Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/09/2011 16:09 # 1
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Trước trận MU gặp Chelsea: Kịch chiến


Trước trận MU gặp Chelsea: Kịch chiến
                                                                                                                       Quỷ đỏ không dễ có niềm vui

Đội bóng thành Manchester, Manchester United đang dẫn đầu Premier League với một thành tích đầy ấn tượng 4 trận thắng với tổng cộng 18 bàn thắng vào lưới đối phương và 3 lần để thủng lưới. Bên kia chiến tuyến, vị khách Chelsea cũng đang bám đuổi ở vị trí thứ 3 với 10 điểm trong tay, nếu thắng trong trận đấu tới, The Blue sẽ vượt mặt MU và sẽ có ưu thế trong cuộc đua đến chức vô địch được hứa hẹn là diễn ra hết sức căng thẳng trong hành trình sắp tới.

Phong độ của 2 đội gần đây là hết sức ấn tượng, với 2 trận thắng liên tiếp trong vòng 3 ngày giúp cho vị khách Chelsea có được bước chạy đà thuận lợi để chuẩn bị cho đại chiến của mình, cùng với đó là sự trở lại đầy hứa hẹn của F.Torres với 2 pha kiến tạo giúp đồng đội lập công trong trận mở màn cúp C1. Tuy tiền đạo này chưa có bàn thắng nhưng chừng ấy đủ giúp cho anh có một vị trí chính thức trong tối chủ nhật tới bởi nên nhớ rằng tiền đạo này là một cầu thủ của những trận cầu lớn, và anh là người đã khiến cho hàng thủ MU nhiều lần phải điên đảo thời còn khoác áo Liverpool. Chắc chắn HLV Villas Boas sẽ không phí phạm một cầu thủ như thế, và nhiều khả năng Chelsea sẽ không thay đổi nhiều các vị trí như trong trận đấu mở màn ở đấu trường Champions League.

Trước trận MU gặp Chelsea: Kịch chiến, Bóng đá, mu-chelsea, mu, chelsea, the blues, quy do, old trafford, bong da anh, ngoai hang anh, lich thi dau bong da

Trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính

Sự an toàn và chắc chắn đã khiến cho Boas được ví như Mourinho đệ nhị cho nên ông sẽ thận trọng cân nhắc từng sự thay đổi đó. Sturridge đang trưởng thành nhanh chóng trên hàng công, điều này khiến cho người ta liên tưởng tới vị trí dự bị sẽ được dành cho lão tướng Anelka trong tương lai không xa, cũng như tiền vệ Meireles đang thay thế khá hay cho Lampard ở tuyến giữa Chelsea, hộ công Mata đang khiến người ta nhớ đến J.Cole thời hoàng kim trong đội hình Chelsea. Tất cả sẽ phục vụ Torres là điều không phải bàn cãi và khi chơi như thế, Chelsea sẽ có sự bùng nổ của tuyến hai, khi mà Raul Meireles, Juan Mata, Malouda rồi cả David Luiz đều có khả năng dứt điểm rất đa dạng. Torres ở phía trong, ngoài việc là cây săn bàn chủ lực còn đảm nhiệm việc thu hút hàng phòng ngự đối phương còn làm nền cho đồng đội phía sau, đó hoàn toàn không phải là một ý tưởng tồi.

Ngày trước khi còn ở Liverpool tiền đạo này cũng chơi với sơ đồ như vậy, sau anh luôn có một Gerrard sẵn sàng bùng nổ, nhưng Liverpool ngày ấy chỉ có Gerrard là sút bóng xa hoàn hảo, còn các cầu thủ khác ít khi tỏa sáng, giờ đây việc Chelsea học lại sơ đồ cũ của Benitez và vận dụng sáng tạo nó hoàn toàn là hợp lí. Trường hợp vắng Torres sẽ có Drogba và cả một Anelka sẵn sàng làm tiền đạo cắm khi cần.

Hàng thủ của Chelsea trong trận đấu vừa qua, chơi khá tốt, tuy nhiên nó cũng cho thấy nhiều điểm yếu, khi mà phong độ của Terry đang khiến cho nhiều người phải lo ngại, có lúc anh chơi bùng nổ, nhưng có lúc anh chơi như một cái bóng, trận đấu với Sunderland là một ví dụ và ở trận đấu với Leverkusen vừa qua, anh được HLV Boas cho ngồi ghế dự bị, tuy nhiên điều này cũng có thể hiểu rằng ông thầy người Bồ đang toan tính cho trận đấu vào tối thứ 7 quan trọng hơn với Man United. Còn phong độ của Luiz chắc chắn sẽ khiến “người đặc biệt đệ nhị” này cân nhắc một vị trí chính thức với Ivanovic và Alex, bởi anh dù chơi hay nhưng vẫn non về kinh nghiệm, 2 trận đấu với MU ở mùa trước là ví dụ về sự non nớt của anh và nếu không có sự may mắn tránh được thẻ đỏ thì cầu thủ này ắt sẽ không có sự tỏa sáng sau đó.

Quay lại với đối thủ Man United, Quỷ đỏ đang có chuỗi thành tích không thể chê vào đâu được, và nổi bật trong đó không ai khác là Rooney, anh đang là đầu tàu của MU, với 8 bàn thắng trong số 18 bàn thắng của toàn đội, không còn nghi ngờ gì nữa về sự trở lại của gã Shrek. Lối chơi của MU đang thể hiện độ hoa mĩ bởi sự kết hợp của chất tiki-taka trung lộ cùng với lối tấn công biên kiểu Anh khiến cho những miếng đánh của Quỷ đỏ trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Các bản hợp đồng trong kì chuyển nhượng mà hè cùng sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ đang đem lại cho HLV Furguson những thành công ngoài mong đợi.

Trước trận MU gặp Chelsea: Kịch chiến, Bóng đá, mu-chelsea, mu, chelsea, the blues, quy do, old trafford, bong da anh, ngoai hang anh, lich thi dau bong da

Chelsea đang hồi sinh

Báo giới đã không tiếc lời ca ngợi họ sau những chiến thắng như chẻ tre trước Asenal hay đội bóng khó chịu như Bolton và xa hơn là cả gã nhà giàu cùng thành phố Man City. Tất cả đang chờ một MU lột xác sau thất bại ở trận chung kết Champions League và điều đó đang diễn ra rất ngoạn mục. Với 2 tiền vệ trung tâm và 2 cầu thủ chạy cánh quen thuộc như những mùa bóng trước, tuy nhiên năm nay MU đã thể hiện bộ mặt khác, các cầu thủ cánh được bố trí vào trung lộ nhiều hơn cùng với đó là các tiền đạo cũng lùi về để nhận bóng, để đến khi tấn công là lối tấn công tổng lực nhất có thể. Cách chơi bóng này ở trận chung kết Champions League năm 2009 MU cũng đã làm như vậy, nhưng chỉ được khoảng 15 phút đầu, rồi sau đó họ bị cuốn vào lối chơi của Baca, công bằng mà nói, trong 15 phút đầu ấy MU đã khiến cho đội bóng xứ Catalan phải làm theo ý mình. Và ắt hẳn ông thầy Sir Alex đã học được bài học từ 2 trận thua ấy, “gậy ông đập lưng ông” là câu nói cửa miệng của các chiến lược gia mà ắt hẳn Furguson rất thuộc nằm lòng. Cho nên mùa giải năm nay ông quyết tâm làm mới MU một cách quyến rũ nhất có thể.

Cùng với những thành công toàn đội là sự chắc chắn của hàng thủ, De Gea đang trên đà chứng minh anh xứng đáng là người thay thế của của Van Der Sar, còn trước anh Rio Fedinand đã trở lại ổn định sau chấn thương, Smalling cũng chơi ngày một chắc chắn, bên cánh Evra lên công về thủ rất toàn diện và đặc biệt là cầu thủ đa năng Phil Jones, anh đang là hiện tượng thú vị ở Old Trafford, dù chơi vị trí trung vệ hay hậu vệ biên anh đều thể hiện được tố chất của mình. Quả là khó cho bất kì hàng tấn công nào khi phải đối mặt với một hàng thủ đang có phong độ ấn tượng như vậy.

Trận cầu đinh tại nhà hát của những giấc mơ Old Trafford vào tối chủ nhật sẽ là bài test quan trọng cho cả 2 đội bóng ứng cử viên cho chức vô địch Premier League mùa giải năm nay. Một Man United đang hừng hực khí thế để tiến đến giành chức vô địch thứ 20 của mình tiếp một gã nhà giàu Chelsea đang lấy lại phong độ dưới thời HLV Villas Boas cũng như đòi lại chức vô địch mà họ bị cướp mất từ tay Man United, đội nào sẽ giành được chiến thắng? Chúng ta, những người hâm mộ làng túc cầu giáo thế giới hãy cùng chờ xem.

Nguồn 24h



 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Các thành viên đã Thank hoanghuydtu vì Bài viết có ích:
16/09/2011 16:09 # 2
lucifer
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 41/70 (59%)
Kĩ năng: 21/50 (42%)
Ngày gia nhập: 27/08/2011
Bài gởi: 251
Được cảm ơn: 121
Phản hồi: Trước trận MU gặp Chelsea: Kịch chiến


amen, mô phật... hy vọng MU thắng....Mu vô địch cho con khỏi mất chầu kem...


nửa thiên thần + 1/2 ác wỉ = LUCIFER



 
Các thành viên đã Thank lucifer vì Bài viết có ích:
16/09/2011 16:09 # 3
xuongrongcodon
Cấp độ: 15 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 75/150 (50%)
Kĩ năng: 1/120 (1%)
Ngày gia nhập: 24/08/2011
Bài gởi: 1125
Được cảm ơn: 661
Phản hồi: Trước trận MU gặp Chelsea: Kịch chiến


 Mu chắc chắn  thắng..........một chầu cf roài.........


Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo .... !!! 
 

 
Các thành viên đã Thank xuongrongcodon vì Bài viết có ích:
16/09/2011 19:09 # 4
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: Trước trận MU gặp Chelsea: Kịch chiến


Chắc là thắng khoảng 5 trái thôi chứ không nhiều như thắng Tottenham hay Arsenal


 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
16/09/2011 19:09 # 5
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Phản hồi: Trước trận MU gặp Chelsea: Kịch chiến


Trích:
Chắc là thắng khoảng 5 trái thôi chứ không nhiều như thắng Tottenham hay Arsenal
 Mu đã thắng Tot bao giờ đâu



Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
16/09/2011 23:09 # 6
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: Trước trận MU gặp Chelsea: Kịch chiến


Trích:
Trích:
Chắc là thắng khoảng 5 trái thôi chứ không nhiều như thắng Tottenham hay Arsenal
 Mu đã thắng Tot bao giờ đâu
 Thế bữa không xem Mu cho 3 nho hã sao lại không thắng tot nhỉ


MU nên dè chừng luiz, một cầu thủ đầy tiểu xảo chặt chém.Chỉ sợ trong tài lại bắt thiên vị như trận bolton thôi toàn vào bóng nguy hiểm mà chẳng bao giờ bị phạt thẻ.Nhưng dù có Trọng tài và FA giúp sức Chel cũng thua thội dự đoán.MU6-1Chel Rooney lập hatrick, chicharito lập cú đúp, bàn còn lại của p.Jones.Chel có bàn danh dự của " siêu tiền đạo" fernando Tolet từ quả penalty sau khi anh này bị smalling phải lỗi cách xa khoảng 5m ( trọng tài cho là vậy)


 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
17/09/2011 08:09 # 7
lucifer
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 41/70 (59%)
Kĩ năng: 21/50 (42%)
Ngày gia nhập: 27/08/2011
Bài gởi: 251
Được cảm ơn: 121
Phản hồi: Trước trận MU gặp Chelsea: Kịch chiến


MU nên dè chừng luiz, một cầu thủ đầy tiểu xảo chặt chém.Chỉ sợ trong tài lại bắt thiên vị như trận bolton thôi toàn vào bóng nguy hiểm mà chẳng bao giờ bị phạt thẻ.Nhưng dù có Trọng tài và FA giúp sức Chel cũng thua thội dự đoán.MU6-1Chel Rooney lập hatrick, chicharito lập cú đúp, bàn còn lại của p.Jones.Chel có bàn danh dự của " siêu tiền đạo" fernando Tolet từ quả penalty sau khi anh này bị smalling phải lỗi cách xa khoảng 5m ( trọng tài cho là vậy)
có ôg "bình loạn ziên" giỏi thế... biết hết trơn... 


nửa thiên thần + 1/2 ác wỉ = LUCIFER



 
Các thành viên đã Thank lucifer vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024