bài của Mr Tien
NHỮNG NGÀY ĐÁNG NHỚ CỦA DUY TÂN
Ngày 15/08/1992:
Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 15/08/1992, Các Ông, Bà: Lê Công Cơ, Lê Phước Thúy, Nguyễn Thị Lộc đã tổ chức họp và đồng thuận, cùng nhau hình thành ban vận động thành lập trường Đại Học Tư Thục Miền Trung và cử Ông Lê Công Cơ làm trưởng ban vận động.
Ngày 15/09/1993:
Một năm sau ngày ra mắt ban vận động, ngày 15/09/1993, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo ra quyết định thành lập Hội Đồng Sáng Lập Trường Đại Học Tư Thục Miền Trung (tiền thân của trường đại học Dân Lập Duy Tân) và cử Ông Lê Công Cơ làm Chủ Tịch.
Ngày 11/11/1994:
Thủ Tướng Chính Phủ ra quyết định số 666/Ttg cho phép thành lập Trường Đại Học Dân Lập Duy Tân. Từ đây trường đại học Duy Tân chính thức ra đời.
Ngày 23/01/1995:
Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo ra quyết định công nhận Ông Lê Phước Thúy làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Ông Lê Công Cơ làm Hiệu Trưởng đầu tiên của trường Đại Học Duy Tân.
Ngày 01/11/1996:
Bộ Giáo Dục & Đào Tạo ra quyết định công nhận Ông Lê Công Cơ làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và GS.TSKH Đặng Văn Luyến làm Hiệu Trưởng nhà trường.
…
Ngày 09/03/2007
Bộ Giáo Dục & Đào Tạo ký quyết định số 1196/QĐ – BGDĐT cho phép 30 trường đại học và cao đẳng đào tạo chương trình liên thông, trong đó có đại học Duy Tân. Đánh dấu bước chuyển biến mới trong công tác mở rộng hình thức đào tạo của nhà trường.
Ngày 01/05/2008:
Lãnh đạo trường Đại Học Duy Tân ký kết hợp tác với đại diện trường Đại Học Carnegie Mellon (Hoa Kỳ) trong chương trình CMU. Đánh dấu bước phát triển về chiều sâu của nhà trường trong quan hệ hợp tác quốc tế.
Ngày 16/06/2008
Hiệu trưởng trường Đại Học Duy Tân ký quyết định ban hành quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ, thay thế cho hình thức đào tạo theo niên chế trước đây.
Ngày 16/01/2009:
Thủ Tướng Chính Phủ ra quyết định số 83/QĐ-Ttg giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho trường Đại Học Dân Lập Duy Tân. Đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đào tạo của nhà trường.