Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/04/2013 23:04 # 1
niphip
Cấp độ: 26 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 109/260 (42%)
Kĩ năng: 113/140 (81%)
Ngày gia nhập: 19/12/2012
Bài gởi: 3359
Được cảm ơn: 1023
Nico Rosberg bất ngờ giành pole tại Sakhir


Tay đua của đội Mercedes xuất sắc đánh bại Sebastian Vettel và Fernando Alonso để xuất phát đầu trong cuộc đua chiều Chủ nhật.

 

  Bộ ba tay đua xuất phát đầu tại Bahrain. Ảnh: Formula 1.

Thành tích tốt nhất khi thực hiện một vòng đua của Rosberg 1 phút 32,330 giây, lần lượt nhanh hơn kết quả của Vettel và Alonso 0,254 và 0,337 giây. Thành tích phân hạng tại Sakhir giúp ngôi sao 28 tuổi người Đức lần thứ 2 trong sự nghiệp F1 có được vị trí xuất phát đầu (lần trước là tại GP Trung Quốc năm 2012, khi đó Rosberg là người về nhất). Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Mercdes giành pole trong mùa giải năm nay.

Điều đáng nói là Rosberg tỏ ra lép vế trước đồng đội Lewis Hamilton kể từ đầu mùa và thành tích của anh tại cả 3 buổi đua thử ở Sakhir đều kém xa người đồng đội lẫn 3 đội đua mạnh Red Bull, Ferrari và Lotus. Tuy nhiên lần này tay đua người Đức bất ngờ trở thành lá cờ đầu của Mercedes giúp đội đua nước Đức thách thức Red Bull và Ferrari.

Người đồng đội Hamilton chỉ đạt kết quả nhanh thứ 4 ngay phía trước lão tướng Mark Webber (Red Bull), tay đua đang cố gắng có kết quả tốt để kỷ niệm chặng đua F1 thứ 200 trong sự nghiệp. Tuy nhiên cả Hamilton lẫn Webber sẽ lần lượt bị hạ 5 và 3 bậc xuất phát do thay hộp số trước thời hạn (Hamilton) sau tai nạn tại buổi đua thử cuối cùng và gây ra va chạm tại chặng đua trước (Webber).

Sau khi kết thúc vòng phân hạng, Rosberg cho biết “Những kết quả trước buổi phân hạng không cho thấy W04 là chiếc xe nhanh nhất. Sáng nay tôi chỉ có thể hài lòng hơn một chút sau cả ngày thứ Sáu vật lộn với chiếc xe không như ý, chúng tôi đã phải vất vả làm việc cả đêm qua để cải thiện chiếc xe. Vì thế đây quả là một kết quả tuyệt vời. Ngày mai cuộc đua sẽ rất khó khăn khi bài toán với bộ lốp sẽ là chủ đề chính.”

Vettel cũng phải chúc mừng tay đua đồng hương “Xin chúc mừng Nico. Hôm nay như thể là ngày của riêng anh ấy. Khi biết thành tích của Nico tôi tự nhủ phải có một vòng đua cực tốt mới có thể vượt qua anh ấy. Hôm nay chúng tôi đã cố gắng tiết kiệm lốp vì ngày mai chiến thuật dùng lốp sẽ rất quan trọng.”

Ở vòng phân hạng cuối cùng (Q3) chỉ có Alonso, Rosberg, Di Resta và Hamilton là những tay đua tham dự cả 2 lượt chạy. Các tay đua còn lại trừ Jenson Button (McLaren) không thi đấu, đều chỉ góp mặt ở lượt chạy cuối nhằm giữ lốp cho cuộc đua chiều Chủ nhật, Sakhir với đặc điểm khác biệt của mình luôn là một trong các đường đua được đánh giá rất khắc nghiệt với những chiếc lốp xe F1. Trong số 10 tay đua thi đấu ở Q3, Felipe Massa lựa chọn chiến thuật khác lạ khi thi đấu tại Q3 và xuất phát ở cuộc đua chiều mai với bộ lốp cứng (màu da cam) thay vì lốp trung bình (màu trắng) như các tay đua khác. Sau án phạt dành cho Hamilton và Webber, Massa được đôn lên vị trí xuất phát thứ 4.

Trong khi đó, đồng đội Alonso của Massa mắc lỗi đúng như khúc cua cuối cùng và đánh mất cơ hội cải thiện thành tích để vượt qua Rosberg và Vettel. Cùng lúc đó, Kimi Raikkonen cũng gây thất vọng khi chỉ xếp hạng thứ 9, thành tích của anh còn thấp hơn cả kết quả đã thực hiện ở Q2, tay đua của Lotus sẽ xuất phát thứ 8 sau án phạt của Hamilton.

 

Daily.beat.vn



Facebook: Ngọc Yến Phan

Email: ngocyen.phan184@gmail.com

Lớp K17PSUQTH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024