Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/02/2011 21:02 # 1
boy_buonsau
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 29/120 (24%)
Kĩ năng: 52/130 (40%)
Ngày gia nhập: 24/06/2010
Bài gởi: 689
Được cảm ơn: 832
7 bước 'chốt hạ' nàng trong đêm giao thừa


 

7 bước 'chốt hạ' nàng trong đêm giao thừa

Nếu còn đang cưa cẩm nàng thì "bí kíp" sau sẽ giúp bạn nhanh chóng "đánh gục" đối phương chỉ sau đêm giao thừa. Ngoài ra, đây cũng có thể là vài gợi ý cho cánh mày râu trở nên tinh tế, lãng hơn trong năm mới.

7 bước 'chốt hạ' nàng trong đêm giao thừa

Ảnh minh họa

1. Bảnh chọe một chút

Ai bảo đàn ông thì không cần điệu? Ai bảo phụ nữ không "háo sắc"? Con người ta đôi khi chỉ hơn nhau manh áo tấm quần. Nên thỉnh thoảng, bạn phải khiến đối phương bất ngờ vì "dung nhan" của mình! Nhất là trong dịp quan trọng thế này.

Những ngày cuối năm, hãy "gọt" đi bộ tóc xù xì của mình, tạo style mới, diện mấy trang phục hợp mốt hơn, đánh lại hàm răng cho trắng bóng... Nói chung, bạn cần làm mọi thứ để mình trở thành "mỹ nam". Thậm chí, một chút nước hoa cũng không phải là gợi ý tồi. Rất nhiều cô gái thỏ thẻ rằng: "Thích ngồi sau một người đàn ông có hương thơm quyến rũ".

2. Cuộc hẹn "bình thường" tối 30 Tết

Cũng như những buổi tối cuối tuần, buổi tối cuối năm chắc chắn bạn phải đưa nàng đi chơi đâu đó rồi. Nhưng cuộc hẹn tối 30 Tết bạn không cần phải chuẩn bị "hoành tráng", vì trọng tâm kế hoạch hôm nay không phải là lúc này.

Có lẽ bạn chỉ cần đưa nàng "dạo qua phố phường, dạo qua thị trường" tận hưởng không khí trước thềm năm mới, hoặc cùng cô ấy ngồi ở một quán cóc ngắm dòng người đang hối hả chuẩn bị đón xuân. Đôi khi, trong lúc này những điều bình dị như vậy lại mang đến cho hai bạn nhiều cảm xúc ý nghĩa.

3. Gieo nhớ nhung trước giao thừa

Một 30 Tết "over night" không phải là ý tưởng hay. Dù bịn rịn quyến luyến nhưng nên tạm chia tay nàng trước phút giao thừa. Thứ nhất, đó là thời khắc mọi người nên ở bên cạnh gia đình mình. Thứ hai, hãy tạo cho nàng một chút nhớ nhung, bồi hồi trước khi "chốt hạ". Trong những giây phút quan trọng của 1 năm thế này, sự bồi hồi đó còn nhân lên gấp bội.

Tuyệt nhiên không đả động tới "kế hoạch ngày mai", vì đó là màn trọng tâm và phải được tiến hành đầy bất ngờ.

4. Xuất hiện lúc không ngờ tới

Vẫn cứ nhắn tin hoặc điện thoại chúc mừng năm mới nàng lúc giao thừa. Sau đó, giả bộ đi ngủ sớm hoặc phải làm một việc gì đó. Thế rồi... bạn đột nhiên báo với nàng rằng mình đang đứng ngay gần nhà cô ấy. Việc bạn không quản đường xa, rét mướt, đứng chờ đợi, chắc sẽ khiến nàng phải vui mừng và xúc động lắm!

Lưu ý: Sắp xếp thời gian sao cho hợp lí, chớ để đến lúc nàng đang ngon giấc mới xuất hiện thì kế hoạch của bạn coi như "đi tong".

5. Lì xì... trái tim

7 bước 'chốt hạ' nàng trong đêm giao thừa

Năm mới gặp nhau tất nhiên phải mừng tuổi rồi. Nhưng chỉ tiền không thôi thì chưa đủ thành ý. Hãy gập đồng lì xì của bạn thành một trái tim xinh xắn dễ thương. Việc bây giờ là dúi vào tay nàng thật nhanh nhé! Bộ dạng hợp lí nhất của bạn lúc này cũng nên là... gãi đầu gãi tai như một cậu bé mới lớn, lần đầu tập yêu.

Có thể chiêu này hơi "nhà quê" hay "sến" nhưng nó làm bạn trở thành chàng trai "tồ tệch" đến đáng yêu đấy! Nó chứng tỏ vì nàng, bạn có thể làm được mọi điều, kể cả nó rất "sến"! Bảo đảm cô ấy sẽ dành cho bạn một nụ cười đầy trìu mến.

6. Món quà thay lời muốn nói

Một bông hồng, một chú gấu xinh... là món quà cổ điển nhưng luôn chinh phục được phái đẹp. Tuy nhiên, một chiếc bưu thiếp đi kèm mới là thứ không thể thiếu.

Trong chiếc bưu thiếp này, bạn hãy tận dụng chút IQ của mình để dành cho nàng ít nhất 5 câu chúc tốt đẹp và ngọt ngào nhất như: "Mong em mãi xinh đẹp dễ thương như lúc này...", "Mong em luôn luôn giữ nụ cười trên môi"... Và cuối cùng đừng quên một lời chúc với hàm ý: "Mong em sẽ trở thành người con gái anh yêu thương".

Nhớ là phải để nàng mở quà, đọc bưu thiếp ngay trước mặt bạn nhé. Đàn ông vốn lười biếng chuyện viết lách nên bảo đảm cô ấy sẽ vừa hạnh phúc vừa bất ngờ về món quà của bạn.

7. Hành động thôi!

Khi nàng còn chưa hết ngỡ ngàng xúc động vì những gì bạn làm thì hãy mạnh dạn, nắm lấy tay và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sự im lặng chính là tín hiệu tốt chứng tỏ nàng đã hoàn toàn bị bạn chinh phục. Việc của bạn bây giờ chỉ còn là nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai người con gái mình yêu thương, cùng nhau tận hưởng cảm giác lâng lâng, hạnh phúc nhất, cũng như đón chờ một cái Tết ngọt ngào, lãng mạn hơn bao giờ hết.

Lưu ý: Một số cô gái mắc chứng hay thẹn thùng. Nên kể cả nàng có chút phản ứng rụt tay lại bạn cũng đừng bỏ cuộc ngay, vẫn phải "xông lên" giữ chặt lấy, chờ cho đến lúc nàng từ từ "ngoan ngoãn".

Ngoài ra, trong trường hợp xấu nhất, bạn bị từ chối phũ phàng. Không sao cả! Quan trọng là bạn đã có cơ hội thể hiện mọi tình cảm bấy lâu của mình. Chỉ có điều, người con gái đó vốn dĩ không thuộc về bạn. Cũng không có gì phải hối tiếc, ân hận và đừng lo bị "xui xẻo cả năm". Khái niệm "rông" không có trong từ điển tình yêu đâu!

HOÀNG NHI

Theo Bưu điện Việt Nam



 
01/02/2011 22:02 # 2
xinchohun_K16
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 20/60 (33%)
Kĩ năng: 10/40 (25%)
Ngày gia nhập: 18/09/2010
Bài gởi: 170
Được cảm ơn: 70
Phản hồi: 7 bước 'chốt hạ' nàng trong đêm giao thừa


Buồn ghê chẳng có em nào để thử, đợi giao thừa sang năm vậy. Ôi thiệt là buồn đời



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024