Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/07/2010 15:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Hướng đến World Cup 2014: Brazil không muốn thất bại...




Khi trận chung kết World Cup 2010 giữa Hà Lan và Tây Ban Nha kết thúc vào rạng sáng nay, tất cả sẽ còn nói về đội chiến thắng trong một thời gian dài nữa, tuy nhiên, đối với nhiều người khác, sự tập trung được chuyển sang Brazil, với sự chuẩn bị cho VCK năm 2014, cùng việc đội chủ nhà hy vọng tránh khỏi một cú sảy chân như năm 1950.


Trở lại với thời điểm đó, trước sự chứng kiến của 200.000 người trên SVĐ huyền thoại ở Rio, Maracana, đội tuyển Brazil thất bại 1-2 trước Uruguay trong trận chung kết.

"Thất bại năm 2010 còn có thể hiểu được, nhưng thất bại vào năm 2014 sẽ là một sự lặp lại của năm 1950 và đó là điều mà không một ai tưởng tượng được", Chủ tịch LĐBĐ Brazil (CBF), đồng thời ở Trưởng ban tổ chức World Cup 2014, Ricardo Teixeira, nói.


Cho đến giờ, người Brazil vẫn nói về thất bại của đội tuyển ở giải đấu trên đất Nam Phi, sau khi thầy trò HLV Dunga bị Hà Lan loại ở tứ kết. Màn trình diễn bị đánh giá là “dưới phong độ” đó đã mang đến sự lo ngại lớn nếu Brazil - cũng là chủ nhà Olympic 2016, không để lại một dấu ấn tại giải đấu trên sân nhà năm 2014.

Sau những khó khăn, công việc trên các SVĐ cũng đã có sự tiến triển theo kế hoạch với việc sân Morumbi ở Sao Paulo - thành phố lớn nhất đất nước, bị loại khỏi danh sách vì không tìm được sự đảm bảo về tài chính. Nhưng việc cải tạo lại sân Maracana cũng khiến các nhà chức trách đau đầu bởi công việc đó được đánh giá sẽ tiêu tốn khoảng 400 triệu euro. Kế hoạch đó đã từng bị tạm hoãn 1 lần.

Trong số 12 thành phố tham gia đăng cai, FIFA mới tán thành 6 thành phố - gồm Belo Horizonte, Brasilia, Cuiaba, Curitiba, Manaus và Porto Alegre. Tính ra, việc xây dựng và cải tạo sân nằm trong dự án sẽ tiêu tốn tổng cộng 13,2 tỷ USD.

Ở đây, các nhà tổ chức hy vọng rằng, khoảng 3 triệu khách du lịch đến Brazil trong thời gian diễn ra VCK - tăng 79% so với con số trung bình hàng năm, sẽ làm tăng thêm những vấn đề hàng không. "Vấn đề của năm 2014 là sân bay, sân bay và sân bay", Texeira thừa nhận trong buổi giới thiệu giải đấu tại Johannesburg, "Nhưng theo những hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết, đây sẽ là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ phát triển hệ thống chuyên chở công cộng".

Việc nâng cấp và tu sửa 16 sân bay cũng được đánh giá vào khoảng 7 tỷ USD, để tăng thêm công suất lên 66%.

Cựu tuyển thủ đội tuyển Brazil, Romario - nhà vô địch năm 1994, đưa ra những hứa hẹn về giải đấu năm 2014: "Tôi hy vọng đó sẽ là cơ hội để cho các bạn thấy hình ảnh thực sự của Brazil. Bạn sẽ thấy bóng đá có ý nghĩa thế nào với người Brazil. Tôi chắc chắn là chưa từng có một không khí như thế. Chúng tôi có thể mong chờ về một ngày hội tuyệt vời và tôi hy vọng, chúng tôi sẽ là nhà vô địch".

Trong những năm tới, Brazil sẽ là trung tâm của các sự kiện lớn, bởi ngoài VCK World Cup, họ còn đăng cai Confederations Cup 2013, Copa America 2015 và Olympic 2016.

"Chúng tôi sẽ tổ chức một VCK World Cup hấp dẫn nhất từ trước đến nay", Tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, tuyên bố.


Theo Thể thao Việt Nam


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024