova. Đội nhì bảng Thụy Ðiển sẽ phải nỗ lực đánh bại người láng giềng Phần Lan, nhằm tạm thời bứt khỏi sự đeo bám của ÐT Hungary (cùng 18 điểm), bởi ở lượt trận cuối, họ sẽ đụng độ Hà Lan.

Bảng F: Nếu giành chiến thắng trên sân Hy Lạp (18 điểm), ÐT Croatia (19 điểm) sẽ chính thức có suất tới Ba Lan - Ukraina mà không cần quan tâm đến kết quả loạt trận cuối. Hy Lạp khi đó sẽ xếp thứ nhì.

Tại bảng G, ÐT Anh (17 điểm) chỉ cần có 1 điểm trên sân của Montenegro (11 điểm) là hoàn tất sứ mệnh. Trong trường hợp ĐT Anh thua, Montenegro chỉ cần thắng nốt Thụy Sỹ ở lượt đấu cuối là họ sẽ giành vé đầu bảng.

Bảng H, các ÐT Ðan Mạch, Na Uy và Bồ Ðào Nha (cùng 13 điểm) đều có cơ hội bứt tốc. Đội đầu bảng Bồ Đào Nha sẽ phải thắng Iceland trước khi nghĩ tới cuộc đối đầu định mệnh với Đan Mạch ở lượt cuối.

Và ở bảng I, nếu ÐKVÐTG Tây Ban Nha (18 điểm) thắng CH Czech (10 điểm) trong khi Scotland (8 điểm) hạ gục Liechtenstein thì Scotland sẽ vươn lên ngôi nhì bảng. Vấn đề là ở lượt cuối, Czech chỉ phải gặp Lithuania còn Scotland đối đầu với Tây Ban Nha. Như thế, lợi thế cuối cùng sẽ thuộc về CH Czech và họ sẽ lên thứ nhì với 2 điều kiện: thắng Lithuania và Scotland thua TBN.






Tiếng sột soạt của đồng tiền là âm thanh hấp dẫn nhất =))


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024