có thể nói nền giáo dục chúng ta thua kém các nước khác nhưng cũng không hẳn là vậy. nếu có thua nhưng cũng không phải là không chất lượng .
ở đây là tùy thuộc phần nhiều vào bản tính con người cũng như sự tham gia của xã hội và gia đình
nền giáo dục của vn ta cuũng có thể sánh với các nước có nền giáo dục lớn nhưng phải bắt đầu từ đâu, bằng cách nào thì đó mới là quan trọng. theo mình thì ko chỉ đưa ra các bài dạy ở trường mà ngoài ra còn phải kết hợp nhiều thứ ở xã hội cũng như gia đình và phải giáo dục từ nhỏ đến khi trưởng thành.

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu