Đăng ký
Quên mật khẩu?
Trang Chủ
Đăng ký
Liên hệ
Diễn đàn
Đời sống sinh viên
Ẩm thực
Chatbox
Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/12/2015 23:12
# 1
chit1306
Cấp độ:
17
- Kỹ năng:
4
Kinh nghiệm: 134/170 (79%)
Kĩ năng: 9/40 (22%)
Ngày gia nhập: 28/09/2015
Bài gởi: 1494
Được cảm ơn: 69
Cách pha trà đào thơm ngọt khiến bao người Sài Gòn mê mẩn
Trà đào đang là thứ đồ uống rất được ưa chuộng ở Sài Gòn. Có ai tò mò về cách làm loại đồ uống này không?
Để làm trà đào, bạn cần:
- 1 hộp đào vàng
- 50g đường
- Trà đào (hoặc trà đen)
Phần đào này sẽ đủ cho khoảng 10 - 15 cốc trà. Bạn có thể tìm mua đào đóng hộp trong các siêu thị lớn hoặc cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh.
Cách làm trà đào như sau:
Bước 1:
- Mỗi miếng đào, các bạn thái ra thành 4 phần nhé!
Bước 2:
- Cho đường vào nồi. Các bạn nên chọn nồi có đáy dày một chút.
Bước 3:
- Tiếp đến là cho đào vào nồi và để yên khoảng 5 phút. Thời gian này sẽ giúp đường chảy ra được một phần.
Bước 4:
- Đặt nồi lên bếp đun ở lửa vừa cho đến khi đường tan chảy hoàn toàn và hơi keo lại. Bước này sẽ giúp cho miếng đào không bị nhũn và được giòn hơn khi bỏ vào nước lạnh đấy!
Bước 5:
- Sau đó, các bạn để cho đào thật nguội rồi đem cất vào lọ thủy tinh để dùng dần nhé!
Bước 6:
- Pha trà và ngâm khoảng 3' cho lá trà phai hết ra.
Bước 7:
- Các bạn cho đào và đá vào đầy ly.
Bước 8:
- Cuối cùng là rót trà vào đầy ly. Nếu thích uống trà có độ lạnh sâu thì các bạn bỏ trà vào bình lắc với đá rồi mới đổ ra ly nhé!
Cùng nhau thưởng thức ly trà mát lạnh, thơm ngon này thôi!
Đảm bảo rất là đã khát đấy!
Nếu thấy trà chưa đủ độ ngọt, các bạn rót thêm một ít nước đường lúc đun đào vào nhé!
Miếng đào chua chua, ngọt ngọt lại giòn sần sật rất ngon!
Thêm vào đó vị trà lại thơm hơn nhiều so với trà đào thông thường nữa...
Nếu thích đào có thêm vị caramel, lúc đun đường, các bạn để cho đường chuyển sang màu vàng nhạt rồi mới tắt bếp nhé!
Nguồn:
Lan Nguyễn
Các thành viên đã Thank chit1306 vì Bài viết có ích:
Trả lời nhanh
Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn.
Biểu tượng vui
Tùy chọn
Hiển thị chữ ký
Trích thông tin khi trả lời?
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024