Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/09/2010 07:09 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
VÒNG LOẠI EURO 2012: Rủ nhau cáo bệnh...


Các đội bóng danh tiếng như Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý... đều thiếu nhiều trụ cột vì các CLB không muốn “nhả” cầu thủ nên đã viện ra đủ lý do chấn thương


Dư âm của World Cup 2010 hứa hẹn sẽ tác động không nhỏ đến chất lượng của ngày mở màn vòng loại Euro 2012 diễn ra vào rạng sáng mai, 4-9. Trong đó, ba đội tuyển Pháp, Anh và Ý chính là những tên tuổi chịu thiệt thòi nhất sau một kỳ World Cup đáng quên.

Triều đại nhàm chán của HLV Raymond Domenech ở tuyển Pháp đã phải chấm dứt, nhường chỗ cho Laurent Blanc trẻ trung hơn. Ngoài Domenech, hai nhân vật gây rối, chống đối ban huấn luyện ở Nam Phi hồi tháng 6 là N.Anelka và P.Evra cũng bị trừng phạt nặng để làm gương cho những cầu thủ khác.

Tuy nhiên, không vì thế mà người Pháp yên tâm hướng đến vòng loại Euro 2012, nhất là khi trong tay HLV Blanc là những gương mặt vừa bổ sung, còn non kinh nghiệm như Gameiro, Carrasso, Sakho hay Tremoulinas. Cộng thêm thông tin Nasri, Cisse, Gignac và Diarra được các CLB chủ quản thông báo rằng bị chấn thương, không kịp bình phục cho trận mở màn gặp Belarus, HLV Blanc thực sự lo lắng.

Phát biểu trước báo giới, tân HLV tuyển Pháp bộc bạch: “Thật không may khi nhiều trụ cột lại bị chấn thương đúng thời điểm tuyển Pháp cần một chiến thắng sau chuỗi thời gian tồi tệ ở World Cup 2010.

Tuyển Ý chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Estonia. Ảnh: REUTERS

Trong tay tôi có quá nhiều cầu thủ trẻ, cần nhiều thời gian để họ hòa nhập cùng các cựu binh nhưng Euro 2012 thì đã bắt đầu”. Ở trận giao hữu cách đây một tháng, Pháp thua Na Uy 1-2 trong trận đấu mà HLV Blanc thực sự bối rối khi lắp ghép những nhân tố mới bên cạnh các trụ cột cũ.


Trong đó, vị trí của cặp trung vệ Rami – Mexes trở thành điểm yếu nhất mà HLV Blanc đang đau đầu tìm cách khắc phục. Tiếc rằng nhiều cầu thủ chấn thương sẽ buộc tuyển Pháp phải xuất trận bằng một đội hình rời rạc, chắp vá.

Không chỉ Pháp, hai đại biểu châu Âu khác gây thất vọng ở Nam Phi là Ý và Anh cũng đối mặt với tình trạng thiếu vắng nhiều trụ cột do các CLB không muốn nhả cầu thủ nên viện ra những chấn thương nặng hoặc tranh thủ cho cầu thủ đi mổ. Rõ nhất là tuyển Anh, nơi HLV Capello đau đầu vì trước trận mở màn với Bulgaria, hàng loạt trụ cột ở hàng thủ xin phép vắng mặt.

Tân HLV Laurent Blanc (trái) lo lắng khi Pháp thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương trước cuộc chạm trán với Belarus. Ảnh: REUTERS

Điển hình là trường hợp trung vệ John Terry của Chelsea xin phép được nghỉ ngơi để chữa trị dứt điểm chấn thương gân khoeo. Trong khi đó, trung vệ Rio Ferdinand của Manchester United tuy đã ra sân trong trận đấu của đội hình phụ “quỷ đỏ” hôm 1-9 nhưng cũng không muốn tập trung tuyển Anh đợt này để chờ lành hẳn vết thương. Cộng thêm việc Chelsea cũng xin cho Lampard dưỡng thương, xem ra công cuộc tái thiết tuyển Anh sau một kỳ World Cup thất vọng của HLV Capello đang thực sự gặp khó khăn.


Tương tự, tân HLV Cesare Prandelli của nhà cựu vô địch thế giới Ý đã lên tiếng phàn nàn về việc một số CLB gây khó dễ cho đội tuyển quốc gia khi không muốn nhả cầu thủ về dự vòng loại Euro.

Sau khi chia tay HLV Marcelo Lippi, tuyển Ý đã gọi trở lại một số danh thủ bị thất sủng như Cassano, Balotelli... Tuy nhiên, thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà ở trận giao hữu cách đây một tháng cộng thêm việc một số trụ cột chấn thương khiến tân HLV Prandelli đứng ngồi không yên dù hai đối thủ đầu tiên ở vòng loại Euro chỉ là Estonia và Đảo Faroe.

Nhà vô địch cũng lo chấn thương
 
Nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương Euro của đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha sẽ bắt đầu bằng cuộc chạm trán với Liechtenstein, đội bóng có nhiều cầu thủ vốn là người đưa thư, nhân viên ngân hàng hay phục vụ nhà hàng...

Tuy nhiên, mới đây LĐBĐ Tây Ban Nha cũng tỏ ra bực mình trước việc CLB Barcelona gửi thông báo rằng hai cầu thủ Carles Puyol và Xavi không thể dự hai trận đầu tiên của vòng loại Euro vì bị chấn thương.

Nhằm làm rõ thực hư, LĐBĐ Tây Ban Nha đã yêu cầu hai tuyển thủ từng góp công lớn trong chức vô địch World Cup 2010 phải lên trình diện để các bác sĩ của đội tuyển kiểm tra kỹ.

Đây cũng là động thái dằn mặt của LĐBĐ xứ sở “bò tót” đối với Barca và cả Real, đội bóng mới tuyên bố siêu sao Cristiano Ronaldo không thể về đá cho tuyển Bồ Đào Nha ở vòng loại Euro cũng vì chấn thương ở trận gặp Mallorca.
Theo NLD.com.vn


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024