Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/04/2013 18:04 # 1
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
Davis Cup hẹn gặp lại vào tháng 9


Vòng bán kết Davis Cup lần đầu tiên ghi danh Canada, đội sẽ gặp Serbia, trong khi đương kim vô địch Czech gặp Argentina.
 
 

  Niềm vui lần đầu lọt vào bán kết Davis Cup của đội tuyển Canada. Ảnh: Vancouver.

Chiến thắng ở trường đại học British Columbia cuối tuần qua không chỉ là một chiến thắng nữa cho cây vợt hàng đầu của Canada bởi việc Milos Raonic đánh bại Andreas Seppi của Italia cũng đồng nghĩa lần đầu tiên quần vợt nước này có mặt ở bán kết Davis Cup kể từ khi thể thức hiện tại ra đời cách đây 32 năm.

Theo lịch, vòng bán kết có các cặp Canada – Serbia, đội đã loại Mỹ 3-2, và cặp Argentina – Czech. Các trận đấu  sẽ diễn ra từ các ngày 13 đến 15/9 tại một địa điểm được xác định. Riêng cặp Canada/Serbia, Serbia sẽ đợi tới ngày 29/4 để chọn thành phố và địa điểm thi đấu. Việc lựa chọn địa điểm được cân nhắc dựa trên thành tích đối đầu trước đây của hai đội bởi nếu đội này là chủ nhà trước đó thì lần này sẽ làm khách và ngược lại. Còn nếu hai đội chưa từng đối đầu, họ sẽ bốc thăm.

4 đội sẽ không thông báo danh sách cho đến 10 ngày trước khi giải khởi tranh trở lại mặc dù họ có thể đưa ra danh sách dự kiến. Chẳng hạn như Canada ngoài Raonic, cây vợt số 16 thế giới, còn có Vasek Pospisil, 22 tuổi và từng có 4 năm kinh nghiệm ở Davis Cu,; Jesse Levine 25 tuổi, lần đầu dự Davis Cup và Daniel Nestor 40 tuổi.

Trong khi đó, thành phần của Serbia chắc chắn nhất có Novak Djokovic (số 1 thế giới) và Viktor Troicki (số 44 thế giới). Còn Argentina có Juan Monaco (19 thế giới), Horacio Zeballos (39). Cuối cùng là đương kim vô địch Czech với Radek Stepanek (45) và Lukas Rosol (63).

Vòng chung kết sẽ được tổ chức vào các ngày 15 đến 17/11.

Davis Cup ra mắt vào năm 1900 nhưng thể thức thi đấu hiện tại được áp dụng từ năm 1981. Năm nay, 130 đội đăng ký tham dự, trong đó có 16 đội lọt vào nhóm World Group để xác định đội vô địch thế giới. 16 đội này phải trải qua những ngày cuối tuần của 4 tuần để chọn đội có mặt ở tứ kết, rồi bán kết và chung kết.

Trong lịch sử 110 năm Davis Cup, đã có 12 quốc gia giành chức vô địch, dẫn đầu là Mỹ với 32 danh hiệu, sau là Australia (28). Năm ngoái là lần đầu tiên Czech vô địch kể từ 1980.

 

Daily.beat.vn



 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024