Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/10/2016 23:10 # 1
nhimlee
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 172/190 (91%)
Kĩ năng: 49/80 (61%)
Ngày gia nhập: 19/09/2014
Bài gởi: 1882
Được cảm ơn: 329
Tân sinh viên càn gì? Và làm gì để học tốt??


Tân sinh viên càn gì? Và làm gì để học tốt??

Lần đầu tiên bước vào giảng đường, bước đến ngôi trường Đại học, hẳn sinh viên chúng ta đều có tâm trạng bồi hồi khó tả. Nhưng nỗi lo lắng lớn hơn luôn theo đuổi những bạn tân sinh viên, vừa trải qua kỳ thi đại học vất vả, vừa lo lắng tới điểm chuẩn, phiếu báo điểm, nộp hồ sơ…Khi đã yên tâm về tương lai của mình, sẽ học ở ngôi trường này trong 3-4 năm nữa, thì những nỗi lo khác, lớn hơn lại xuất hiện. Các bạn tân sinh viên luôn quan tâm xem mình sẽ học ở đâu, cơ sở nào, học một cơ sở hay nhiều cơ sở (thực trạng các trường ĐH thuê mướn nhiều cơ sở cách xa nhau, rải rác khắp thành phố)…để sắp xếp chỗ trọ, thời khóa biểu sẽ học 1 buổi hay 2-3 buổi, thời khóa biểu cố định hay vô định, có đủ thời gian để tham gia các hoạt động khác (học thêm, làm thêm) hay không, học những môn gì, giáo trình gì, cần chuẩn bị những kỹ năng gì…nghe nói học ĐH phải tự học, vậy mình tìm phương pháp học ở đâu đây? Học như thế nào cho hiệu quả đây, rồi tham gia Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh Viên, các Câu Lạc Bộ, các diễn đàn sinh viên…theo sở thích của mình nữa chứ…chế độ học bổng, chính sách miễn giảm học phí như thế nào, học phí đóng bao nhiêu, đóng một lần hay từng đợt, vay vốn sinh viên có dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng hay không, có chuyển ngành, chuyển trường được không…hàng trăm câu hỏi gần như không thể tìm được lời giải đáp cứ dồn về một lúc, khiến các bạn choáng ngợp, cảm thấy không còn đủ sức lực, sự hưng phấn và tỉnh táo cần thiết để có tâm thế tốt nhất mà bắt đầu việc học được.

Vậy làm thế nào để học tốt, có cần giải quyết hết tất cả vấn đề trên ngay hay không, có cần phải học thêm ngoại ngữ, kỹ năng…gì không? Lời khuyên ở đây là chia nhỏ ra để giải quyết, từng vấn đề một, tìm kiếm phương pháp và kỹ năng.

Khi đã là sinh viên thì các bạn phải xác định lại mục đích học của mình là gì? Nếu bạn nghĩ học để chuẩn bị ôn thị lại đại học, học cho vui với bạn bè, học để lấy bằng kỹ sư cho ba,.. thì bạn sẽ có cách học khác và nếu bạn muốn học để ra làm việc bằng thực lực của mình thì hãy xem mục đích đó và phấn đấu! 
Trước tiên, thường xuyên tham khảo website của trường, email Sinh viên, Diễn đàn sinh viên, để nắm được thông tin cập nhật nhất. Nắm được các thông tin này bạn sẽ chủ động trong việc thiết lập kế hoạch học tập và lựa chọn được phương pháp phù hợp cho việc học. 

Sẽ như thế nào nếu như bạn có đầy đủ thông tin cần thiết để sắp xếp việc học một cách chu đáo và hiệu quả, cùng với những kỹ năng mà bạn có (thuyết trình, làm việc nhóm, tìm kiếm và xử lý thông tin, lập kế hoạch, mục tiêu…)? Đương nhiên là bạn sẽ học với niềm tin rất tích cực rằng việc học là dễ dàng, và như thế bạn đã thành công một nửa. Để học tốt, để thành công trong cuộc sống, chúng ta có công thức:

KỸ NĂNG + PHƯƠNG PHÁP = THÀNH CÔNG

Trong đó, phương pháp chỉ chiếm 0%, còn kỹ năng chiếm tới 100%. Vô lý ư? Nếu 0% thì đưa vào công thức làm gì, mà sao lại là 0%? Vậy nhé, chúng ta thử hình dung xem muốn đi từ nhà bạn đến trường bạn có bao nhiêu phương pháp để thực hiện? Đi bộ? Đi xe máy? Xe đạp?...có rất nhiều phương pháp, vậy nếu bạn cứ đi mà không cần biết sẽ dùng phương pháp nào thì cuối cùng bạn cũng sẽ tới được nơi cần đến (chúng ta chưa quan tâm bao lâu và bằng cách nào). Vậy còn kỹ năng sao lại đến 100% như vậy, thấy mọi người ai cũng quan tâm kỹ năng, nên tôi quá đề cao vai trò của nó chăng?

Có bao giờ như thế này: bạn từng biết một chuyện, nhưng khi cần thì bạn không nhớ để có thể nói ra được, nhưng lúc nào thì bỗng nhiên nhớ lại…đây chính là kỹ năng ghi nhớ và hồi tưởng; bạn biết rất rõ và sâu về vấn đề mình cần trình bày, nhưng khi đứng trước lớp và giảng viên để trình bày thì bạn không thể nói được rõ ràng, rành mạch, thậm chí còn không nói được lời nào…điều này liên quan đến kỹ năng làm chủ cảm xúc và kỹ năng nói chuyện trước công chúng. 

Để có kỹ năng mêm trước công chúng theo tôi khuyên bạn nên tham gia các Club của trường, có thể bạn chỉ mất một năm để học nhưng nó sẽ dùng cho cả đời học tập và làm việc của bạn đó! Bạn nên tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh viên khoa tổ chức, nhằm tạo thêm mối quan hệ với các anh chị khóa trươc, nhằm biết thêm kỹ năng sinh hoạt của khoa, điều này chỉ làm cho bạn trưởng thành thêm mà thôi!


Kết lại, tôi muốn chia sẻ một cách tổng quát rằng, để học tập thật tốt, để thành công trong cuộc sống này, bạn cần phải tìm hiểu về lựa chọn phương pháp phù hợp, quan trọng hơn bạn phải không ngừng rèn luyện các kỹ năng cần thiết ngay từ bây giờ.


Mỗi một con người đều có 24 giờ một ngày,

Người thành công là người biết tận dụng 24 giờ của mình

Chúc các bạn tân sinh viên thành công!:KSV@20::KSV@20::KSV@20::KSV@20:
(ST) 

 



cuộc sống là 1 chuổi ngày rong chơi, rượt đuổi và phá phách vô đối ^^


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024