Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/10/2014 20:10 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
[Tennis] Sharapova có cơ hội soán ngôi Serena


Khi 8 chiếc vé đến Singapore dự WTA Finals đã được xác định, vẫn còn một cuộc đua nữa đáng quan tâm là cuộc tranh chấp ngôi số 1 TG trong năm, vị trí được xác định căn cứ vào tổng điểm trong mùa, chứ không phải dựa vào bảng xếp hạng 52 tuần.

Đấy là cuộc tranh chấp đầy thú vị khi mà Sharapova hiện chỉ thua Serena có 466 điểm.

Như vậy nếu chọn dự giải ở Moscow tuần tới và đoạt chức vô địch, Sharapova sẽ có thêm 470 điểm và vừa đủ để qua mặt Serena. Tuy nhiên do giải này tổ chức ngay tuần cuối cùng trước WTA Finals nên dù có đoạt chức vô địch thì Sharapova sẽ bị hao tổn đáng kể về thể lực, chưa kể việc di chuyển rồi thích nghi với sự thay đổi thời tiết và múi giờ.

Sharapova có cơ hội soán ngôi Serena - 1

Sharapova đứng trước cơ hội qua mặt Serrena

Điều đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến phong độ của tay vợt người Nga trong cuộc tranh tài ở Singapore, nơi mà mỗi tay vợt có 70 điểm trong mỗi trận ở vòng bảng và nếu thắng 1 trận sẽ được cộng thêm 160 điểm.

Đó chính là lý do mà Sharapova sẽ không thay đổi lịch thi đấu bằng việc dự giải ở Moscow, dù cô có cơ hội sớm tạm soán ngôi của Serena.

Sharapova giải thích rõ về quyết định của mình: “Dự thêm giải để có thêm điểm nhằm đạt thứ hạng nào đó là điều tôi nghĩ mình chưa bao giờ làm trong suốt sự nghiệp. Chưa bao giờ khi còn thi đấu ở giải trẻ và cũng chưa bao giờ khi chuyển sang nhà nghề. Điều quan trọng nhất là sức khỏe.

"Dĩ nhiên nếu chiếm được ngôi số 1 trong năm sẽ là điều tuyệt vời khi xem xét đến vị thế mà tôi khởi đầu mùa. Tuy nhiên tôi biết mình đã có một mùa giải thành công và tôi sẽ dự giải cuối cùng với ý muốn nâng cao hiệu suất”.

Nguồn: 24h.com.vn



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024