Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/10/2010 14:10 # 1
bluedream192
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 28/70 (40%)
Kĩ năng: 61/70 (87%)
Ngày gia nhập: 10/09/2010
Bài gởi: 238
Được cảm ơn: 271
Ảnh vũ trụ ấn tượng trong tuần (3-10/10/2010)


 Hai vòng tròn lớn xuất hiện trong một bức ảnh chụp bầu trời tại Pháp, còn kính thiên văn không gian Hubble phát hiện một cấu trúc hình xoắn ốc bí ẩn trong vũ trụ.


Những ngôi sao nóng và trẻ trong chòm sao Unicorn cách trái đất 2.700 năm ánh sáng. Ảnh được chụp bằng camera hồng ngoại. Ảnh: ESO.


Tàu vũ trụ Soyuz TMA-01M của Nga được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan hôm 7/10. Nó mang theo ba nhà du hành lên Trạm Không gian quốc tế. Ảnh: AFP.


Bức ảnh được chụp bằng ống kính mắt cá 360 độ cho thấy hai vòng tròn trong bầu khí quyển thuộc vùng Brittany, Pháp. hôm 2/9 Ảnh: TWAN.


Một tảng đá chứa sắt trên sao Hỏa. Bức ảnh do thiết bị tự hành Opportunity của Mỹ chụp vào ngày 24/9. Ảnh: NASA.


Biểu đồ minh họa những thiên thạch (màu đen), sao chổi (màu xanh dương và vàng) và các loại vật thể khác (đỏ và xanh lục) trong vũ trụ có khả năng lao xuống địa cầu. Ảnh: NASA.


Những đụn cát hình lưỡi liềm trên sao Hỏa. Giống như những đụn cát trên trái đất, chúng được hình thành bởi gió. Ảnh: NASA.


Kính thiên văn không gian Hubble chụp được một cấu trúc hình xoắn ốc và một ngôi sao khổng lồ. Các nhà thiên văn chưa xác định được cấu trúc hình xoắn ốc là vật thể gì và tại sao nó phát sáng. Họ cho rằng có thể nó phản chiếu ánh sáng từ những ngôi sao gần đó. Ảnh: AFP.

Theo VnExpress
 


  
Phong Độ là nhất thời, nhưng Đẳng Cấp thì mãi mãi



 
Các thành viên đã Thank bluedream192 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024