Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/01/2011 16:01 # 1
VODOIk16kkt
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 36/90 (40%)
Kĩ năng: 94/100 (94%)
Ngày gia nhập: 21/10/2010
Bài gởi: 396
Được cảm ơn: 544
Messi giành QBV: Vật đã tìm đúng chủ?


 
Messi giành QBV: Vật đã tìm đúng chủ?
Thế giới dưới chân anh

Messi giành QBV: Vật đã tìm đúng chủ?

 
(Bong da) - Cuối cùng, Quả bóng vàng FIFA đã được trao sau nhiều chờ đợi với sự lên ngôi của Messi, một chiến thắng gây không ít tranh cãi.

 

 

Bản thân Messi sau khi nghe tên mình được xướng lên cũng đã không khỏi ngạc nhiên, đứng trên bục nhận giải ngôi sao Argentina không giấu nổi vẻ mặt hân hoan trong ngỡ ngàng. Anh thừa nhận: “Thực sự mà nói, tôi cũng không ngờ mình sẽ giành danh hiệu này trong ngày hôm nay. Tất cả đều đã nói về Iniesta và Xavi như những người chiến thắng và điều này khiến tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên”. Cùng nỗi vui mừng tột độ, Messi cũng không quên chia sẻ niềm vui với các đồng đội, đặc biệt là Xavi và Iniesta. Ngược lại, bộ đôi tiền vệ Tây Ban Nha khẳng định Leo xứng đáng với Quả bóng vàng FIFA 2010. Tuy nhiên chiến thắng của Messi vẫn gây ra không ít tranh cãi.

So với năm ngoái, đã không còn một chiến thắng tuyệt đối cho Messi khi anh giành tới 98,54% số phiếu bầu để vượt mặt kỷ lục 98,46% của huyền thoại Michel Platini năm 1984. Trong lần đầu tiên hợp nhất giữa 2 danh hiệu Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới FIFA, Messi “chỉ” có được 22,65% phiếu bầu xếp trên Iniesta với 17,36% và Xavi 16,48%. Với nguyên tắc các HLV không được bỏ phiếu cho học trò và các đội trưởng không được bầu cho đồng hương, cùng với đó là cách tính điểm: 5 điểm cho vị trí dẫn đầu, 3 điểm cho vị trí thứ 2 và 1 điểm cho vị trí thứ 3, nên HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha, Del Bosque đã chọn Messi trong khi Casillas bầu cho Robben.

Messi giành QBV: Vật đã tìm đúng chủ?, Bóng đá, Messi - QBV, Qua bong vang FIFA 2010, Mourinho, Messi, Xavi, Iniesta, Ronaldo, Barca

Tiếc cho Sneijder, Xavi và Iniesta

Dù có được sự ủng hộ của cả HLV lẫn đội trưởng ĐT Brazil, kỳ phùng địch thủ với Argentina nhưng Messi lại không nhận được lá phiếu từ Ronaldo, Ibrahimovic và Eto’o, đội trưởng của các ĐTQG Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Cameroon. Sự lựa chọn của CR7 cho lần lượt vị trí 1, 2, 3 là Xavi, Casillas và Sneijder. Trong khi “Báo đen" gọi tên Sneijder, Xavi, Iniesta và Ibra chọn Iniesta, Sneijder, Xavi. Các ĐTQG Anh, Ý, Đức cũng nghiêng về bộ đôi người Tây Ban Nha. Tiền vệ Minh Phương, đội trưởng ĐTVN bầu cho Xavi, Sneijder và Iniesta, trong khi HLV Calisto lại đứng về người đồng hương Cristiano Ronaldo sau đó mới đến Messi và Xavi.

Cũng do là năm đầu tiên hợp nhất danh hiệu nên ngoài HLV và đội trưởng ĐTQG còn có sự góp mặt của đại diện của báo chí từ các quốc gia trên thế giới dưới lời mời của tờ France Football. Và nếu như tách riêng cuộc bầu chọn ra như trước, theo những điểm số đạt được, Quả bóng vàng sẽ thuộc về Sneijder trong khi Messi ẵm giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới FIFA. Đã có rất nhiều tranh cãi nổ ra sau khi Sneijder không có tên trong danh sách 3 ƯCV rút gọn và có lẽ cuộc tranh luận sẽ còn kéo dài sau khi Quả bóng vàng FIFA chính thức được trao cho Messi. Thông lệ "năm World Cup QBV thuộc về ĐTQG giành chức vô địch" đã bị phá bỏ và thực tế xét về những chiếc cúp Messi không thể bằng được những đối thủ của anh.

Messi giành QBV: Vật đã tìm đúng chủ?, Bóng đá, Messi - QBV, Qua bong vang FIFA 2010, Mourinho, Messi, Xavi, Iniesta, Ronaldo, Barca

Chúc mừng, Leo!

Xavi và Iniesta là nhà vô địch thế giới trong một giải đấu mà Messi không ghi nhiều dấu ấn, trên bình diện cấp CLB, Sneijder mới là số 1 với “cú ăn 5” cùng Inter trong năm 2010. Tiền vệ Hà Lan đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch chinh phục mọi đỉnh cao, hơn thế anh cũng đóng góp rất lớn vào việc “Cơn lốc da cam” có mặt trong trận chung kết World Cup. Thành tích không bằng nhưng nếu nói về mặt trình diễn cá nhân, không cầu thủ nào trên thế giới tạo ra được nhiều cảm xúc như Messi mỗi khi anh có mặt trên sân. Những màn trình diễn tuyệt đỉnh với thứ bóng đá vị nghệ thuật của Leo luôn khiến tất cả phải ngất ngây. Trong suốt năm 2010 qua, anh cũng luôn duy trì được phong độ khủng khiếp của mình và đã ghi tới hàng chục bàn thắng.

Còn Mourinho?

Với 35,92% phiếu bầu, Mourinho đã vượt mặt Vicente del Bosque với 33,08% và Pep Guardiola với 8,45% để giành danh hiệu “HLV xuất sắc nhất”. Khác với cuộc đăng quang của Messi, việc Mou lên ngôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo giới chuyên môn cũng như NHM. Dưới bàn tay của “Người đặc biệt”, Inter đã tiến bộ thần tốc và giành chiến thắng hết sức thuyết phục mùa giải trước.



Nguồn ( 24h.com.vn)


                 
>>>Đất Quảng Nam Chưa Mưa Đã Thấm<<<
>>>>Rượu Hồng Đào Chưa Nhấm Đã Say<<<<
********
 

 
Các thành viên đã Thank VODOIk16kkt vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024