Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/10/2010 21:10 # 1
HuongQTri
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 38/60 (63%)
Kĩ năng: 29/50 (58%)
Ngày gia nhập: 17/09/2010
Bài gởi: 188
Được cảm ơn: 129
NGOÁY MŨI CŨNG LÀ 1 NGHỆ THUẬT....!


VÂNG, THƯA CÁC BÁC, NGOÁY MŨI CŨNG LÀ 1 NGHỆ THUẬT....!

Tình hình là các anh em ta chưa mấy hiểu biết về môn nghệ thuật đặc sắc này nên hành động ngoáy mũi thường bị coi là mất vệ sinh, vô văn hóa. Sau khi đọc xong bài viết này, hi vọng mọi người sẽ có cái nhìn khác về NGOÁY MŨI, một nghệ thuật ko thể bỏ lỡ....

Xin giới thiệu cho pà con mấy kiểu ngoáy lỗ mũi mà em bít. Xin phép nhắc lại về khái niệm ngoáy lỗ mũi, ngoáy lỗ mũi là gì, dạ vâng có người bảo rằng ngoáy lỗ mũi đơn giản là 1 hình thức tổng vệ sinh lỗ thông hơi (để đảm bảo ko bị tắc nghẽn giao thông ý mà), có người lại nói rằng ngoáy lỗ mũi để xả hơi, thư giãn, vì họ cho rằng cái cảm giác ngoáy được 1 cục "của giời " thật to sau đó cho vào mõm nhai thật sự là 1 cảm giác rất tuyệt (oẹ), ngoáy lỗ mũi cũng là 1 nghệ thuật cần được gìn giữ cho muôn đời sau (để cho con cháu nó bít tổ tiên nó ngày xưa man di thế nào). Sau đây là những kiểu ngoáy từ thông dụng đến hữu dụng nhá


Kiểu 1: Ngoáy máy khoan: kiểu ngoáy đúng như tên gọi: chọc thẳng vào ổ làm sao cho càng sâu càng tốt (kỷ lục thế giới đã được 2/3 ngón tay rồi^^). Những nhân hay dùng kỉu ngoáy này thường là những người lỗ mũi to (còn nếu nhỏ thì về sau ngoáy nhìu nó cũng to ra hé hé)!

Kiểu 2: Ngoáy mì ăn liền: thật là dễ đóan và dễ hỉu ngoáy xong thản nhiên đớp lun (ọe >"<). Kiểu này được phân làm 2 dạng dạng mỳ ăn liền cao cấp và mỳ ăn liền bình dân, kiểu cao cấp là đợp xong thì thường nhắm mắt lại (chắc là ngon đến nỗi phải nhai thật chậm để ăn được nhìu >> kinh khủng), kỉu bình dân thì đơn giản hơn là đợp xong đợp típ (mà ko tỏ 1 chút thái độ gì)=> tưởng tượng mà xem, gốm chếk đi đc í >"

Kiểu 3: Ngoáy lốc: thì ngoáy đi ngoáy lại theo 1 hình tròn chiều kim đồng hồ (hoặc ngược lại) mục đích của kiểu ngoáy này là gãi cho mũi đỡ ngứa hihi

Kiểu 4: Ngoáy mò vàng: ngoáy kiểu này còn được gọi là ngoáy chuột chũi vì đặc điểm của nó là người người ngoáy thường đào bới khắp nơi để tìm cho ra 1 cục vàng ưng ý mà đặc bịt là tìm được roài người ngoáy sẽ ko đợp mà sẽ lôi ra ngắm 1 lúc (như của quý ý) rồi sau đó sẽ bôi vào đâu đó

Kiểu 5: Ngoáy bt: bình thường đến nỗi ko cần thiết nói!!!

Kiểu 6: Ngoáy máu me: ngoáy kiểu này là do người ngoáy qúa tay dẫn đến toé máu, híc (siêu đau)

Kiểu 7: Ngoáy đàn ông: kiểu ngoáy rất manly: hùng dũng đút tay vào và chỉ ngoáy 1 phát ko hơn ko kém, sau đó thản nhiên nhìn trong vòng 2,45s hoặc có thể hơn rồi bôi vào người (cái này thì tuỳ xem đứa ngồi cạnh là ai, nam hay nữ, xinh hay xấu, già hay trẻ, nói xờ chung là tuỳ cơ ứng biến)

Kiểu 8: Ngoáy đàn bà: (đã có đàn ông phải có cả đàn bà nữa chứ, nếu ko trọng nam khinh nữ bà con nhể?^^). Người ngoáy là đàn bà( tất nhiên): ngoáy kỉu này thường thì chỉ dùng 1 ngón út để ngoáy, vừa ngoáy mồm vừa méo mó xộc xệch, trông rất hãi và ngoáy xong thì theo như tính ích kỷ của đàn bà thì đến 90% người ta sẽ bôi vào người bên cạnh

Kiểu9: Ngoáy trẻ con: ngoáy trẻ con rất ngây thơ. Ngoáy rất lâu, và có thể vừa ngoáy vừa nói chuyện vừa ăn (cơm) và người ngoáy xong thì hay đem khoe nhau (chỉ khoe những đứa cùng tuổi)

Kiểu 10: Ngoáy teen: ngoáy teen dành cho tuổi teen, ngoáy ở gần cửa ổ thoai nhưng ngoáy xong vội dấu đi ngay, hoặc nếu ko cũng thủ tiêu lun, để đứa bạn hay người ấy bít được thì chết

Kiểu 11: Ngoáy ướt át: ngoáy ko phải để moi của quý mà ngoáy để lấy cái nước tích tụ lâu ngày trong mũi (mà người ta thường gọi là đờm) ra rồi sau đó bôi lên bàn để xem đứa nào bôi được vệt dài hơn (zã man >"<)!!!

Kiểu 12: Ngoáy tên lửa: ngoáy kiểu này rất nhanh gọn: ko cần dùng đến tay nên ko sợ bẩn tay thường được sử dụng bởi những người khoẻ hơi và lười. Dùng hơi để tống của nợ và 1 số thứ ngạy cảm ra ngoài mũi, thường thì rất ít người thanh công (khoảng 1%) ,mà chủ yếu là khi ra đến cửa mũi thì bị dính lại tạo thành một vật trang trí khá ấn tượng màu cốm hoặc vàng khú

Kiểu 13: Ngoáy đú: là ngoáy đú dùng cho những đứa hay đú bẩn: vang danh 1 thời: dùng móng tay của ngón tay út (phải nuôi cho dài và tỉa cho săc, đánh móng càng tốt, điểm 9.5 cho đứa nào dùng gam màu tối như đen) phẩy một tí ở cửa mũi sao cho của zời bay càng xa càng tốt ko quên kèm theo 1 nụ cười chỉ được phép hở 1 khoé răng , nhưng kỉu này bây giờ đã lỗi mốt và nhường ngôi cho kiểu ngoáy xì-tin dưới đây^^!

Kiểu 14: ngoáy xì-tin: kỉu này khá phức tạp đến nỗi đơn giản ko ngờ dùng ngón tay út và ngón tay cái của 1 bàn tay(các ngón còn lại thì gấp vào)chọc vào 2 lỗ mũi rồi kéo hếch mũi lên, nếu gặp may của quý sẽ văng ra (nhưng khó dã man )

Kiểu 15: ngoáy thịt băm viên: ngoáy xong vo lại thành cục rồi tuỳ xem có hấp dẫn ko thì 1 là ăn 2 là cho đứa khác ăn

Kiểu 16: ngoáy kin kin: loại ngoáy này được mệnh danh là vua ngoáy: ngoáy thật nhanh trong 3s làm sao lôi ra được cả nước lẫn cái càng dài càng tốt, nếu đạt được những điều trên có thể lấy cái này trêu người khác(cực tốt, ko tốn gì, của giời mà)

Kiểu 17: ngoáy xoáy xong thi búng xem ai xa hơn, nạn nhân của kiểu ngoáy này có thể là những người ngồi gần họ,hoặc bạn bè hoặc cá biệt hơn là người yêu( có người đã dùng cách này để tán gái, sau đó thì nhận ngay 1 cái tát thẳng tay và mặt thì hêhhê "ko phải trắng mà là trắng hồng tự nhiên")(hehhehehhe)

Kiểu 18: ngoáy đặc bịt: ko dùng tay, ko dùng hơi mà dựa vào động tác nhăn mũi, méo miệng để tun của quý ra (rrất kó. chưa thấy bác nào đủ trình cả)

Kiểu 19: ngoáy phun mưa: cái này dành cho những trực nhật lười: khi lau cửa sổ , mặt bàn mà thiếu nước thì chỉ việc xì mũi phun ra 1 tràng là ổn đỡ mất công

Kiểu 20: ngoáy sạch: dùng bông ngoáy tai hoặc tăm để ngoáy, nhưng dùng bông ngoáy tai cho êm, chứ dùng tăm đau chết, mới cả rất có thể khả năng tăm vừa xỉa xong cho vào ngoáy 1 công đôi việc là rất cao

Kiểu 21: ngoáy tự nhiên: nghĩa là ko ngoáy mà tự nhiên nó lòi ra, kinh đến tởm, và chủ nhân thì thường ko bít, hoặc đến lúc đứa bạn nó phỉ nhổ vào mặt thì mới ngỡ đã chưng cái của zời này đi gần nửa ngày hoặc là cá bịt hơn giả bộ ko bít (để gây ấn tượng ư)???

Kiểu 22: ngoáy trộm: ngoáy này do nhu cầu ngoáy đã lên đến cực điểm mà ko chịu nổi mặc dù đang ở chốn đông người ;thế là nếu thấy đứa nào giả bộ đọc sách che che đi trong khi bộ mặt lại đang đầy tâm trạng thì đích thị đang ngoáy đó

Kiểu 23: ngoáy đần: ngoáy dành cho những đứa thiểu năng trí tuệ, có nghĩa là khi ngoáy thì mặt đần ra, mắt chớp chớp, miệng đớp đớp, bùn cuời đến sợ, một số đứa còn chảy cả nước dãi nữa =]]

Kiểu 24: ngoáy khôn: vừa ngoáy vừa biểu lộ vẻ mặt rất trí thức, ra vẻ bít lắm, thực ra hiểu chi mô, kiểu này thường bị liệt vào dạng nhí nhảnh cây cảnh.

Kiểu 25: là kiểu mà bạn đang ngoáy khi đọc bài viết này. =]]

HÃY CHỌN CHO MÌNH 1 KIỂU NGOÁY MŨI PHÙ HỢP VS KHẢ NĂNG, CÁC BÁC NHÉ

 

 


 

 

Vì sao máu tôi màu đỏ! Bởi vì tôi yêu MU!


 
Các thành viên đã Thank HuongQTri vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024